Chiến lược giúp nam sinh Sóc Trăng đạt học bổng thạc sĩ từ Chính phủ Trung Quốc

14/03/2024 06:38
Nhi Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Quách Thái Việt Khang giành được cơ hội du học thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh với học bổng từ Chính phủ Trung Quốc. 

Quách Thái Việt Khang (24 tuổi, quê Sóc Trăng) cho biết, bản thân đang nỗ lực mỗi ngày trên hành trình học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Việt Khang lên đường đi du học với học bổng toàn phần từ Chính phủ Trung Quốc. Với học bổng này, Khang được tài trợ toàn bộ học phí, chỗ ở, bảo hiểm. Đặc biệt, mỗi tháng em còn được nhận 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10,2 triệu đồng) sinh hoạt phí.

Trước đó, nam sinh này là thủ khoa đầu ra năm 2023 ngành Kinh doanh Quốc tế (chương trình chất lượng cao), Trường Đại học Cần Thơ.

Kế hoạch học tập kỹ lưỡng là điểm cộng cho hồ sơ xin học bổng

Nhìn lại hành trình của mình, Việt Khang cho hay: "Trong suốt 4 năm đại học em chú trọng kết hợp cả việc học trên lớp và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Em thường tham gia các cuộc thi tiếng Anh, cuộc thi khởi nghiệp, hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế... Thông qua đó em có thể nâng cao khả năng ngoại ngữ và rèn luyện thêm các kỹ năng mềm cần thiết.

Thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng du học hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, Việt Khang có điểm GPA là 3.74/4, TOEIC 980, HSK4 291/300 và giành 65 điểm kỳ thi kiểm tra khả năng nói tiếng Trung Quốc. Đồng thời, Khang có thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh và luôn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên.

Việt Khang đưa ra lời khuyên: "Bạn nào muốn du học cần chuẩn bị các loại giấy tờ cần chuẩn bị để nộp xin học bổng du học Trung Quốc như bằng tốt nghiệp/ giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm đại học, kế hoạch học tập, thư giới thiệu, thư chấp nhận của giáo sư trường đại học định theo học, giấy khám sức khỏe, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy xác nhận không vi phạm pháp luật, các chứng nhận hoạt động ngoại khóa... Em nghĩ kế hoạch học tập kỹ lưỡng là một trong những điểm cộng giúp hồ sơ ấn tượng hơn. Bởi vì kế hoạch càng đầy đủ càng thể hiện rõ động lực, sự cam kết và những mục tiêu cụ thể cho quá trình du học Trung Quốc".

Nam sinh Quách Thái Việt Khang. Ảnh: NVCC.

Nam sinh Quách Thái Việt Khang. Ảnh: NVCC.

Ở phần giới thiệu bản thân, theo Việt Khang không nên chỉ đơn giản là liệt kê ra những thông tin cơ bản như sở thích, mong muốn khi du học mà nên nhấn mạnh đến những ý tưởng hay, nêu bật những động lực, giải thích lý do lựa chọn du học hoặc kể một câu chuyện riêng biệt của chính mình.

Khang cho biết, vòng phỏng vấn cực kỳ quan trọng, do đó, cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử, thế mạnh, chương trình giảng dạy, các môn học và nắm rõ kế hoạch học tập của bản thân. Theo kinh nghiệm của Việt Khang, việc tham khảo ý kiến của những người đi trước rất hữu ích.

"Buổi phỏng vấn của em diễn ra suôn sẻ và kéo dài khoảng 15 phút. Đa số các câu hỏi đều nằm trong kế hoạch em đã soạn ý tưởng từ trước nên khi nghe câu hỏi thì em cười thật tươi và trả lời rõ ràng, tự tin. Bên cạnh các câu trả lời liên quan đến điểm mạnh, điểm yếu, cách chọn ngành học, tại sao muốn du học Trung Quốc... em có chia sẻ thêm về những hoạt động ở trường đại học, cách em cố gắng phát triển kỹ năng của cộng đồng sinh viên trong trường", Khang nhớ lại.

Chia sẻ thêm về lý do lựa chọn du học Trung Quốc, Việt Khang lý giải: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em nhận thấy, Trung Quốc có hệ thống giáo dục tốt với nhiều trường đại học danh tiếng được xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Mỗi trường đại học đều có những giáo sư không chỉ nắm vững lĩnh vực của mình mà còn truyền đạt kiến thức cho sinh viên thông qua các bài giảng thực tế. Thứ hai, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ phát triển cao có thể thấy ở nhiều mặt, từ cơ sở hạ tầng đến công nghệ. Đặc biệt, văn hóa Trung Quốc là yếu tố thứ ba khuyến khích em đến đây học tập.

