Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên Nhân văn cao nhất lên tới 33,5 điểm

11/06/2022 06:52
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 10/6, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Chiều 10/6, ông Nguyễn Huy Liệu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, trường vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các lớp chuyên. Điểm trúng tuyển bao gồm điểm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (hệ số 2).

Cụ thể, điểm trúng tuyển các lớp chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý lần lượt là 33,5 điểm; 28 điểm và 28,5 điểm.

Điểm trúng tuyển lớp chuyên Ngữ văn cao nhất 33,5 điểm. Ảnh minh họa: Trần Lý

Điểm trúng tuyển lớp chuyên Ngữ văn cao nhất 33,5 điểm. Ảnh minh họa: Trần Lý

Năm nay, trường nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10, với tỷ lệ chọi môn cao nhất 1/9. Trong đó, Ngữ văn đông nhất, 675 thí sinh; Lịch sử là 209 thí sinh và Địa lý là 199 thí sinh.

Với chỉ tiêu 75 học sinh, lớp chuyên Ngữ văn có tỷ lệ chọi 1/9, cao nhất trong ba lớp. Sử và Địa mỗi lớp tuyển 35 học sinh, tỷ lệ chọi ở mức tương đương 5,9 và 5,7. Ngoài ra, trường còn dành 30 chỉ tiêu cho lớp chất lượng cao.

Để được dự thi, thí sinh cần có xếp loại học lực, hạnh kiểm các năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên. Thí sinh sẽ làm 4 bài thi viết gồm Ngữ văn, Toán, tiếng Anh (buổi sáng) và môn chuyên (buổi chiều).

Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận với môn Ngữ văn (90 phút) và môn chuyên (150 phút), trắc nghiệm đối với môn Toán và tiếng Anh (mỗi môn 45 phút).

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh và không xét tuyển thẳng.

Với lớp chất lượng cao, trường sẽ tuyển từ những thí sinh không trúng tuyển hệ chuyên, có điểm thi từng môn đạt từ 4 trở lên và có đăng ký xét tuyển vào lớp chất lượng cao. Điểm xét tuyển vào lớp này là tổng ba môn chung, không tính môn chuyên.

Trần Lý