Điểm cuối kỳ 1 môn Hóa khối 11 thấp bất thường, THPT Nguyễn An Ninh nói gì?

06/01/2024 07:23
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh nói rằng các em theo học thêm tại nhà thầy giáo dạy Hóa thì đều làm bài được.

Điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Hóa khối 11 thấp bất thường?

Ngày 5/1/2024, bạn đọc cung cấp thông tin cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Hóa khối 11 của Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) học sinh có điểm thấp bất thường.

Theo phản ánh của bạn đọc, đề kiểm tra môn Hóa cuối học kỳ 1 vừa qua được nhiều em học sinh khối 11 của nhà trường cho rằng đề ra quá khó, nên điểm của nhiều em thấp.

Thông tin do bạn đọc nêu: "Thầy N.Q.D. là Tổ trưởng Tổ chuyên môn Hóa học của nhà trường và có dạy thêm tại nhà (đường 3/2, Quận 10). Học sinh nói rằng các em theo học thêm thì đều làm bài được.

Căn cứ vào bảng thống kê chất lượng điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Hóa khối 11 của nhà trường, có đến gần 60% tổng số học sinh của khối có điểm Hóa dưới trung bình.

Có đến 87 trên tổng số 358 học sinh khối 11 của trường bị điểm kém môn Hóa, chiếm tỷ lệ 24,30%".

Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

"Trong tổng số 9 lớp 11 có học môn Hóa của Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, chỉ duy nhất có lớp 11A14 là có 28/40 học sinh (chiếm tỷ lệ 70%) đạt điểm từ trung bình trở lên.

Đây cũng là lớp của thầy D. dạy, và cũng là lớp có học sinh mà thầy D. dạy thêm tại nhà.

Điểm kiểm tra Hóa cuối kỳ 1 của khối 11 thấp nhất là lớp 11A3, chỉ có 2 học sinh đạt mức điểm trung bình (chiếm tỷ lệ 4,88%), còn lại là 39 học sinh có điểm ở mức yếu và kém", bạn đọc phân tích và có gửi bảng thống kê điểm môn Hóa khối 11 cho phóng viên.

Trường Nguyễn An Ninh, thầy giáo Hóa nói gì?

Ngay trong ngày 5/1/2024, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Tường Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, Quận 10 xác nhận, có nắm được sự việc điểm kiểm tra môn Hóa cuối học kỳ 1 của khối 11 thấp bất thường.

Theo thầy Nguyễn Tường Thịnh, thầy D. là tổ trưởng tổ Hóa của trường hay ra các đề kiểm tra khó, tiêu chuẩn đề (các câu hỏi) của thầy ra thường cao so với mặt bằng kiến thức của học sinh trong trường.

Trong đợt kiểm tra giữa học kỳ 1, điểm kiểm tra môn Hóa của học sinh khối 11 thì tốt, nhưng tới đợt kiểm tra cuối học kỳ 1 thì lại quá thấp.

Tổ bộ môn Hóa có tài liệu, đề cương ôn tập cho học sinh, và nội dung của đề thì có nằm trong này. Ma trận đề kiểm tra vừa qua đạt đúng yêu cầu chuyên môn của trường và Sở.

Ban Giám hiệu nhà trường đã có làm việc lại với thầy N.Q.D. về các phản ánh này, và yêu cầu trong học kỳ sắp đến, các đề kiểm tra cần phải ra theo mặt bằng kiến thức chung của học sinh trong trường, phải đánh giá được năng lực và khả năng tiếp thu kiến thức của các em.

Nói về quy trình chọn đề kiểm tra học kỳ 1 của nhà trường, Phó hiệu trưởng Trường Nguyễn An Ninh (Quận 10) thông tin, dựa vào kế hoạch kiểm tra học kỳ của trường ban hành, tổ trưởng chuyên môn sẽ phân công giáo viên ra đề, rồi nộp lại cho tổ trưởng.

Tổ trưởng sẽ có thể chọn đề hoặc một phần của đề đó, để ra đề kiểm tra chính thức cho học sinh toàn trường. Dù vậy, thầy Nguyễn Tường Thịnh nhấn mạnh rằng, đề kiểm tra này vẫn phải cơ bản đạt được sự thống nhất của các thành viên trong tổ.

Đối với việc dạy thêm của thầy N.Q.D. tại nhà, thầy Nguyễn Tường Thịnh cho biết, thầy D. có đơn hồi đầu tháng 10/2023 xin phép lãnh đạo trường được dạy thêm ngoài nhà trường, có nhận học sinh chính khóa, môn Hóa lớp 11,12.

Đơn này được sự phê duyệt đồng ý của thầy Nguyễn Tường Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh.

Nói về đề kiểm tra này của Trường Nguyễn An Ninh, thầy Trần Đình Huy – giáo viên môn Hóa của Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu (Quận Bình Thạnh) nhận xét, các câu hỏi đều có nội dung nằm trong sách giáo khoa, sách bài tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đề kiểm tra vẫn có 4 câu hỏi nâng cao (chiếm 1 điểm), còn lại thì hoàn toàn bình thường. Theo thầy Trần Đình Huy, quan trọng là nội dung ôn tập trước lúc kiểm tra cuối học kỳ 1 của tổ bộ môn như thế nào, sách đề cương ra sao?

Thầy Trần Đình Huy cho rằng, năm học này là lần đầu tiên học chương trình mới của môn Hóa khối 11, nên có lẽ cũng hơi khó cho học sinh.

Còn đối với thầy N.Q.D., trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy D. khẳng định rằng, đề kiểm tra cuối học kỳ 1 vừa qua là đúng theo tinh thần của chương trình mới, với các yêu cầu của kiến thức cần đạt được từ phía học sinh.

Thầy N.Q.D. khẳng định thầy có dạy thêm môn Hóa tại nhà, chỉ có khoảng vài học sinh của lớp 11A14 theo học.

Về ý kiến nghi ngờ rằng có hay không việc dạy thêm dẫn đến tiêu cực, do lớp 11A14 có điểm cao nhất so với các lớp còn lại, thầy D. khẳng định rằng, hoàn toàn không có tiêu cực gì ở đây, do kiến thức mà các em học sinh được truyền đạt là ngang nhau, còn học sinh đi học thêm thì kỹ năng làm bài tốt hơn thôi.

Việt Dũng