Nghi vấn gian lận bằng cấp, Chủ tịch HĐT ĐH Kinh Bắc nên nói rõ 'trắng đen”

03/08/2023 08:57
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc nên lên tiếng nói rõ "trắng đen" về bằng đại học của mình.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc về nghi vấn Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc ông Đ.X.T - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc (trụ sở ở Thành phố Bắc Ninh) sử dụng bằng đại học giả.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải thông tin trong bài viết: “Chủ tịch HĐT ĐH Kinh Bắc bị tố bằng giả, ĐH Mỏ-Địa chất có văn bản trả lời CA” với nhiều thông tin khách quan, đa chiều.

Bài viết thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, phụ huynh có con em đang theo học tại trường này. Rất nhiều ý kiến gửi về Tạp chí mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ, kết luận cụ thể để môi trường giáo dục giữ được sự liêm chính, minh bạch.

Bằng tốt nghiệp của ôngT. bị tố là bằng giả. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc cung cấp)Bằng tốt nghiệp của ôngT. bị tố là bằng giả. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc cung cấp)

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc cần lên tiếng

Theo đó, bà Hồng phản ánh, ông Đ.X.T. có một bằng cử nhân Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa học 2005-2010 ghi hình thức đào tạo “vừa làm vừa học”. Tuy nhiên giai đoạn này, ông T. đang làm việc cùng với bà Hồng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chân Thiện Mỹ, trụ sở tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bà Hồng cho biết, bà không thấy ông đi học bao giờ và không hiểu làm sao ông có bằng đại học.

Từ thông tin cung cấp của bà Hồng, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Vị này cho biết, vào ngày 25/7 vừa qua, đơn vị cũng đã có công văn gửi Công an quận Ba Đình (Hà Nội) về việc xác minh thời gian học tập và bằng tốt nghiệp đại học cho ông Đ.X.T. để phục vụ kiểm tra thông tin.

Văn bản này nêu rõ: "Ông Đ.X.T. sinh ngày 19/5/1950 không có thời gian học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất và không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường với các thông tin được ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đính kèm theo do phía Cơ quan công an cung cấp (số hiệu 00107535; số vào sổ cấp bằng SĐ 50-76)".

Vị này thông tin tiếp, trong bằng tốt nghiệp đại học của ông T. có ghi "Danh hiệu: Bằng cử nhân", "Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học" nhưng trong thực tế, bằng do nhà trường cấp phải ghi là "Bằng cử nhân, Hình thức đào tạo phải là: "Vừa học vừa làm".

Để có thông tin khách quan thêm về vụ việc này, ngày 1/8, phóng viên đã liên lạc với ông T. nhưng thuê bao không liên lạc được.

Đáng nói, trước đó, trao đổi với báo chí, ông Đ.X.T cho hay: “Tôi có cái bằng này để giải quyết việc gì đó là riêng tư, chứ không phải trình với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào hồ sơ để làm chủ tịch hội đồng trường hay được mở trường. Nó không liên quan chuyện gì cả, không ảnh hưởng gì đến xã hội cả, không ảnh hưởng gì đến một tổ chức, cá nhân nào cả. Theo tôi nghĩ, không nên đi sâu vào cái này. Tôi cho là có thể có một lỗi nào đó?”. [1]

Ông T. ghi học vị Thạc sĩ trong hợp đồng ký với giảng viên cơ hữu. Ảnh: bà Hồng cung cấp
Ông T. ghi học vị Thạc sĩ trong hợp đồng ký với giảng viên cơ hữu. Ảnh: bà Hồng cung cấp

Nếu không có bằng cử nhân, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Bắc có đủ điều kiện học thạc sỹ?

Theo một số tài liệu PV có được, trong một số hồ sơ, ông Đ.X.T kê khai trình độ “Thạc sĩ”. Năm 2017 thay mặt hội đồng trường, ông Đ.X.T khi đó là Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc ký với giảng viên cơ hữu đề Thạc sĩ trước tên của mình.

Đáng nói, theo tài liệu bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng có được cung cấp cho phóng viên, ông Đ.X.T có giấy tờ thể hiện bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của một trường đại học tại Thành phố Malolos, Bulacan, Phillippines.

Nếu không có bằng đại học, ông T. lấy điều kiện nào để theo học thạc sĩ?. Bà Hồng cũng băn khoăn, không biết ông T. học bằng thạc sĩ ở trường nước ngoài bằng cách nào?

Quay trở lại vị trí hiện tại của ông T. là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc, nếu không có bằng đại học, ông Đ.X.T cũng không đủ tiêu chuẩn để làm thành viên hội đồng trường.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc được công bố trên website của trường, do Chủ tịch Hội đồng trường Đ.X.T ký ban hành kèm Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 15/08/2020 quy định rất rõ tiêu chuẩn của thành viên hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc. Theo đó, tại điểm c, khoản 1, Điều 9 của Quy chế, quy định về tiêu chuẩn thành viên hội đồng trường nêu: “Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; trình độ học vấn từ đại học trở lên…”.

Đáng nói, ông T. đang là Bí thư Đảng ủy, là Chủ tịch Hội đồng trường một cơ sở giáo dục làm công tác đào tạo nếu có gian lận về bằng cấp là điều không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, ông Đ. là một đảng viên, đang giữ chức Bí thư Đảng ủy tính nêu gương của ông T. càng phải thể hiện tiên phong. Trong bối cảnh này, ông T. nên lên tiếng làm rõ “trắng đen” về bằng cấp của mình để tránh những đồn đoán, xôn xao trong dư luận.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nghi-van-chu-tich-hoi-dong-truong-dh-kinh-bac-dung-bang-gia-1879391.html

Nhật Minh