Tuyển sinh vào lớp 10: Khánh Hòa nâng mức “điểm liệt” từ 0 thành dưới 1 điểm

23/02/2023 06:38
NAM PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc quy định nâng "điểm liệt" lên mức dưới 1 điểm thay vì mức 0 điểm như trước đây nhằm để các nhà trường tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo dạy, học.

Ngày 22/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa công bố phương thức tuyển sinh lớp 10 với nhiều điểm mới so với các năm trước. Ảnh: AN

Khánh Hòa công bố phương thức tuyển sinh lớp 10 với nhiều điểm mới so với các năm trước. Ảnh: AN

Trong đó, có 2 điểm mới so với những năm trước đây là xem xét tổ chức xét tuyển đối với các trường có số thí sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu; đồng thời nâng điểm liệt thi tuyển lên dưới 1 điểm (thay vì 0 điểm như trước đây).

Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, Khánh Hòa vẫn áp dụng phương thức thi tuyển vào lớp 10 đối với hầu hết các trường trung học phổ thông công lập, riêng một số trường thì vẫn tổ chức xét tuyển như mọi năm.

Tuy nhiên, theo kế hoạch tuyển sinh này, nếu trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi (số liệu sau khi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng lần 2) ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hình thức thi tuyển hay xét tuyển và thông báo rộng rãi đến học sinh, phụ huynh nhà trường và xã hội được biết trước khi tổ chức kỳ thi.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự thay đổi này là do những năm gần đây, một số trường có số lượng đăng ký dự tuyển ít hơn chỉ tiêu nên không có sự cạnh tranh giữa các thí sinh. Dẫn đến việc tổ chức thi tuyển chưa nhận được sự đồng thuận cao từ xã hội.

"Sở đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương án có thể tổ chức xét tuyển đối với các trường có số thí sinh đăng ký dự tuyển ít hơn chỉ tiêu", ông Hải nói.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 tổ chức 3 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút), Tiếng Anh (kết hợp tự luận và trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút). Trong đó, điểm bài thi Ngữ văn, Toán tính hệ số 2; Tiếng Anh hệ số 1.

Điểm mới thứ hai so với các năm trước đây là mức điểm liệt được nâng lên thành dưới 1,0 điểm. Tức là bài thi mỗi môn (Văn, Toán và Tiếng Anh) đều phải đạt từ 1 điểm trở lên.

Giải thích về sự thay đổi này, ông Hải cho hay, trước đây, quy định điểm bài thi của các môn phải lớn hơn 0 điểm. Qua theo dõi hàng năm, Sở nhận thấy số bài thi có điểm từ 0 đến dưới 1 được giảm dần qua từng năm.

Việc thay đổi quy định về điểm liệt nhằm để các nhà trường tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo dạy và học, giáo viên đổi mới cách thức tổ chức dạy học và học sinh nỗ lực hơn trong học tập để đạt được mức điểm tối thiểu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đầu vào.

Theo kế hoạch vừa được công bố thì ngày thi tuyển sinh lớp 10 công lập các trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (trừ các trường xét tuyển) sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/6.

NAM PHONG