Học bổng du học Trung Quốc có rất nhiều loại như học bổng chính phủ, học bổng trường, học bổng thành phố. Em tin rằng với sự quan tâm và chuẩn bị kỹ, các bạn có thể đạt được những suất học bổng tốt để đến Trung Quốc du học.

Một bộ hồ sơ tốt bao gồm một điểm GPA tốt, kế hoạch học tập chi tiết, khả năng ngoại ngữ và thể hiện tốt ở vòng phỏng vấn với trường. Ngoài ra, đối với các bậc học thạc sĩ và tiến sĩ, khả năng và kinh nghiệm nghiên cứu sẽ là một lợi thế lớn khi nộp học bổng. Cuối cùng, một yếu tố quan trọng là các bạn hãy tự tin về bản thân mình, hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu và thể hiện được sự nhiệt huyết của mình trong quá trình nộp và phỏng vấn học bổng".

Việt Khang khẳng định, học bổng du học Trung Quốc là kết quả của hành trình nỗ lực bền bỉ và là một cột mốc đáng nhớ cho đến thời điểm hiện tại. Từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, em đã nuôi ước mơ được đi du học nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên Khang đành tạm gác lại.

Tuy nhiên, sau khi vào đại học, tham gia nhiều hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế thì cách nhìn nhận của nam sinh đối với việc du học cũng đã có nhiều thay đổi. Do đó, Khang luôn hy vọng và nỗ lực hết mình cho mục tiêu riêng.

"Thế giới phát triển giúp việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, em có thể tự tìm hiểu về các loại học bổng của các nước, kết nối và trao đổi với các anh chị đã thành công đạt học bổng. Việc du học giúp em có cơ hội đến được những thành phố lớn sôi động, gặp gỡ những thầy cô, bạn bè mới từ khắp thế giới", Khang cho hay.

Lựa chọn học lên thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Việt Khang cho biết, ngành này phù hợp với định hướng và chuyên ngành đại học của em. Khang mong muốn tiếp tục tích lũy thêm kiến thức về quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là kỹ năng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Ngành học này cung cấp kiến thức về quản lý kinh doanh, bao gồm tiếp thị, tài chính, đầu tư, quản lý nhân sự và đạo đức kinh doanh. Ngoài ra, theo Khang, chương trình em đang theo học đã đạt được các chứng nhận AMBA, AACSB, EQUIS - 3 chứng nhận uy tín dành cho các trường kinh doanh trên thế giới.

Một điều đặc biệt khiến Khang lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh là toàn bộ chương trình sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh với các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài.

Về cơ hội việc làm trong tương lai, Khang nhìn nhận: "Đối với em, ngành học này mang lại rất nhiều lợi thế. Với kiến thức và thảo luận trên những câu chuyện thực tế từ doanh nghiệp, người học có thể áp dụng ngay vào công việc tương lai của mình. Sau khi tốt nghiệp trong tương lai, em mong muốn làm việc tại các tập đoàn lớn của Việt Nam hoặc nước ngoài. Để đạt được điều đó, em luôn cố gắng tiếp thu những kiến thức trên lớp, học hỏi không ngừng từ bạn học và tự mình tìm hiểu các chương trình tuyển dụng hay thực tập phù hợp".

Học cách thích nghi, chấp nhận sự khác biệt để trưởng thành

Nhắc đến những thử thách trong hành trình theo đuổi ước mơ, Việt Khang tâm sự: "Có một khoảng thời gian học đại học em cảm thấy rất mệt mỏi vì áp lực. Đó là lúc dịch Covid-19 bùng phát, gia đình em gặp phải khó khăn về tài chính.

Khi đó để có tiền đóng học phí cũng như hỗ trợ gia đình, em làm thêm 2 công việc một lúc, trong đó có công việc biên dịch tiếng Anh bắt buộc em làm việc 5-6 giờ mỗi ngày, cả thứ Bảy và Chủ nhật. Cùng lúc ấy, các môn học trên lớp đều yêu cầu cao và làm bài tập nhóm nhiều, cộng thêm việc là chủ nhiệm quản lý hoạt động của câu lạc bộ, thời gian nghỉ ngơi của em hầu như không có. Nhiều hôm em phải thức trắng để hoàn thành công việc. May mắn nhờ kết quả học tập tốt, em được nhận học bổng khuyến khích học tập từ Trường Đại học Cần Thơ cho 7/8 học kỳ, cùng với học bổng từ các nhà tài trợ doanh nghiệp, em có thể trang trải học phí và hỗ trợ gia đình.

Bây giờ nhớ lại em rất biết ơn khoảng thời gian tuy khó khăn nhưng bản thân đã cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt cả trong học tập và công việc. Em rút ra được một điều là chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực thì mọi chuyện sẽ ngày càng tốt hơn. Em cảm thấy may mắn vì vẫn có thể lao động và cống hiến mỗi ngày".

backinh.JPG
Việt Khang trong hành trình du học Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

Những ngày đầu tiên mới đặt chân sang thành phố Bắc Kinh, Việt Khang cảm thấy choáng ngợp vì khác biệt về văn hóa, thời tiết, ẩm thực... Khang kể, vào mùa đông, có những ngày nền nhiệt giảm đến âm 15 độ C khiến em "run bần bật" vì lạnh. Hay ẩm thực Trung Quốc thiên vị cay nên thời gian đầu Khang cũng phải chật vật để thích nghi.

Trong vấn đề hòa nhập với bạn bè quốc tế, Khang không gặp nhiều khó khăn do bản thân là người hướng ngoại. Ở lớp, Khang thoải mái thảo luận với bạn bè về kiến thức môn học, cùng giải quyết bài tập nhóm, thẳng thắn chia sẻ những quan điểm, giới thiệu nét đặc sắc của quê hương, đất nước,

"Các bạn Trung Quốc trong lớp cũng rất quan tâm đến du học sinh. Họ thường hỏi thăm chúng em có thích nghi với cuộc sống mới không. Em cảm thấy khi chúng ta càng có nhiều cơ hội tiếp xúc sẽ phát hiện mỗi con người sẽ có những điểm độc đáo riêng, giúp em biết tôn trọng sự khác biệt và học hỏi lẫn nhau", Khang bộc bạch thêm.

Việt Khang luôn tự nhắc nhở, khi có đủ quyết tâm, nghiêm túc và kiên trì làm một việc gì đó, mọi nỗ lực dù lớn hay nhỏ đều sẽ được đền đáp. Mục tiêu hàng đầu của khang là hoàn thành tốt tất cả các khóa học của chương trình thạc sĩ và chuẩn bị được một đề tài phù hợp cho luận văn tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khang cũng lên kế hoạch khám phá thêm những thành phố khác của Trung Quốc để làm dày vốn sống.

Nam sinh chia sẻ thêm, bản thân em cảm nhận rõ nét cuộc sống được thay đổi theo hướng tích cực nhờ việc theo đuổi giáo dục và khả năng ngoại ngữ. Theo đó, em có thêm vốn hiểu biết và thay đổi cách nhìn nhận vấn đề đa chiều, đa diện. Bên cạnh đó, ngoại ngữ giúp em có nhiều công việc thú vị trong suốt những năm qua, như vị trí trợ giảng, biên dịch, phiên dịch. Sau đó, việc học thêm tiếng Trung Quốc mang đến cho em cơ hội du học và hứa hẹn nhiều lợi thế trong hành trình làm việc sau này. Vì vậy, Việt Khang khuyên người trẻ hãy đầu tư trao dồi ngoại ngữ và kỹ năng mềm càng sớm càng tốt để tự tin đón lấy những cơ hội trên hành trình phát triển.

"Đối với các bạn đang có ý định du học nói chung hay du học Trung Quốc nói riêng, em khuyên các bạn cứ tự tin tìm hiểu và nộp đơn xin học bổng phù hợp. Đi du học sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời từ học tập cho đến cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, học bổng sẽ là một nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc để chúng ta yên tâm tập trung vào việc học, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội sau này. Bên cạnh đó, hãy hiểu thật rõ bản thân có mục tiêu như thế nào, cũng như nắm rõ những dự định, kế hoạch thực hiện để có thể thuyết phục được hội đồng tuyển sinh", Khang nói.

Một số thành tích của Quách Thái Việt Khang:

- Học bổng Chính phủ Trung Quốc toàn phần cho chương trình Thạc sĩ 2 năm ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh (Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)

- Đại diện Việt Nam tại Mạng lưới Sinh viên các trường Đại học Đông Nam Á năm 2022.

- Đại biểu tham dự Hội nghị khởi nghiệp dành cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ và đổi mới Châu Á Thái Bình Dương ở Malaysia năm 2022.

- Đại biểu Chương trình trao đổi ý kiến sinh viên quốc tế Đại học Islam Malang, Malaysia năm 2021.

- Đại biểu Hội nghị Thanh Niên Đông Nam Á - Hàn Quốc năm 2020.

- Giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Hult Prize on Campus at CTU năm 2019.

- Giải nhì Hội thi Olympic Tiếng Anh Thành Phố Cần Thơ năm 2021

- Giải ba Cuộc thi Tiếng Anh Star Awards cụm Cần Thơ năm 2021

- Chứng nhận tham gia trại hè online từ Đại học Thượng Hải và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh - Trung Quốc

- Sinh Viên 5 Tốt cấp Trường Đại học Cần Thơ.

Nhi Anh