Hơn 60 đơn vị tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm tại HPU2 JOB FAIR 2023

23/04/2023 12:13
Bài và ảnh: Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngày 23/4, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Ngày hội việc làm, với sự tham gia của hơn 60 đơn vị tuyển dụng, mang đến gần 2.000 vị trí việc làm cho sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trịnh Đình Vinh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ: “Đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chương trình “Ngày hội việc làm” là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng ngành đào tạo tại các cơ quan, doanh nghiệp uy tín.

Chương trình là một trong những hoạt động thường niên nhằm thực hiện các mục tiêu, chủ trương, chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho sinh viên, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

Với hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và chúng tôi luôn tự hào là một trong bảy trường đại học sư phạm chủ chốt quốc gia.

Tiến sĩ Trịnh Đình Vinh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm 2023.

Tiến sĩ Trịnh Đình Vinh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm 2023.

Trường vinh dự được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2018-2023 và giai đoạn 2023-2028.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng hoàn thành quá trình tự đánh giá và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng các chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM.

Mục tiêu lâu dài và bền vững của trường là xây dựng hình ảnh những sinh viên vững vàng về chuyên môn; năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, có khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, những tố chất mà chúng tôi định hướng cho sinh viên cũng phù hợp với nhu cầu cũng như định hướng phát triển nguồn nhân lực của quý cơ quan, đơn vị”.

“Sự hiện diện của quý vị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hôm nay là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, là minh chứng cho sức nóng của nguồn nhân lực khối trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay, và cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong xã hội.

Cũng vì lẽ đó, hôm nay, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến hơn 60 cơ quan, đơn vị tuyển dụng đã mang đến gần 2.000 vị trí việc làm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đến tận cơ sở đào tạo để tìm kiếm, chọn lựa nguồn nhân lực chất lượng mà cơ quan, đơn vị mong đợi.

Thông qua Ngày hội việc làm, chúng tôi mong muốn rằng hoạt động liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh hơn nữa, để nhà trường tiếp tục tăng cường tính ứng dụng của các chương trình đào tạo, nắm bắt kịp thời và tốt nhất nhu cầu thực tế của người học và đáp ứng tiêu chí tuyển dụng lao động của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng nhu cầu của xã hội”, TS Trịnh Đình Vinh nhấn mạnh.

Thầy Vinh nhắn nhủ đến các sinh viên: “Ngày hội việc làm ngày hôm nay là dịp để các em tìm hiểu về thị trường lao động thông qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng lao động và văn hoá doanh nghiệp, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. Chúc các em nắm bắt cơ hội này một cách hiệu quả, tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân để trở thành những công dân ưu tú của đất nước.

Với triết lý giáo dục: “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập” và giá trị cốt lõi: “Uy tín - Trí tuệ - Cống hiến”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 luôn hướng tới sự phát triển toàn diện cho người học, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Phát biểu tại sự kiện bà Lê Thanh Ngân - Trưởng phòng tuyển dụng, Tổ chức giáo dục FPT cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa, các bạn sinh viên tìm kiếm được cơ hội việc làm, thể hiện năng lực của mình trước các nhà tuyển dụng. Đối với nhà tuyển dụng, sẽ tìm được những ứng viên tiềm năng, phù hợp với nhu cầu công việc của đơn vị.

Bà Lê Thanh Ngân - Trưởng phòng tuyển dụng, Tổ chức giáo dục FPT.

Bà Lê Thanh Ngân - Trưởng phòng tuyển dụng, Tổ chức giáo dục FPT.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện đang là đối tác chiến lược của chúng tôi. Những năm qua, nhà trường đã khẳng định chất lượng đào tạo rất tốt, đóng góp nhiều giảng viên, giáo viên cho không chỉ hệ thống giáo dục FPT mà cho tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nhân Ngày hội việc làm hôm nay, tôi cũng chia sẻ với các bạn sinh viên, đây là cơ hội để các bạn có thể chứng minh năng lực, thuyết phục các nhà tuyển dụng trao cơ hộiviệc làm cho các bạn. Vì vậy, rất mong các bạn sẽ sử dụng cơ hội này một cách hiệu quả, sớm tìm được việc làm phù hợp với bản thân”.

Đại diện cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nam sinh Lê Huy - K45C Toán chia sẻ: “Ngày hội việc làm là cầu nối, bổ ích về cơ hội việc làm, định hướng và tìm kiếm môi trường phù hợp. Đây là dịp kết nối để những sinh viên đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động ngày càng sôi động và yêu cầu của các nhà tuyển dụng ngày càng cao hơn.

Đại diện cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nam sinh Lê Huy - K45C Toán phát biểu chia sẻ cảm nghĩ.

Đại diện cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nam sinh Lê Huy - K45C Toán phát biểu chia sẻ cảm nghĩ.

Ngày hội việc làm giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực và tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, là nơi sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sinh viên đang theo học tại trường có thể hiểu sâu hơn về quy trình và điều kiện tuyển dụng của các đơn vị. Qua đó, sinh viên có định hướng để phát triển và tự rèn luyện...”.

