Không có khái niệm 'quỹ lớp, quỹ trường', nhiều nơi tại TPHCM phải trả lại tiền

15/10/2023 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều lớp thu tiền quỹ lớp đã phải trả lại tiền cho phụ huynh, sau khi lãnh đạo ngành giáo dục thành phố khẳng định không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường.

Ngày 13/10, nguồn tin của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, ngay sau khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, không có khái niệm quỹ lớp và quỹ trường, nhiều lớp học tại một số trường trên địa bàn thành phố đã thông báo trả lại tiền thu sai quy định cho phụ huynh.

Tại Quận Gò Vấp, ông Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận cho hay, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Nghi có duy nhất một lớp thu tiền quỹ lớp sai quy định, do một người trong Ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý ra thông báo thu.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp đã đề nghị hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo cho lớp học này trả lại số tiền đã thu cho phụ huynh của lớp này.

Thông báo trên Zalo mời phụ huynh nhận lại tiền của một lớp tại Trường Nguyễn Văn Nghị (ảnh chụp màn hình)

Thông báo trên Zalo mời phụ huynh nhận lại tiền của một lớp tại Trường Nguyễn Văn Nghị (ảnh chụp màn hình)

Phụ huynh của lớp đã thu có thể nhận lại bằng tiền mặt tại nhà một người nằm trong ban đại diện, hay có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp sẽ không đứng ra giữ nữa.

Những kinh phí hoạt động của lớp sẽ do các mạnh thường quân trong lớp đứng ra hỗ trợ.

Nhà trường và lớp sẽ không thu bất cứ kinh phí hoạt động nào của phụ huynh.

Cùng ngày, cô Phạm Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác nhận, nhà trường đã có yêu cầu một số lớp thu tiền quỹ lớp sai quy định thì phải trả lại cho phụ huynh.

Cô Phạm Thị Hòa cho hay, số lớp thu sai tiền quỹ lớp trong trường không nhiều, chỉ có một vài lớp, nhưng nhà trường cũng đã chỉ đạo là phải trả lại ngay.

Lãnh đạo trường này yêu cầu các lớp cần thực hiện ngay việc này, và trong tuần sau phải có báo cáo lại.

Trước đó thì 30 phụ huynh của lớp 7A1 Trường trung học cơ sở Kiến Thiết, Quận 3 cũng sẽ được nhận lại số tiền hơn 1,5 triệu đồng đã đóng.

Đây là số tiền dành cho kinh phí hoạt động của trường (450.000 đồng/em/năm học), kinh phí hoạt động dành cho lớp (650.000 đồng/em/học kỳ), tiền mua tivi (450.000 đồng/em).

Cô Đỗ Thị Huỳnh Nga – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, do đây là các khoản thu không đúng với quy định, nên cần phải trả lại cho phụ huynh.

Trước đó, trong buổi giao ban chuyên môn tiểu học và trung học cơ sở của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định: Không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường.

Tất cả các khoản thu đều phải được đưa lên hệ thống của Sở để quản lý, không dùng tiền mặt để Sở xem các trường thu tiền như thế nào.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, trong trường học thì hiệu trưởng phải nắm được tất cả các việc thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh, để có sự bàn bạc, đảm bảo sự đồng thuận trong phụ huynh.

Theo ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở, các khoản thu nằm trong trường học phải đảm bảo đúng theo 26 nội dung của 4 nhóm thu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trường không được đặt tên thêm, thu thêm, phát sinh những khoản thu bất hợp lý và phải thu đúng theo quy định.

Những khoản thu nằm trong Nghị quyết 04 mà Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua, đều là các khoản thu tính ở mức tối đa, nhưng không phải khoản thu nào cũng được áp dụng mức cao nhất.

Các trường cần phải có dự toán thu đủ, chi đủ, không phát sinh các khoản dư, không được phát sinh các nguồn thu bất hợp lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra, để làm việc với một số đơn vị trường học về các khoản thu chi đầu năm.

Việt Dũng