Năm 2021, học sinh Quảng Ninh liên tục ghi tên bảng 'Vàng' các kỳ thi danh giá

19/01/2022 06:25
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại các đấu trường mang tầm cỡ quốc gia hay quốc tế, học sinh tỉnh Quảng Ninh đều tham gia với tâm thế tự tin, vững vàng và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng.

Năm 2021 là một năm đặc biệt với nhiều sự đổi mới, cải cách của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, đầu tư trọng tâm đối với ngành giáo dục nói chung và chất lượng mũi nhọn nói riêng.

Nổi bật trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ nhân tài nhận được sự ủng hộ của nhân dân, phụ huynh và tạo động lực cho thầy và trò phấn đấu không ngừng nghỉ.

Sau khi ban hành Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 và Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND, tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thống nhất thông qua Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021.

Nhiều chính sách đãi ngộ nhân tài được tỉnh Quảng Ninh ban hành để thu hút, tìm kiếm những nhân tố nổi bật (Ảnh: CTV)

Nhiều chính sách đãi ngộ nhân tài được tỉnh Quảng Ninh ban hành để thu hút, tìm kiếm những nhân tố nổi bật (Ảnh: CTV)

Nghị quyết này về quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 – 2026.

Theo Nghị quyết mới, học sinh dự thi cấp quốc tế sẽ có mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng, cấp khu vực quốc tế là 500 triệu đồng, cấp quốc gia là 50 triệu đồng và cấp tỉnh là 2 triệu đồng và được hỗ trợ kinh phí tập huấn, mời chuyên gia, văn phòng phẩm,...

Đặc biệt, học sinh là người dân tộc thiểu số đoạt giải sẽ được thưởng bằng 1,5 lần so với mức quy định trên.

Đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, các chính sách mới về mức thưởng, chi phí bồi dưỡng cao hơn đã mang lại tác động tích cực, tạo động lực phấn đấu cho giáo viên và học sinh.

Với những chính sách ưu đãi nhân tài và sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, năm 2021, học sinh của tỉnh Quảng Ninh liên tiếp gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế.

Trong đó phải kể đến các tấm gương nổi trội như em Nguyễn Hoàng Khánh, Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng (Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã giành được vòng nguyệt quế vinh quang tại Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21.

Nữ sinh Trần Thị Phương Hải đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2021 (Ảnh: CTV)

Nữ sinh Trần Thị Phương Hải đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2021 (Ảnh: CTV)

Hay không thể không nhắc đến nữ sinh Trần Thị Phương Hảo, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả cùng sự nỗ lực học tập, trau dồi và quyết tâm lan toả văn hoá đọc.

Tiếp nối thành tích của Nguyễn Hoàng Yến (học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, Phương Hảo đã đoạt giải Nhất của cuộc thi ở bảng dành cho học sinh khối trung học phổ thông.

Phương Hảo chia sẻ mong muốn sẽ có thật nhiều diễn đàn, sân chơi hơn nữa dành cho học sinh cũng như mọi người quan tâm tới văn hóa đọc.

Bản thân em cũng sẽ nỗ lực trau dồi nền tảng kiến thức vững chắc để góp phần tuyên truyền, khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách tới mọi người trong xã hội đặc biệt là thanh thiếu niên và nhi đồng.

Chia sẻ về dự định trong năm học 2021 - 2022, Phương Hảo cho biết bản thân đang ấp ủ dự định kêu gọi các bạn có chung sở thích sẽ thành lập một câu lạc bộ nhỏ để cùng đóng góp, trao đổi và tạo cầu nối giữa những người yêu sách.

Tại các kỳ thi quốc tế trong năm 2021, học sinh tỉnh Quảng Ninh cũng liên tiếp ghi danh trên bảng ‘Vàng’ như Ngô Minh Long, lớp 12B5, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Pháp được tổ chức vào tháng 12/2021.

Vượt qua 100 thí sinh đến từ 23 quốc gia (4 châu lục), Minh Long mang về thành tích cao nhất từ trước đến nay của bộ môn tiếng Pháp tại Trường Trung học phổ thông Hòn Gai.

Đặng Tài Nam cùng bạn học chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Speak to Lead (Ảnh: CTV)

Đặng Tài Nam cùng bạn học chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Speak to Lead (Ảnh: CTV)

Trong Kỳ thi Quốc tế về khoa học đời sống (Global Competition for Life Sciences) tổ chức tại Indonesia vào tháng 11/2021, Đặng Tài Nam (lớp 11 Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long) cùng các học sinh cùng đội cũng đã giành Huy chương Đồng.

Với đề tài “Sử dụng mô hình toán học để dự đoán làn sóng Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2021, 2022", Nam cùng các bạn đã thể hiện sự vượt trội trong số 200 đội thi đến từ các quốc gia trên thế giới.

Đến tháng 1/2022, Đặng Tài Nam cùng 2 học sinh lớp 11 Anh tiếp tục lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Speak to Lead - cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc, được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hệ thống Giáo dục HOCMAI và Đại học Hà Nội.

Năm 2021, Quảng Ninh đã có nhiều bứt phá trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo với điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 6,29, xếp thứ 36/63 tỉnh thành và tăng 14 bậc so với năm trước. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,4% (năm 2020 là 96,30%).

Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Quảng Ninh đạt 41 giải. Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh cũng đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba.

Những thành quả mà Nguyễn Hoàng Khánh, Ngô Minh Long, Trần Thị Phương Hảo và Đặng Tài Nam cũng như những học sinh tiêu biểu khác đạt được được sẽ trở thành động lực để ngành giáo dục Quảng Ninh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2022.

LÃ TIẾN - PHẠM LINH