Phụ huynh, thí sinh Hà Nội "thở phào" sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10

19/06/2022 11:41
Hoài Ân
GDVN- Sáng ngày 19/6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi cuối cùng - bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2022.
Khác với tâm thế lo lắng trong ngày thi đầu tiên, trưa nay, nhiều thí sinh rời điểm thi với tinh thần phấn khởi, vui vẻ, "thở phào" nhẹ nhõm khi hoàn thành bài thi cuối cùng

Khác với tâm thế lo lắng trong ngày thi đầu tiên, trưa nay, nhiều thí sinh rời điểm thi với tinh thần phấn khởi, vui vẻ, "thở phào" nhẹ nhõm khi hoàn thành bài thi cuối cùng

Theo đánh giá của thí sinh, nhìn chung đề thi 3 môn đều “dễ thở”, vừa sức, chủ yếu thuộc chương trình cơ bản lớp 9. Học sinh khá, giỏi có thể đạt điểm 8-9.

Theo đánh giá của thí sinh, nhìn chung đề thi 3 môn đều “dễ thở”, vừa sức, chủ yếu thuộc chương trình cơ bản lớp 9. Học sinh khá, giỏi có thể đạt điểm 8-9.

Sau buổi thi, các em nhanh chóng tiến đến ôm bố mẹ, mừng rỡ vì đã kết thúc kỳ thi quan trọng.

Sau buổi thi, các em nhanh chóng tiến đến ôm bố mẹ, mừng rỡ vì đã kết thúc kỳ thi quan trọng.

Một số phụ huynh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Một số phụ huynh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Rời khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, em Nguyễn Hồ Bảo Hạnh chia sẻ: "Em đã làm bài thi tất cả các môn khá tốt. Hiện tại, em thấy rất thoải mái, không còn lo lắng hay hồi hộp gì nữa. Sau hôm nay, em sẽ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc cùng gia đình đi du lịch trước khi bước vào năm học mới".

Rời khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, em Nguyễn Hồ Bảo Hạnh chia sẻ: "Em đã làm bài thi tất cả các môn khá tốt. Hiện tại, em thấy rất thoải mái, không còn lo lắng hay hồi hộp gì nữa. Sau hôm nay, em sẽ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc cùng gia đình đi du lịch trước khi bước vào năm học mới".

Chung niềm vui như Hạnh, em Đặng Việt Dũng cho biết: "Em có phần "về đích" khá tốt, môn Toán em chỉ mất hơn nửa thời gian quy định để làm bài, 2 môn thi hôm qua cũng đạt khoảng trên 8 điểm. Vì vậy, em tự tin mình sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy".

Chung niềm vui như Hạnh, em Đặng Việt Dũng cho biết: "Em có phần "về đích" khá tốt, môn Toán em chỉ mất hơn nửa thời gian quy định để làm bài, 2 môn thi hôm qua cũng đạt khoảng trên 8 điểm. Vì vậy, em tự tin mình sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy".

Phụ huynh tặng hoa chúc mừng con gái ngay sau khi buổi thi kết thúc.

Phụ huynh tặng hoa chúc mừng con gái ngay sau khi buổi thi kết thúc.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm không đặt nặng vấn đề thành tích, điểm số, các con nỗ lực hết mình để hoàn thành bài thi mới là điều đáng khích lệ.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm không đặt nặng vấn đề thành tích, điểm số, các con nỗ lực hết mình để hoàn thành bài thi mới là điều đáng khích lệ.

Dù kết quả thế nào, các bậc phụ huynh vẫn luôn mong con của mình không quá áp lực và lo lắng.

Dù kết quả thế nào, các bậc phụ huynh vẫn luôn mong con của mình không quá áp lực và lo lắng.

Chậm nhất ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

Chậm nhất ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

Hoài Ân