Sinh viên báo chí giúp học sinh tiểu học trang bị kiến thức chống xâm hại

08/07/2020 06:14
Khánh Vy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Growing up safe” mang đến sự mệnh trang bị kỹ năng giúp học sinh có thể sinh sống và học tập trong một môi trường an toàn, chống lại nạn xâm hại tình dục.

Sáng 6/7/2020, chiến dịch “Growing up safe” đã tổ chức thành công tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chiến dịch do các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cùng với sự hỗ trợ của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Xuất phát từ thực tế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang ngày một gia tăng và trở thành một vấn đề vô cùng cấp thiết của xã hội, "Growing up safe" hướng đến nhiều đối tượng, trong đó đối tượng chính là các em học sinh tiểu học, phụ huynh và nhà trường.

Xuyên suốt toàn bộ chiến dịch, ban tổ chức “Growing up safe” đã lan tỏa thông điệp: “Hãy giúp trẻ em tự bảo vệ mình”.

Mục đích chính của chiến dịch trên nhằm kêu gọi sự chung tay của cả gia đình và nhà trường hành động vì sự an toàn của trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó “Growing up safe” cung cấp cho học sinh tiểu học những kiến thức cần thiết về vấn nạn xâm hại tình dục cũng như hướng dẫn cho các em cách tự bảo vệ bản thân khi gặp phải nguy cơ bị xâm hại.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết:

“Nhà trường rất quan tâm tới việc giáo dục giới tính và phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ.

Như mọi năm, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ mời chuyên gia trong lĩnh vực đến để chia sẻ và bổ sung kiến thức cho học sinh của trường.

Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên kế hoạch đã bị hủy.

Rất may, sau đó, nhà trường đã nhận được thư ngỏ cộng tác từ phía ban tổ chức chiến dịch “Growing up safe”, cùng thực hiện một buổi chia sẻ trực tiếp với học sinh của trường về vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em hiện nay”.

Học sinh được trang bị kiến thức phòng chống xâm hại tình dục (Ảnh: Khánh Vy)

Học sinh được trang bị kiến thức phòng chống xâm hại tình dục (Ảnh: Khánh Vy)

Với sự hỗ trợ từ phía Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, chiến dịch “Growing up safe” đã diễn ra thành công với sự góp mặt của toàn thể học sinh lớp 4A3 và một số giáo viên đang công tác tại trường.

Nhờ có sự chỉ dạy từ phía gia đình và nhà trường, cũng như tự tìm hiểu thêm thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội,...hầu hết các học sinh của lớp đều đã có vốn kiến thức nhất định về giới tính và xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, những kiến thức đó vẫn còn rất hạn hẹp, thậm chí có phần sai lệch.

Chiến dịch do các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức (Ảnh: Khánh Vy)

Chiến dịch do các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức (Ảnh: Khánh Vy)

Việc sử dụng các phương pháp trực quan như xem video, nhìn hình ảnh hay tham gia các trò chơi,.. đã khơi gợi niềm hứng thú của học sinh.

Qua đó, các em chủ động củng cố, tiếp thu các kiến thức đúng đắn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Xâm hại tình dục có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý, tinh thần của trẻ.

Trẻ em chính là tương lai, hy vọng của đất nước.

Học sinh có quyền được bảo vệ, được giúp đỡ để có thể lớn lên trong một môi trường an toàn và lành mạnh.

Đó chính là trách nhiệm của toàn xã hội, đồng thời cũng là mục tiêu mà chiến dịch “Growing up safe” muốn hướng tới.

Một số hình ảnh của chiến dịch:

Học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của các tình nguyện viên (Ảnh: Khánh Vy)

Học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của các tình nguyện viên (Ảnh: Khánh Vy)

Hình ảnh tuyên truyền trực quan, dễ hiểu (Ảnh: Khánh Vy)

Hình ảnh tuyên truyền trực quan, dễ hiểu (Ảnh: Khánh Vy)

Sinh viên nhiệt tình giải thích cho các em học sinh những kiến thức cơ bản (Ảnh: Khánh Vy)

Sinh viên nhiệt tình giải thích cho các em học sinh những kiến thức cơ bản (Ảnh: Khánh Vy)

Học sinh chủ động đặt câu hỏi dành cho các tình nguyện viên (Ảnh: Khánh Vy)

Học sinh chủ động đặt câu hỏi dành cho các tình nguyện viên (Ảnh: Khánh Vy)

Kết hợp giữa kiến thức nhà trường và các trò chơi thực tế giúp học sinh dễ hiểu (Ảnh: Khánh Vy)

Kết hợp giữa kiến thức nhà trường và các trò chơi thực tế giúp học sinh dễ hiểu (Ảnh: Khánh Vy)

Khánh Vy