Cảnh học sinh ngồi giữa sân trường ăn trưa, Trưởng phòng GD Mèo Vạc nói gì?

15/03/2023 06:40
Duy Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên trường phổ thông bán trú tiểu học Xín Cái (Hà Giang) có những chia sẻ sau khi xem clip học sinh ngồi ăn giữa sân trường. 

Nội dung clip được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đổ nồi cháo nóng vào hai bát ô tô to ở trước khu vực cửa lớp học.

Sau đó, các học sinh trong khu vực lớp học (bảng biển lớp ghi lớp 2-4) và lớp 4 mang cặp lồng đựng cơm ra ngồi ăn.

Trong clip, ngoài việc xuất hiện một người đàn ông trên còn có một phụ nữ đứng cạnh, phía bên trong phòng còn một phụ nữ đang lau dọn lớp học.

Theo thông tin đăng trên mạng xã hội, hình ảnh trên là tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Hình ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao, đa số bình luận đều chỉ trích người trong clip và đặt câu hỏi tại sao không đặt thức ăn lên bàn mà để dưới đất. Nhiều bình luận còn phản ứng gay gắt và cho rằng đây "không phải là cách cho con người ăn".

Liên quan đến nội dung đoạn clip trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, giáo viên dạy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) xác nhận clip trên xảy ra tại điểm trường của nhà trường.

"Nhà trường có 19 điểm trường, hình ảnh trong clip là tại điểm trường Bờ Sông nằm cách trung tâm huyện khoảng hơn chục cây số.

Hình ảnh người đàn ông trong clip là thầy T. cũng đã công tác nhiều năm tại nhà trường. Tại khu vực trên có đầy đủ bàn ghế, được xây dựng đàng hoàng.

Khi xem hình ảnh trên, chúng tôi bị sốc bởi ngoài sức tưởng tượng. Giáo viên trong trường luôn cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp về trường từ lời ăn, tiếng nói, còn hình ảnh clip đó làm mất đi hình tượng về trường", giáo viên chia sẻ và cho biết tại điểm trường trên có vài giáo viên giảng dạy.

Cũng liên quan đến sự việc trên, ngày 14/3, trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc, cho biết, thực tế cuộc sống hàng ngày của các em không khổ như vậy. Cơ sở vật chất có đầy đủ như bàn, ghế, nền gạch hoa, hằng ngày các em học sinh ăn trưa xong đều có chiếu nằm nghỉ.

Ông Thư cho hay, Công an huyện Mèo Vạc vào cuộc xác minh và xác định người quay và đăng tải clip trên lên mạng với mục đích kêu gọi từ thiện. Chủ kênh Tiktok này không phải người địa phương. Hiện công an đang làm rõ và đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể.

Duy Bảo