Bộ không công khai điểm thi học sinh giỏi quốc gia là quyết định sáng suốt!

05/04/2022 07:12
Hoài Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công khai thông tin thí sinh, điểm số thí sinh khiến nhiều em điểm thấp tổn thương, bị bêu xấu, nhục mạ, nó còn dẫn đến cuộc chạy đua thành tích,…

Ngày 25/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 298/QLCL-QLT về việc thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 và được công khai trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo.[1]

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022, nhiều giáo viên, học sinh bất ngờ bởi năm nay không còn thấy phần thông tin điểm từng thí sinh.

Nhiều người băn khoăn vì không công bố điểm thi thí sinh

Chia sẻ với VietNamNet, một thầy giáo ở Hà Nội cho hay băn khoăn không hiểu vì lý do gì mà năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không công bố điểm của từng thí sinh trong danh sách đoạt giải chung của cả nước.

“Hàng chục năm nay, khi công bố danh sách đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều công bố điểm thi.

Việc công bố điểm thi, giúp các học sinh biết được điểm yếu của mình, biết mình ở đâu so với tổng thể mặt bằng chung để khắc phục….” [2]

Trong bài viết còn có ý kiến của một số người đề nghị công bố điểm thi từng thí sinh.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Giáo dục không công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia là quyết định đúng đắn, sáng suốt

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận năm nay, ở danh sách công bố chung cả nước đã thiếu đi cột điểm của từng thí sinh so với mọi năm.

Tuy nhiên, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong ngày 28/3, Bộ sẽ gửi danh sách cụ thể kèm điểm chi tiết của từng thí sinh về các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương. Cùng đó là thông tin những thí sinh nào vòng 2 để các thí sinh, nhà trường được biết.

“Tất cả chi tiết về điểm thi sẽ được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo, để qua đó làm căn cứ để thí sinh phục vụ việc phúc khảo nếu có”, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu. [2]

Theo quan điểm người viết, năm học này Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định không công bố điểm thi của từng thí sinh là quyết định mới vô cùng đúng đắn, hợp thời.

Sự thay đổi đột ngột có thể hơi bất ngờ cho mọi người nhưng là quyết định đúng đắn, sáng suốt, cho thấy những thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo dần đi vào đúng quỹ đạo, đúng hướng, phù hợp các quy định hiện hành và theo sự tiến bộ của thế giới.

Trước đây, các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các kỳ kiểm tra,... thì bài thi, điểm thi của học sinh được công khai dưới nhiều hình thức như trên internet, công khai tại trường, lớp,... dẫn đến vi phạm quyền riêng tư về điểm số, bí mật đời tư.

Bên cạnh đó, công khai thông tin thí sinh, điểm số thí sinh khiến nhiều em điểm thấp tổn thương, bị bêu xấu, nhục mạ, nó còn dẫn đến cuộc chạy đua thành tích,… khiến nhiều em tổn thương về tâm lý, vì xấu hổ với bạn bè, thầy cô, hàng xóm vì điểm thi thấp; có nhiều em vì điểm thấp, áp lực đã dẫn đến chấn động tâm lý, tự tử,...

Hiện nay, tại các trường học các bài kiểm tra của học sinh cũng được công khai một cách vô tội vạ, có thể khiến các em xấu hổ.

Tôi có tìm hiểu ở một số nước tiến bộ, học sinh được quyền học, làm bài kiểm tra và chấp nhập điểm số của mình, được quyền giữ bí mật về điểm số, không một ai được biết trừ khi học sinh đồng ý công khai, nếu công khai là vi phạm bí mật về đời tư.

Nên tôi cho rằng, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố điểm thi của từng thí sinh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là quyết định đúng đắn, phù hợp xu thế trong nước và thế giới.

Giai đoạn công nghệ bùng nổ, phụ huynh và học sinh dễ dàng tra cứu điểm số bằng mã định danh cá nhân, số báo danh, mail, tin nhắn,… chỉ bằng một click chuột nên không công bố điểm thi, kiểm tra là điều hợp lý.

Rất mong trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có hướng dẫn cụ thể về việc không được công khai điểm số của từng học sinh, sinh viên đừng để việc công khai tràn lan ảnh hưởng đến bí mật cá nhân, đời tư các em.

Việc này phải được thực hiện đồng bộ, Bộ không công khai điểm thi tất cả các môn, chứ không để tình trạng có môn công khai môn lại công bố điểm của các em.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7793

[2] https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/bat-ngo-khong-cong-bo-diem-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-bo-giao-duc-noi-gi-826070.html

Hoài Thanh