Tân cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và lá đơn đặc biệt lúc 18 tuổi

25/03/2024 06:38
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Kết thúc gần 4 năm ở giảng đường đại học, Công quyết định trở về tỉnh nhà (Nghệ An), thực hiện nguyện vọng của cậu học trò 18 tuổi.

Hà Huy Công, 22 tuổi (quê ở Nghệ An) - sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa tốt nghiệp sớm với điểm GPA 4/4, cùng hai lần giành giải nhất Olympic Sinh viên toàn quốc. Kết thúc gần 4 năm ở giảng đường đại học, Công quyết định trở về tỉnh nhà (Nghệ An), thực hiện nguyện vọng của cậu lúc 18 tuổi.

Năm 18 tuổi, với thành tích đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học, Hà Huy Công nhận được nhiều giấy báo trúng tuyển của các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội.

Mặc dù vậy, nam sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu vẫn quyết định chọn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên Sinh học.

fc9d667a36ed9bb3c2fc.jpg
Hà Huy Công, sinh viên lớp K70CLC, khoa Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tân cử nhân Hà Huy Công cho biết, năm 2020, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và xác định theo học ngành Sư phạm, chàng trai đã viết một lá đơn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với nguyện vọng sau khi tốt nghiệp được về làm việc tại các trường trung học phổ thông của tỉnh nhà.

“Khi quyết định viết lá đơn, em đã nghĩ đây là một sự may mắn, một cơ hội lớn đối với bản thân khi có thể quay trở về tỉnh nhà công tác sau khi tốt nghiệp, vốn là điều mà em luôn mong muốn.

Đây cũng là một động lực để em cố gắng phấn đấu học tập trong suốt những năm học đại học, vì để có thể quay trở về tỉnh công tác, em phải có kết quả học tập ở bậc đại học đạt loại giỏi trở lên”, Công chia sẻ, và cho biết, hành trình theo đuổi đam mê sư phạm sinh học luôn có sự đồng hành, ủng hộ vững chắc của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Chia sẻ thêm, tân cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết niềm đam mê với “nghề đưa đò” trong cậu như một lẽ tự nhiên, được bồi đắp, thấm nhuần từng ngày qua hình ảnh đứng trên bục giảng của mẹ từ thuở bé. Bên cạnh đó, Công cũng được truyền cảm hứng, niềm say mê với nghề từ chính các thầy cô giáo cấp 3 của mình.

“Đến hiện tại em không hối hận vì sự lựa chọn của mình vì em được làm đúng với niềm đam mê của bản thân và em cảm thấy con đường mình chọn có ý nghĩa”, Công bày tỏ.

fe5699fdfe6a53340a7b.jpg
Hà Huy Công chụp ảnh cùng các em học sinh "đầu tiên" của mình. Ảnh: NVCC

Với kết quả tốt nghiệp sớm cùng điểm GPA tuyệt đối 4/4 và nhiều thành tích khác, theo Công đó là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực, không ngừng học tập và rèn luyện của bản thân trong suốt cả 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học.

Tân cử nhân đến từ Nghệ An tâm sự: “Không có thành công nào đến với em là dễ dàng và thuận lợi. Tuy nhiên, em rất may mắn vì trên con đường học tập của em, em được học hỏi rất nhiều điều từ các thầy cô - là những người đã luôn tận tâm chỉ dạy em những kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, luôn động viên và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập”.

Mặc dù có thành tích đáng nể là vậy, song Công cho biết bản thân là một người có trí nhớ không quá tốt và thời gian học thuộc khá lâu. Do vậy, với những kiến thức đòi hỏi cần phải ghi nhớ, Công thường ôn tập lại ngay sau buổi học trên lớp. Việc này giúp chàng trai nhớ lâu hơn các kiến thức và có thể tự tin bước vào phòng thi.

Đối với các loại kiến thức đòi hỏi tư duy tính toán, Công cho biết bản thân thường tìm các bài tập/câu hỏi để rèn luyện thêm. Việc này giúp rèn được phản xạ làm bài tập cũng như giúp em khắc sâu được các kiến thức hơn.

Theo Công, bản chất môn Sinh học là một môn khoa học thực nghiệm, các kiến thức được rút ra từ các thí nghiệm/hiện tượng trong thực tiễn. Do đó, đối với những đơn vị kiến thức có thể tiến hành thí nghiệm được, chàng trai sẽ cố gắng học hiểu bản chất thông qua các tiết thực hành trên lớp cũng như các hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống. Đây chính là cách giúp Công nắm vững và làm chủ được kiến thức được học ở trường.

Nói về cuộc sống sinh viên của mình, Công cho biết bản thân ưu tiên việc học lên hàng đầu; với những hoạt động ngoại khóa hay công việc làm thêm, Công chỉ nhận khi đã sắp xếp được ổn thỏa việc học trên lớp.

Công cho biết, một trong những hoạt động mà chàng trai nhớ nhất đó chính là hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường. Trong chương trình đào tạo, sinh viên có 1 tuần trong tháng 11 được tạm dừng học các môn học để thực hiện các nội dung rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp.

Theo đó, trong 4 năm học đại học, chỉ trừ năm học 2021 – 2022 (do dịch COVID-19, trường tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm dưới hình thức trực tuyến), ba năm học còn lại Công đều tham gia vào đội thi Hiểu biết sư phạm của Khoa Sinh học tham dự Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường. Kết quả trong 3 năm tham gia thi, có 2 năm (2022 – 2023 và 2023 – 2024), Khoa Sinh học có giải cao ở hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường: năm học 2022 – 2023 được giải Nhì và năm học 2023 – 2024 được giải Nhất.

“Được tham gia tuần lễ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những kỷ niệm khó quên trong thời gian học đại học của em”, tân cử nhân tự hào nhớ lại khoảng thời gian sinh viên của mình.

cfbaccd8964f3b11625e (1).jpg
Công chia sẻ mong muốn trở về trường cấp 3 để tiếp tục thực hiện ước mơ nghề giáo của mình. Ảnh Công (áo vàng ở giữa) chụp cùng thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 và các bạn. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự định sắp tới, Công cho biết cố gắng trau dồi thêm nghiệp vụ chuyên môn của bản thân để có thể thích ứng kịp với công việc trong tương lai, cũng như hoàn thiện thêm hồ sơ để có thể xin học bổng cho các bậc học cao hơn.

Trước mắt, tân cử nhân mong được quay trở về ngôi trường cấp 3 từng gắn bó - Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu để có thể cùng với những người thầy, người cô đáng kính của mình truyền tiếp ngọn lửa đam mê Sinh học đến các thế hệ học sinh.

cover - GD (2).png

Một số thành tích nổi bật của Hà Huy Công:

+ Giải Nhất cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ hai năm 2022.

+ Giải Nhất cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần thứ III năm 2023.

+ Giải cá nhân có điểm lý thuyết cao nhất cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần thứ III năm 2023.

+ Giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

+ Học bổng Odon Vallet cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc các năm: 2022, 2023.

+ Đã được nhận giấy khen có thành tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2020 – 2021, 2022 – 2023, 2023 – 2024.

+ Giải thưởng Sinh quyển - Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam) năm 2021.

+ Giấy khen của Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tài năng Anh ngữ” năm 2021.

+ Là đồng tác giả của 01 công trình được công bố tại Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 5 về nghiên cứu giảng dạy Sinh học ở Việt Nam; đồng tác giả của 01 công trình được công bố tại Hội nghị Công nghệ Sinh học Châu Á năm 2023.

+ Được tham gia trao đổi sinh viên tại trường Đại học Nữ Nara – Nhật Bản năm 2023.

Doãn Nhàn