Phó GĐ Sở GD TPHCM: Không đủ điều kiện thi thì không được công nhận tốt nghiệp

10/08/2023 06:57
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam lên tiếng về trường hợp học viên vắng 69 ngày vẫn thi và đủ điểm đậu tốt nghiệp.

Ngày 9/8, liên quan đến trường hợp học viên H.C.G. của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận Bình Tân vắng 69 ngày, không đủ điều kiện được được dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng vẫn đi thi và đủ điểm đậu tốt nghiệp, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam quan điểm về vụ việc này.

Theo ông Lê Hoài Nam, cùng ngày 9/8, Sở đã có văn bản khẩn, yêu cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận Bình Tân báo cáo gấp về trường hợp của học viên H.C.G. từ đó Sở mới có quyết định phương án xử lý.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam nhấn mạnh rằng, những cá nhân trong vụ việc này sai phạm tới đâu sẽ bị xử lý tới đó.

Giấy báo dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh H.C.G. (ảnh: CTV)

Giấy báo dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh H.C.G. (ảnh: CTV)

Đối với trường hợp của học viên H.C.G., ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh, cứ căn cứ vào các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Nếu học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà không đúng với các điều kiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, học viên H.C.G. học lớp 12 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận Bình Tân nghỉ học cả năm lớp 12 là 69 ngày (67 ngày không phép, 2 ngày có phép), nhưng vẫn được cấp giấy báo dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Trong học bạ của em có đóng dấu là không được thi tốt nghiệp. Dù không được phát giấy báo dự thi (do nghỉ vượt quá 45 ngày), nhưng sau đó em G. vẫn đi thi, và đủ điểm đậu tốt nghiệp trung học phổ thông.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An – ông Đỗ Minh Hoàng cho rằng, với vụ việc chưa từng có tiền lệ này, nên chăng cần xem xét lý do vì sao học viên này nghỉ nhiều đến như vậy?

“Nếu lý do thật sự chính đáng, có thể xem xét và đặc cách cho học viên này đậu tốt nghiệp trung học phổ thông” – ông Đỗ Minh Hoàng đề xuất.

Việt Dũng