Thành phố Hồ Chí Minh: 279 em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

26/12/2023 15:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đội tuyển học sinh giỏi của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông ở 11 bộ môn.

Chiều ngày 26/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ công bố đội tuyển học sinh giỏi của Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bậc trung học phổ thông.

Theo ông Trần Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2024 sắp đến, đội tuyển học sinh giỏi của thành phố sẽ có 279 em tham gia kỳ thi này.

Lễ công bố đội tuyển học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (ảnh: V.D)

Lễ công bố đội tuyển học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (ảnh: V.D)

Trong đó có 167 học sinh trung học phổ thông xuất sắc đến từ 10 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, đó là: Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Trường trung học phổ thông Bình Phú, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Trường trung học phổ thông Marie Curie, Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trường trung học phổ thông An Lạc và Trường trung học phổ thông Gia Định. Những em này sẽ tham dự ở 11 bộ môn.

Ngoài ra, còn có 24 học sinh xuất sắc của Trường trung học Thực hành – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia ở 3 bộ môn là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Song song đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia còn có sự tham gia của đội tuyển học sinh giỏi thuộc Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh động viên học sinh giỏi trước kỳ thi. (ảnh: V.D)

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh động viên học sinh giỏi trước kỳ thi. (ảnh: V.D)

Sau 10 tuần học tập, ôn luyện và bồi dưỡng tập trung, tất cả các em đã sẵn sàng để tham gia vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia chuẩn bị diễn ra.

Phát biểu động viên các em học sinh giỏi trước khi kỳ thi bắt đầu, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số học sinh giỏi tham gia kỳ thi là những gương mặt tiêu biểu cho sự kỳ vọng của thành phố, chứ không phải của riêng bất cứ trường học nào.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc các em học sinh giỏi, sẽ gặt hái được những thành tích thật tốt đẹp trong kỳ thi sắp đến.

Với số lượng học sinh giỏi của thành phố tham gia vào kỳ thi này tăng nhiều hơn so với năm trước, thì ông Nguyễn Văn Hiếu tin rằng, thành tích của các em học sinh giỏi thành phố sẽ tăng cao hơn năm ngoái.

Việt Dũng