Học sinh THPT trải nghiệm một ngày làm sinh viên ĐH Quốc tế Hồng Bàng

03/07/2023 06:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Gần 1.000 phụ huynh và học sinh trung học phổ thông đã trải nghiệm một ngày làm sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Đây là chuỗi hoạt động xuyên suốt tháng 7 với chủ đề “Be a HIUer” – Một ngày làm sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), trải nghiệm 36 ngành học.

Sự kiện khai mạc ngày 1/7 đã thu hút gần 1.000 phụ huynh và học sinh trung học phổ thông tham dự tại cả 2 cơ sở của HIU ở đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh và đường Hòa Bình, Quận Tân Phú.

Trong khuôn khổ của chương trình, hàng ngàn suất học bổng giá trị (lên đến 55 triệu đồng), quà tặng cũng đã được trao đến các tân sinh viên tương lai.

Chạm tay vào ngành học yêu thích – quyết định nguyện vọng ưu tiên

Chương trình trải nghiệm trở thành sinh viên của HIU được tổ chức ngay thời điểm các em học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Đến với ngày hội, học sinh được một lần nữa xác định ngành nghề phù hợp và yêu thích nhất, từ đó có được quyết định chính xác cho nguyện vọng ưu tiên của mình.

Những chuyên gia hướng nghiệp, cùng với đội ngũ giảng viên hàng đầu tại HIU đã hết lòng giải đáp, và chia sẻ hàng loạt thắc mắc xung quanh ngành học, nghề nghiệp tương lai cho các học sinh.

Đây còn là dịp để học sinh và phụ huynh trải nghiệm thực tế môi trường giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của nhà trường. Các học sinh sẽ được thử làm sinh viên ngay tại sự kiện, với sự hướng dẫn của giảng viên và sinh viên trường thông qua các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp trực tiếp tại hệ thống phòng học thực hành, thí nghiệm, phòng học mô phỏng…của trường.

Phụ huynh và học sinh xếp hàng tham gia hoạt động trải nghiệm "Be a HIUer" (ảnh: HIU)

Phụ huynh và học sinh xếp hàng tham gia hoạt động trải nghiệm "Be a HIUer" (ảnh: HIU)

Lần đầu tiên, học sinh trung học phổ thông sẽ được khoác áo blouse trắng trải nghiệm các môn học thực hành của sinh viên khoa Y, được tham gia workshop về quy trình sản xuất phim ngắn, chương trình truyền hình của Khoa Khoa học Xã hội, thực hành điều trị vật lý trị liệu tại Khoa Kỹ thuật Phục hồi chức năng, tự tay pha chế các thức uống hấp dẫn và trải nghiệm ngành nghề nhà hàng khách sạn…

Và còn rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, giúp học sinh có được những cái nhìn chân thực nhất về 36 ngành nghề đào tạo tại HIU. Từ đó học sinh sẽ thêm tự tin lựa chọn ngành học, định hướng đúng nghề nghiệp tương lai.

Học sinh được trải nghiệm lấy dấu răng trên mẫu hàm nhựa tại Khoa Răng Hàm Mặt của HIU (Ảnh: HIU)

Học sinh được trải nghiệm lấy dấu răng trên mẫu hàm nhựa tại Khoa Răng Hàm Mặt của HIU (Ảnh: HIU)

Nhân dịp này, HIU trao tặng rất nhiều học bổng giá trị: 500 suất học bổng toàn phần chương trình Essential IELTS trị giá 55 triệu đồng/suất, 1.000 suất học bổng trị giá 7,2 triệu đồng/suất dành riêng cho các bạn tân sinh viên 2k5 nộp hồ sơ xét tuyển vào HIU sớm nhất, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển.

Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 22/7, hoặc cho đến khi hết suất học bổng ưu đãi.

Không có nghề nào “hot” mà chỉ có chính chúng ta “hot”

Trong khuôn khổ ngày hội còn có phần tọa đàm, giao lưu và chia sẻ cùng với các chuyên gia với chủ đề “Gen Z đón đầu ngành xu hướng”, giúp các phụ huynh và học sinh được giải đáp những lo lắng, băn khoăn khi lựa chọn ngành học đại học.

Thầy Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực đã chia sẻ: “Không có trường nào hot, ngành nào hot, mà chỉ có chính chúng ta hot mà thôi”.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm "Gen Z đón đầu ngành xu hướng" (ảnh: HIU)

Các diễn giả tại buổi tọa đàm "Gen Z đón đầu ngành xu hướng" (ảnh: HIU)

Theo ông Tuấn, đất nước chúng ta đang trong quá trình hội nhập, dù bất cứ nhóm ngành nào thì trong tương lai đều cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đó là những người lao động có kiến thức phổ thông, có kiến thức nghề nghiệp, giỏi nghề, có kỹ năng, kỷ luật, công nghệ và ngoại ngữ. Việc tiếp cận nghề nghiệp một cách đúng đắn, sẽ giúp các em loại bỏ được nỗi sợ hãi mang tên “thất nghiệp” và có sự phát triển bền vững.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Saigon Book, Chủ tịch Hội đồng cố vấn doanh nhân HIU đã chia sẻ, các yếu tố quan trọng doanh nghiệp ưu tiên khi tuyển dụng nhân sự đầu vào. Đó là kiến thức chuyên môn, những trải nghiệm thực tế và khả năng ngoại ngữ tốt.

Doanh nghiệp sẽ ưu tiên tuyển dụng các sinh viên thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội bởi các em được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm khác như kỹ năng lãnh đạo, mối quan hệ xã hội và ý thức vì cộng đồng.

HIU là trường đại học quốc tế đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ, trong đó Khoa học Sức khỏe là lĩnh vực mũi nhọn, với các ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng – Hộ sinh, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

Hiện trường đào tạo 41 chương trình bao gồm chương trình tiếng Việt, tiếng Anh ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu đối với sự phát triển của xã hội như: Khoa học Sức khỏe, Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục.

Chương trình “Be a HIUer” được tiếp tục tổ chức lần lượt vào các ngày 1,7 và 19/7/2023 tại 2 cơ sở của HIU.

Việt Dũng