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm 2023, các đơn vị đối tác, tài trợ đã trao tổng giá trị 2,2 tỷ đồng tiền học bổng đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Các đơn vị tài trợ trao học bổng cho sinh viên vượt khó.

Các đơn vị tài trợ trao học bổng cho sinh viên vượt khó.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trao cờ lưu niệm, tri ân các đơn vị tuyển dụng.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trao cờ lưu niệm, tri ân các đơn vị tuyển dụng.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thanh Ngân - Trưởng phòng tuyển dụng, Tổ chức giáo dục FPT bày tỏ: “Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia Ngày hội việc làm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nhưng thực tế đã tuyển dụng rất nhiều sinh viên sư phạm của nhà trường. Sinh viên nhà trường rất năng động, có thái độ và tinh thần học hỏi cao, chất lượng đào tạo về chuyên môn sư phạm cũng khá tốt.

Tổ chức giáo dục FPT là đơn vị có đào tạo từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học. Vì thế, nhu cầu nguồn nhân lực cần tuyển dụng rất rộng, từ vị trí cán bộ, nhân viên, giáo viên phổ thông, giáo viên chuyên môn và cả giảng viên đại học... Ngày hội việc làm năm nay, chúng tôi mang đến 905 vị trí giáo viên văn hóa phổ thông, chưa tính giảng viên hay các vị trí cán bộ quản lý khác.

Sinh viên nghe tư vấn vị trí việc làm tại Ngày hội.

Sinh viên nghe tư vấn vị trí việc làm tại Ngày hội.

Bên cạnh những yêu cầu chung đối với giáo viên, chúng tôi kỳ vọng sẽ tuyển được các giáo viên nhiệt huyết, có sức trẻ để có thể hòa nhập nhanh vào môi trường làm việc năng động”.

Là một trong các đơn vị tuyển dụng có mặt tại Ngày hội việc làm 2023, bà Hoàng Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Anh (Bắc Ninh) chia sẻ: “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một đối tác thường niên cung cấp nguồn nhân sự cho nhà trường. Chất lượng đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tương đối tốt và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Ngày hội việc làm là cơ hội đối với các nhà tuyển dụng nói chung, cũng như Trường Mầm non Phương Anh nói riêng được tiếp xúc với các bạn sinh viên, trao cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên trong tương lai.

Trường Mầm non Phương Anh (Bắc Ninh) giới thiệu vị trí việc làm và phỏng vấn sinh viên.

Trường Mầm non Phương Anh (Bắc Ninh) giới thiệu vị trí việc làm và phỏng vấn sinh viên.

Đối với chúng tôi, tiêu chí đầu tiên để tuyển dụng giáo viên là vấn đề nhân cách, đạo đức được đặt lên hàng đầu, tiếp đó là chuyên môn, chuyên môn có yếu một chút, chúng tôi có thể đào tạo thêm. Và giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đáp ứng được yêu cầu tiêu chí mà Trường Mầm non Phương Anh đang đề cao. Vậy nên, chúng tôi tham gia Ngày hội việc làm 2023 với hy vọng sẽ tuyển dụng được thêm các giáo viên. Các năm trước, chúng tôi cũng tuyển được 2-3 giáo viên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông qua Ngày hội việc làm”.

Chia sẻ về kỳ vọng khi tham gia Ngày hội việc làm, bà Phạm Lan Phương - đại diện hệ thống Filand Preschool cho biết: “Chúng tôi luôn luôn có nhu cầu tuyển dụng các giáo viên trẻ, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến cho nghề. Với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, được đào tạo rất bài bản cả về chuyên môn, kỹ năng cũng như có một niềm yêu thích, nhiệt huyết với giáo dục mầm non.

Sinh viên, cựu sinh viên các khoa tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại các khu vực, phòng phỏng vấn.

Sinh viên, cựu sinh viên các khoa tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại các khu vực, phòng phỏng vấn.

Hệ thống của chúng tôi hiện tại cũng đang có rất nhiều cô giáo từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chúng tôi thấy năng lực, phẩm chất, kỹ năng... rất phù hợp với các tiêu chí, yêu cầu của mình, nên đã tham gia tuyển dụng, tìm kiếm những đồng nghiệp mới trong tương lai.

Qua phỏng vấn một số sinh viên, chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt huyết, yêu trẻ mến nghề của các cô, cũng như sự năng động, sáng tạo, chủ động tiếp cận với các phương pháp giáo dục mới như STEAM...”.

Ngày hội việc làm 2023 thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên.

Ngày hội việc làm 2023 thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên.

Sinh viên Nguyễn Thị Vẻ - sinh viên năm 4, Khoa Giáo dục Chính trị chia sẻ: “Hôm nay, tham gia Ngày hội việc làm, em cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội kết nối nhiều đơn vị tuyển dụng. Em đã tìm hiểu một số môi trường giáo dục trung học, trong đó có hệ thống giáo dục FPT, trước đó, chúng em cũng được thầy cô giới thiệu qua, nên đã chủ động chuẩn bị tinh thần cho buổi phỏng vấn hôm nay”.

Bên cạnh các phòng phỏng vấn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tại gian hàng.

Một số hình ảnh tại Ngày hội việc làm 2023:

Bài và ảnh: Mộc Hương