Thông tin mới nhất vụ HS lớp 8 bị GV THCS Hồng Bàng đánh bằng ăng ten

09/12/2023 21:29
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Quận 5 thông tin về việc học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh bằng cây ăng ten.

Tối ngày 9/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bác sĩ Võ Đức Chiến – Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, em H.T.T.A. là học sinh lớp 8 của Trường trung học cơ sở Hồng Bàng, Quận 5 hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Võ Đức Chiến cho hay, sau khi thăm khám, kết hợp với các kết quả chụp cho thấy, em T.A. không bị gãy xương bả vai như ban đầu chẩn đoán, mà chỉ bị chấn thương phần mềm.

Theo bác sĩ Võ Đức Chiến, gãy xương bả vai chỉ là chẩn đoán ban đầu.

Trường trung học cơ sở Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường trung học cơ sở Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Các kết quả, thông tin mới nhất về vụ việc này bệnh viện cũng đã thông tin cho gia đình của học sinh, nhà trường được biết.

Ông Lê Thanh Hải – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5, thầy Trần Văn Luyện – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hồng Bàng cũng đã xác nhận, em học sinh này cũng chỉ bị chấn thương phần mềm, chứ không phải bị gãy xương bả vai như ban đầu thông tin.

Vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua (8/12), trong giờ học môn Stem – hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.

Khi kết thúc giờ học buổi chiều ở trường, về nhà thì em H.T.T.A. (học sinh lớp 8 của trường) cho phụ huynh biết là bị đau nhiều ở bả vai. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em T.A. đi bệnh viện để chụp X-quang.

Bước đầu, qua xác minh của nhà trường, giáo viên môn Công nghệ đã có dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) đã có các tác động vật lý đối với học sinh trong giờ học môn Stem.

Tuy nhiên, khi đề cập đến nguyên nhân mà giáo viên đánh học sinh, thầy Trần Văn Luyện từ chối trả lời.

Ngay trong sáng hôm nay, nhà trường đã có buổi làm việc với các bộ phận có liên quan để tiến hành xử lý vụ việc này.

Thầy Trần Văn Luyện nhấn mạnh rằng, giáo viên đánh học sinh là quá sai, và chắc chắn sẽ bị xử lý.

Việt Dũng