Trường nào làm đúng sẽ không ngại đăng báo cáo 3 công khai liên tục trong 5 năm

14/10/2023 06:39
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Yêu cầu đăng báo cáo 3 công khai trong thời gian tối thiểu 5 năm là một điểm mới rất hay trong dự thảo

Dự thảo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điểm mới.

Trong đó, dự thảo quy định cụ thể hơn thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là liên tục 5 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là là 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai.

Trong bối cảnh hiện nay, việc đăng công khai các hoạt động của cơ sở giáo dục trong thời gian tối thiểu 5 năm như vậy được nhiều ý kiến đánh giá là phù hợp để xã hội giám sát, truy cập, sử dụng thông tin đối với những cam kết về chất lượng giáo dục thực tế, tài chính,… của nhà trường.

Trước điểm mới trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) cho rằng, yêu cầu đăng báo cáo 3 công khai trên cổng thông tin của cơ sở giáo dục trong thời gian tối thiểu 5 năm theo dự thảo là rất phù hợp.

Bởi nó tương ứng với chu kỳ đánh giá các cơ sở đào tạo, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và gắn với một nhiệm kỳ của lãnh đạo nhà trường đều trong thời gian là 5 năm.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế trong buổi tổ chức làm thủ tục nhập cho tân sinh viên năm 2023 (Ảnh: Website nhà trường).

Trường Đại học Luật, Đại học Huế trong buổi tổ chức làm thủ tục nhập cho tân sinh viên năm 2023 (Ảnh: Website nhà trường).

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Phương, việc các trường công khai các hoạt động của mình và đăng trên cổng thông tin trong thời gian tối thiểu 5 năm như vậy nên là quy định bắt buộc. Vì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người học, phụ huynh và xã hội kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện của nhà trường xem có làm đúng với những gì đã cam kết, đã công khai trước đây hay không. Nếu có sự thay đổi nào, nhà trường cần đưa ra thông báo rồi lại đăng công khai trên cổng thông tin của mình.

Việc làm này sẽ tạo niềm tin cho xã hội khi nhà trường công khai minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là trong những vấn đề như thu chi tài chính; hay những vấn đề ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, năng lực đào tạo của cơ sở như về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất (giảng đường, phòng thực hành, thư viện,…) có hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay không?

Trên thực tế, các cơ sở giáo dục nào làm đúng sẽ không ngại đăng công khai liên tục và không gỡ xuống, do đó, nếu trường nào chỉ đăng một thời gian rồi lại xóa có thể là do họ chưa thực hiện đúng những chuẩn quy định hiện hành.

Chính vì vậy, nếu yêu cầu trên được thông qua sẽ tránh được việc trường đại học công khai một kiểu, thực tế một kiểu vì chỉ đăng trong thời gian 30 ngày rồi lại gỡ báo cáo xuống.

Cùng đồng tình với quan điểm trên, thầy Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học An Giang) cũng cho rằng, thời gian yêu cầu các trường đăng báo cáo 3 công khai trong thời gian tối thiểu 5 năm là khớp với thời gian đánh giá trường trong chu kỳ 5 năm nên rất phù hợp.

“Tôi thấy đây là một quy định mới rất hay trong dự thảo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và hoàn toàn ủng hộ nếu quy định này được thông qua.

Bởi nó giúp lưu lại hết những minh chứng mà cơ sở đào tạo đã thực hiện, thể hiện sự rõ ràng, minh bạch đối với các thông tin được nhà trường đưa ra và giúp cho nhà trường hệ thống hóa được các dữ liệu của mình. Khi thực hiện đánh giá cơ sở cũng sẽ có những minh chứng cụ thể hơn ”, thầy Nguyễn Trung Thành bày tỏ.

Cũng theo thầy Nguyễn Trung Thành, trong thời đại số hóa hiện nay, người học và phụ huynh cũng thường tìm hiểu thông tin về nhà trường, về ngành học mình quan tâm trên website của các cơ sở giáo dục đại học.

Do đó, nếu đăng báo cáo 3 công khai trong thời gian tối thiểu 5 năm sẽ giúp cho người học và phụ huynh khi lựa chọn ngành học sẽ đối sánh được các trường với nhau để đánh giá chất lượng đào tạo và xem xét đơn vị nào có những yếu tố phù hợp nhất với bản thân người học.

Không những vậy, các đơn vị sử dụng lao động khi muốn tuyển dụng nhân lực có thể dựa vào thông tin đã được các nhà trường đăng công khai trong cả quá trình dài để đánh giá, so sánh chất lượng của cơ sở giáo dục đại học nào phù hợp với mình. Từ đó, lựa chọn nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của họ.

Yêu cầu đăng công khai các hoạt động của cơ sở trong thời gian tối thiểu 5 năm theo đó cũng giúp tăng sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Tuy nhiên, thầy Nguyễn Trung Thành cũng cho biết thêm, để lưu trữ lượng thông tin lớn trong thời gian dài như vậy đòi hỏi các trường bắt buộc phải có đủ dung lượng để cổng thông tin chứa đựng, tránh để làm ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu của nhà trường.

Tường San