GS Huỳnh Văn Sơn hứa sẽ có phản hồi rõ về các khoản thu của Trung học thực hành

20/10/2023 06:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo sư Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về những khoản thu tại Trường trung học thực hành.

Ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Phụ huynh bức xúc với nhiều khoản thu của Trung học thực hành, ĐH Sư phạm TPHCM”, ngày 18/10/2023, Giáo sư – Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có những ý kiến trao đổi về những nội dung này.

Theo thầy Huỳnh Văn Sơn, hiện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các phòng chuyên môn và Trường trung học thực hành rà soát, báo cáo lại tất cả các vấn đề mà nội dung bài báo phản ánh.

Tin nhắn trao đổi của phụ huynh về những khoản thu tại Trường trung học thực hành, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: PHCC)

Tin nhắn trao đổi của phụ huynh về những khoản thu tại Trường trung học thực hành, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: PHCC)

“Nhà trường rất cảm ơn các ý kiến phản ánh của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, và sẽ có phản hồi đầy đủ thông tin sau 1 tuần xử lý, làm việc với các bên có liên quan” – Giáo sư Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo Giáo sư Huỳnh Văn Sơn, quan điểm của nhà trường là phải đảm bảo các vấn đề một cách khách quan, minh bạch, thuyết phục khi tiếp cận các vấn đề.

Trước đó, nhiều phụ huynh của Trường trung học thực hành, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc Ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi đóng góp các khoản thu trên tinh thần tự nguyện, nhưng thực chất là ép phụ huynh đóng một số khoản thu không hợp lý.

Đó là các khoản thu dành cho quỹ lớp, quỹ trường, quỹ khuyến học.

Ngoài ra, học sinh lớp 10 của trường còn phải đóng tiền xã hội hóa 600.000 đồng cho 3 năm học trung học phổ thông tại trường.

Khoản tiền nói trên dùng để mua màn hình, bảng trượt tương tác mà học sinh sẽ được dùng xuyên suốt trong những năm học tại trường.

Theo cô Nguyễn Thị Tú – Quyền hiệu trưởng nhà trường, những khoản thu này tại trường hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, không cào bằng số tiền cần đóng.

Cũng theo cô Nguyễn Thị Tú, sở dĩ dùng từ quỹ là từ hay gọi trong truyền thống, chứ thực chất đó là kinh phí đóng góp của cha mẹ học sinh.

Việc đưa ra số tiền cụ thể như vậy chỉ là mức tham khảo, dựa trên sự tính toán, dự trù kinh phí hoạt động cần thiết trong học kỳ 1 của lớp.

Nhà trường khẳng định là đã có báo cáo, xin phép cơ quan chủ quản là Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng