Hiệu trưởng cấp 2 Ngư Lộc: Trưởng phòng Giáo dục phát ngôn "chủ quan, cá nhân"

12/07/2021 06:30
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc cho rằng phát ngôn của bà Chung Thị Đài - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc chỉ là ý kiến cá nhân.

Sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải 2 bài viết: Cho rằng bị hiệu trưởng trù dập vì tố tiêu cực, 1 giáo viên ở Thanh Hóa kêu cứu” và bài Thanh Hóa rà soát lại toàn bộ vụ việc của cô giáo trường cấp 2 Ngư Lộc kêu cứu”, ngày 5/7, bà Mã Thị Diệp - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã ký văn bản phản hồi đến Tòa soạn.

Trong văn bản gửi Tòa soạn, bà Mã Thị Diệp cho rằng: "Việc dật dòng típ của tác giả bài viết có tính định hướng sai cho dư luận xã hội" (nguyên văn -Phóng viên).

Về ý kiến này, chúng tôi khẳng định, các bài báo đã phản ánh, từ nội dung đến tiêu đề của bài báo đều được phóng viên phản ánh khách quan, trên cơ sở tôn trọng sự thật.

Việc cô giáo Nguyễn Thị Xuyến có đơn kêu cứu, cùng với các chứng cứ là các văn bản của các cơ quan chức năng liên quan được phản ánh đầy đủ, khách quan.

Các văn bản của cơ quan chức năng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Các văn bản của cơ quan chức năng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Các thông tin được nêu trong bài báo đều viện dẫn các văn bản do các cơ quan ban ngành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hậu Lộc phát đi.

Do vậy, không có cơ sở để cho rằng “việc dật dòng típ bài báo của tác giả bài viết có tính định hướng sai dư luận xã hội” (nguyên văn - PV) như bà Mã Thị Diệp phản hồi.

Trong văn bản gửi Tòa soạn, bà Mã Thị Diệp - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc cho rằng bài báo được đăng lên với ý chủ quan của người viết và qua đơn của người tố cáo, không xác minh nội dung đơn thư tố cáo.

Về nội dung trên, trước khi bài báo được xuất bản, từ ngày 02/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có liên hệ với bà Mã Thị Diệp - Hiệu trưởng, người đứng đầu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc để có được thông tin khách quan nhiều chiều, đồng thời do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phóng viên cũng đã đề nghị nhà trường cung cấp thông tin bằng hình thức phù hợp nhưng bà Diệp không đồng ý cung cấp thông tin.

Như vậy không thể nói phóng viên không xác minh thông tin từ phía nhà trường mà việc thông tin đều được thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí năm 2016.

Trong văn bản bà Mã Thị Diệp – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc phản hồi đến Tòa soạn có nêu cụ thể:

Việc đánh giá xếp loại của giáo viên đúng theo Nghị định 56 và Nghị định 90 hay không khi nhận được đơn thư phản ánh hay trả lời của bà Chung Thị Đài Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Hậu Lộc cũng chỉ là mang tính cá nhân, chủ quan của họ vì việc đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên cuối năm học là do toàn bộ tập thể CB,NV nhà trường cùng ban lãnh đạo nhà trường chứ không phải cô Đài hay cô Xuyến cứ nói là điều kiện cần và đủ để nhà báo có cơ sở viết bài…” (?)

Việc đánh giá cán bộ công chức viên chức tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc không đảm bảo, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã về trường làm việc vào ngày 21/5/2021 và gửi công văn chỉ đạo số 16/TB-PGDĐT ngày 25/5/2021 yêu cầu nhà trường tổ chức thực hiện việc đánh giá xếp loại giáo viên theo đúng nghị định 90/2020/NĐ-CP và trả lời về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 10h30p ngày 28/5/2021.

Việc đánh giá công chức, viên chức ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc được thực hiện theo quy định nào của pháp luật?. Ảnh: NVCC

Việc đánh giá công chức, viên chức ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc được thực hiện theo quy định nào của pháp luật?. Ảnh: NVCC

Ngày 04/6/2021 Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn không thực hiện. Chiều ngày 04/6/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc tiếp tục gửi công văn phê bình xuống trường và yêu cầu kiểm điểm trả lời về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/6/2021.

Trước việc không đánh giá lại giáo viên đảm bảo theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có văn bản phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc là bà Mã Thị Diệp đồng thời Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc tiếp tục có văn bản số 74 yêu cầu Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm.

Bà Chung Thị Đài là Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc, người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện nên phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên lạc với bà Chung Thị Đài để ghi nhận, phản ánh ý kiến của bà Đài để đảm bảo việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều này được quy định tại Điều 38 Luật báo chí 2016. Nội dung bà Chung Thị Đài phát ngôn không phải ý kiến cá nhân mà là ý kiến của người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc.

Khoản 4, Điều 13 - Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nghị định 127/2018/NĐ-CP, quy định:

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.

Khoản 9 và 10, Điều 13 - Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nghị định 127/2018/NĐ-CP, quy định:

9. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Khi việc đánh giá cán bộ giáo viên, nhân viên không đảm bảo theo quy định pháp luật, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc, cơ quan quản lý cấp trên về mặt chuyên môn yêu cầu đánh giá lại, nhưng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc không đánh giá lại cán bộ giáo viên, nhân viên là biểu hiện của việc không tuân thủ chỉ đạo của cấp trên.

Trần Phương