Thước đo đầu ra trường chuyên đang được tính bằng tỉ lệ học sinh giỏi, đỗ ĐH?

23/03/2022 06:36
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm 2022, trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) được đầu tư xây dựng mới với hơn 400 tỉ đồng sẽ đi vào hoạt động.

Phú Thọ đầu tư xây mới trường trung học phổ thông chuyên hơn 400 tỉ đồng

Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án 959 về “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020” tại Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương có nhiều thuận lợi và đạt được nhiều kết quả, như: 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn; 45% có trình độ đào tạo trên chuẩn;

Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh luôn vượt trội so với mặt bằng chung của toàn tỉnh; học sinh có học lực khá, giỏi bình quân 99,95%, luôn ở mức tuyệt đối, đều vượt xa mức trung bình của tỉnh.

Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Ảnh: Báo Pháp luật)

Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Ảnh: Báo Pháp luật)

Đặc biệt, trong 2 năm liên tiếp (2018 - 2019), Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương có học sinh là Thủ khoa toàn quốc. Từ năm 2010 - 2020, nhà trường đạt 523 giải Quốc gia, đạt trung bình trên 50 giải/năm, có 4 giải Olympic quốc tế…

Dự án xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tại địa điểm mới với mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng, trên tổng diện tích sử dụng gần 6ha đang dần hoàn thiện, dự kiến đi vào sử dụng vào năm 2022.

Lai Châu đầu tư xây dựng cơ sở mới trường chuyên

Đối với tỉnh Lai Châu, qua 10 năm thực hiện Đề án 959, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch đề ra 67,3% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ Thạc sĩ.

Kết thúc năm học 2019 - 2020, nhà trường có tổng số 18 lớp với 513 học sinh, so với năm học 2010 - 2011 tăng 10 lớp chuyên và tăng 306 học sinh.

Nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng trong năm học 2019 - 2020 với diện tích hơn 5,54ha.

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu (Ảnh: website nhà trường)

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu (Ảnh: website nhà trường)

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông cơ bản đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học đều đạt trên 85%, nhiều em có điểm thi trung học phổ thông quốc gia cao, trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu, nhiều học sinh phát huy tốt sau khi học tiếp tại các trường Đại học, nhiều em giành học bổng trong nước và quốc tế.

Từ năm học 2010 - 2011 đến nay, nhà trường có số học sinh đạt tổng số 56 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó 03 giải Nhì, 17 giải Ba.

Nghệ An xây mới trường chuyên Phan Bội Châu

Tại Nghệ An, việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu trong Đề án 959 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhà trường đã phát triển quy mô phát triển từ 33 lớp (năm 2010) lên 42 lớp (năm 2022).

Từ năm 2011 đến năm 2021, Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu có 883 giải học sinh giỏi Quốc gia, 28 lượt học sinh đạt Huy chương học sinh giỏi Quốc tế và khu vực.

Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. (Ảnh: ANTT)

Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. (Ảnh: ANTT)

Bên cạnh những thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trong 10 năm qua, chất lượng toàn diện của nhà trường cũng không ngừng được nâng cao.

Hiện tỉnh đang triển khai Đề án xây dựng mới trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.

Nhà trường cũng đang xây dựng dự án gửi giáo viên trẻ đi đào tạo ngoại ngữ, các môn khoa học khác tại nước ngoài và kêu gọi cựu học sinh có trình độ ngoại ngữ cũng như khoa học mang tầm Quốc tế về làm việc tại trường.

Với vai trò là trường chất lượng cao không chỉ trong khu vực mà trên cả nước, hợp tác Quốc tế là giải pháp bền vững nằm chuẩn bị nhân lực tốt nhất đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Mạnh Đoàn