Chủ lớp mẫu giáo Tí Bo có hành vi bạo hành với 2 trẻ trong lớp

25/04/2024 06:16
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã có các thông tin chi tiết về vụ bạo hành trẻ em ở lớp mẫu giáo Tí Bo.

Liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo (đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức), chiều ngày 24/4, ông Lê Đình Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông đã ký văn bản báo cáo kết quả làm việc về vụ việc này.

Chủ lớp mẫu giáo bạo hành với 2 trẻ trong lớp

Theo đó, ngay sau khi nắm được thông tin qua mạng xã hội về việc có video clip bạo hành trẻ em xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo, sáng ngày 24/4, Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông – thành phố Thủ Đức đã mời làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga, là chủ lớp mẫu giáo này và cũng đồng thời là người phụ nữ xuất hiện trong video clip.

Kết quả làm việc, lãnh đạo phường Linh Đông cho biết, thời gian xảy ra vụ việc này là từ 9h đến 10h30 ngày 11/4/2024 tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

Theo trình bày của bà Nga, là do cháu T.C. (sinh năm 2019) không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên đã bị bà Nga ngồi đè lên người, ép ăn quýt dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.

TiBo.jpg
Hành vi đè trẻ ra, nhét thức ăn vào miệng trẻ của bà Nga bị camera ghi lại (ảnh cắt từ video clip)

Bé M.H. (sinh năm 2018) nghịch rồi làm hư đồ chơi, nên bà Nga đã dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu bé, và dùng tay tát vào mặt bé, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận thức được hành vi vi phạm của mình, bà Nga đã chủ động gặp gỡ, trao đổi để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận. Do đó mà sự việc đã được phát tán lên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo phường, bà Nga đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, chấp nhận chịu trách nhiệm về hành vi này.

Căn cứ vào đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục, do hành vi của bà Nga đã vi phạm vào các quy định của quy chế, tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của chủ lớp mẫu giáo, phường Linh Đông đã ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo từ ngày 25/4.

Phường yêu cầu bà Nga thực hiện đúng quyết định này, đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên, các trách nhiệm dân sự đối với phụ huynh có con đang theo học tại lớp mẫu giáo này sau khi có quyết định đình chỉ hoạt động.

Phường sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức thăm hỏi đối với học sinh bị bạo hành.

Đối với phụ huynh và 22 học sinh còn lại trong lớp mẫu giáo này, phường sẽ trao đổi trực tiếp, vận động và hướng dẫn phụ huynh tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở khác trên địa bàn phường trong thời gian giải quyết vụ việc, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức trao đổi với các trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ trên địa bàn phường đồng thuận, hỗ trợ các trẻ từ lớp mẫu giáo Tí Bo chuyển sang học tập an toàn.

Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông chỉ đạo lực lượng Công an phường tiếp tục làm việc, xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của bà Nga.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non tại Thủ Đức

Về vụ việc hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, cũng ngay trong chiều ngày 24/4, bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản số 2480/SGDĐT-GDMN, gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức với nội dung như sau:

Báo cáo kết quả giải quyết vụ việc tại lớp mẫu giáo Tí Bo trước ngày 25/4.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở trước ngày 10/5, kịp thời ngăn chặn và chấn chỉnh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi sai phạm.

Tổ chức rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý, chủ nhóm – lớp, giáo viên và nhân viên cấp học mầm non.

Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, thực hiện đúng tiến độ khung thời gian năm học 2023 – 2024.

Việt Dũng