Nhiều học sinh nữ quan tâm đến ngành chip bán dẫn

12/03/2024 06:16
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chíp bán dẫn đang là lĩnh vực đang “hot” được nhiều học sinh THPT tại tỉnh Hải Dương quan tâm, tìm hiểu trong chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức vừa qua, nhiều nữ sinh đã đặt câu hỏi về ngành “chip bán dẫn”.

Nữ sinh quan tâm đến ngành “chip bán dẫn”

Nữ sinh đến từ Trường Trung học phổ thông Chí Linh (Hải Dương) đặt câu hỏi về ngành "chip bán dẫn". Em cho biết đã tìm hiểu về ngành sản xuất chip bán dẫn và được biết đây là ngành đang được quan tâm.

GDVN_ts-hd-1.jpg
Nhiều học sinh trung học phổ thông (trong đó có nhiều nữ sinh) quan tâm tới ngành sản xuất chip bán dẫn (Ảnh: LT)

Chia sẻ về việc này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Duy Hải - Trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định chip bán dẫn là lĩnh vực đang "hot" từ năm nay cho tới một số năm sau.

Các ngành thiết kế vi mạch hay kỹ thuật vật liệu liên quan tới lĩnh vực này đang được trường đại học chuẩn bị chương trình và trang thiết bị, phòng thí nghiệm để đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này.

Một số học sinh khác, trong đó đa số là nữ, quan tâm tới các ngành của quân đội và ngành trí tuệ nhân tạo.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa cho biết, các bạn quan tâm tới AI nên biết không chỉ ngành công nghệ thông tin mới đào tạo mà có nhiều ngành học cụ thể hơn, sát với nhu cầu việc làm hiện nay hơn đang được các trường mở ra. Ví dụ như ở khối khoa học sức khỏe có ngành chẩn đoán hình ảnh cũng cần có AI.

Tiếp lời thầy Khánh, cô Phạm Thanh Hà - Phó phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cũng cho rằng, không phải chỉ các ngành kỹ thuật công nghệ mà cả khối kinh tế cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin.

Cô Hà cho biết, Trường Đại học Ngoại thương năm nay sẽ có thêm một ngành là khoa học máy tính. Tuy nhiên ngành này của trường sẽ hướng đến việc cung cấp công cụ để phát hiện, xử lý các vấn đề kinh tế trong bối cảnh hiện nay.

Thượng tá Nguyễn Văn Thiển - phụ trách tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Bộ Quốc phòng) - cung cấp cho một số nữ sinh một thông tin vui là có nhiều cơ sở đào tạo của khối quân đội năm nay vẫn tuyển nữ.

Tuy nhiên, thầy Thiển cũng nhắc các thí sinh cần tìm hiểu kỹ điều kiện của các ngành đào tạo với nữ. Các em phải đạt yêu cầu về sơ tuyển trước khi đăng ký xét tuyển.

Lợi thế của chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển

Giải đáp băn khoăn của nhiều thí sinh, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ để đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ nhằm mục đích xét tốt nghiệp. Trường hợp miễn thi sẽ được xác nhận đạt điểm 10 môn ngoại ngữ.

"Tuy nhiên, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để được tính điểm xét tuyển đại học sẽ do các cơ sở đào tạo quy định. Thí sinh cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường để được hướng dẫn", Tiến sĩ Hùng lưu ý với thí sinh.

GDVN_ts-hd-2.jpg
Nhiều học sinh ở Hải Dương quan tâm đến ngành sản xuất chip bán dẫn (Ảnh: LT)

Chia sẻ chung về vấn đề tuyển sinh đại học năm 2024, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2024, quy định tuyển sinh đại học giữ ổn định nhưng có một số lưu ý đối với thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ban hành quy chế khung, còn quy chế chi tiết do các trường đại học quy định. Vì thế thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin về xét tuyển của các trường muốn dự tuyển.

Các phương thức xét tuyển sớm hay cùng đợt đều được đưa lên hệ thống xét tuyển chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo không khống chế số lượng nguyện vọng của thí sinh nhưng sẽ chỉ xác nhận thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng được xếp ưu tiên cao nhất.

Vì thế, sau khi đăng ký xét tuyển theo quy chế riêng của các trường, thí sinh cần cập nhật nguyện vọng lên hệ thống, nguyện vọng nào các em mong muốn hơn được xếp lên trên.

Thí sinh cũng cần lưu ý tiêu chí phụ trong đề án tuyển sinh của các trường để đảm bảo điều kiện cần. Nếu bỏ qua các tiêu chí phụ, các em có thể rơi vào tình trạng đủ điểm xét tuyển trường quy định nhưng vẫn không được xác nhận trúng tuyển.

LÃ TIẾN