3 năm liên tiếp Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương không tuyển đủ chỉ tiêu

19/12/2023 06:31
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho rằng, việc tuyển sinh không đủ sẽ gây ra một số khó khăn nhất định cho nhà trường trong bối cảnh tự chủ.

Được thành lập từ ngày 26/05/2006 theo Quyết định số 117/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục nghệ thuật đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045, trường phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín, đặc biệt là về đào tạo giáo viên phổ thông môn nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.

Hiện trường do Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng làm Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vinh Hưng làm Phó Hiệu trưởng phụ trách.

So sánh số liệu trong đề án tuyển sinh năm 2023 và năm 2022, phóng viên thấy rằng, số người nhập học trong 2 năm vừa qua của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đều thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh và có xu hướng giảm qua các năm.

Chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên nhập học hệ đại học chính quy 3 năm gần đây của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên nhập học hệ đại học chính quy 3 năm gần đây của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Có thể thấy rằng, tỉ lệ sinh viên nhập học so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường đối với hệ đại học chính quy của trường có xu hướng giảm qua các năm, từ 94% (năm 2020) xuống 67% (năm 2021) và 64% (năm 2022).

Số liệu từ đề án tuyển sinh của nhà trường cũng cho thấy, tại tất cả các khối ngành, trong những năm gần đây không có khối ngành nào tuyển sinh đủ chỉ tiêu, kể cả khối ngành I – khối ngành có số người nhập học cao.

Trong đó, ngành học có số nhiều nhập học nhiều nhất năm 2022 tập trung chủ yếu ở ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Thiết kế đồ họa. Một số ngành có rất ít người nhập học như ngành Công nghệ may, ngành Công tác xã hội.

Đáng nói, dù tuyển sinh không đủ nhiều năm liền nhưng năm 2023, trường vẫn tiếp tục tăng tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên 1.996 chỉ tiêu.

Trước vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương bày tỏ, hầu như các cơ sở giáo dục đại học khi xây dựng đề án tuyển sinh cũng đều mong muốn đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp năng lực tối đa của nhà trường cũng như đảm bảo các quy định hiện hành.

Và chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng được xây dựng như vậy.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, đối với các cơ sở đào tạo nghệ thuật hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển sinh.

Bởi, những trường đào tạo nghệ thuật như Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là đơn vị đào tạo các ngành/chuyên ngành học có tính đặc thù cao. Để học được những ngành/chuyên ngành đó, thí sinh cũng phải đáp ứng được yêu cầu đặc thù về năng khiếu riêng, do đó, mỗi năm, số thí sinh có năng khiếu như vậy có thể ít hoặc nhiều.

Chính vì vậy, việc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu của nhà trường cũng là điều bình thường và dễ hiểu. Với nhà trường, kết quả tuyển sinh với số người nhập học như vậy là tương đối ổn định.

Các ngành học xét tuyển môn năng khiếu của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương gồm:

Đối với tổ hợp N00 (môn xét tuyển – Ngữ văn và các môn thi tuyển – Kiến thức âm nhạc cơ bản, Thanh nhạc/Nhạc cụ/ Piano) gồm: Sư phạm âm nhạc, Quản lý văn hóa, Thanh nhạc.

Đối với tổ hợp H00 (môn xét tuyển – Ngữ văn và các môn thi tuyển – Hình họa/Hình thể và tiếng nói; Vẽ màu/Diễn xuất) gồm: Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Hội họa, Công nghệ may, Quản lý văn hóa, Diễn viên Kịch – Điện ảnh....

Theo thầy Hưng, việc tuyển sinh không đủ sẽ gây ra một số khó khăn nhất định cho nhà trường, đặc biệt là đối với một trường công lập để thực hiện theo xu thế tự chủ hiện nay của các cơ sở giáo dục đại học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tuy nhiên, thầy Hưng cũng cho biết thêm, điều đáng mừng của trường là số người nhập học đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, điều này thể hiện những hướng đi, chiến lược phát triển của nhà trường là đúng đắn.

Mặt khác, từ đề án tuyển sinh năm 2022 và 2023, phóng viên cũng thấy rằng, năm 2021, 2022, chỉ tiêu tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật tăng so với năm 2020. Nhưng đến năm 2023, ngành Sư phạm Âm nhạc lại giảm chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh những năm gần đây đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Chỉ tiêu tuyển sinh những năm gần đây đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Về vấn đề này, thầy Hưng cho hay, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành sư phạm nghệ thuật của trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao dựa trên cơ sở năng lực hiện có cũng như uy tín chuyên môn, tình hình đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường.

Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là cơ sở giáo dục đại học nghệ thuật đầu tiên của cả nước đã được kiểm định chất lượng (vào năm 2018) cùng bề dày hơn 50 năm trong việc đào tạo giáo viên nghệ thuật.

Hơn nữa, có thể thấy rằng, hiện nay tình trạng thiếu giáo viên nghệ thuật đang xảy ra tại nhiều trường phổ thông.

Vậy nên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu nhà trường cần phát huy tối đa năng lực để cung cấp, đáp ứng đào tạo ra nguồn nhân lực giáo viên nghệ thuật đáp ứng cho tình hình đội ngũ của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Tuy nhiên nhà trường cũng chỉ tuyển sinh đúng mức độ để đảm bảo chất lượng và theo đơn đặt hàng chứ không phải nhà trường muốn bao nhiêu chỉ tiêu cũng được.

Mặt khác, theo đề án tuyển sinh năm 2022, 2023, ngành Công tác xã hội của trường tuyển sinh nhiều năm liền không đủ chỉ tiêu và số nhập học có xu hướng giảm dần qua các năm nhưng trường vẫn tiếp tục tuyển sinh ngành học này.

Theo đó, năm 2020 có 52 người nhập học/80 chỉ tiêu; năm 2021 có 25 người nhập học/80 chỉ tiêu; năm 2022 có 19 người nhập học/80 chỉ tiêu và năm 2023 vẫn tuyển sinh 80 chỉ tiêu.

Thầy Hưng chia sẻ, số người nhập học của mỗi ngành còn phụ thuộc vào nhu cầu của xã hội cũng như người học đối với ngành học đó.

Theo khảo sát của nhà trường, tại một số cơ sở giáo dục khác còn không thể tuyển sinh được người học, không thể mở lớp cho ngành học Công tác xã hội và đây cũng là một ngành mà trường mới tuyển sinh từ năm 2020 nên số người nhập học như vậy không phải quá thấp.

Cổng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Ảnh: Tường San).

Cổng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Ảnh: Tường San).

Theo thầy Hưng, Công tác xã hội là ngành học mang tính nhân văn cao nhằm tạo ra nguồn nhân lực để hỗ trợ cho những người yếu thế, những người bị mắc các hội chứng tâm lý để thay đổi theo hướng tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Có thể thấy rằng, xu hướng hiện nay tại trung tâm tư vấn trong các bệnh viện thường sử dụng các cách thức trị liệu bằng nghệ thuật nhằm giảm các chứng bệnh về tâm lý của bệnh nhân. Và nhu cầu tuyển dụng nhân lực làm công tác xã hội có kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật cũng đang ngày càng gia tăng.

Và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có điều kiện thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực công tác xã hội bởi sinh viên ngoài việc được học kiến thức chuyên môn về chuyên ngành của Công tác xã hội mà còn được học các học phần liên quan đến vấn đề nghệ thuật, trị liệu nghệ thuật.

Hơn nữa, nhà trường cũng có những ký kết với một số cơ sở thực hành, thực tập về Công tác xã hội có uy tín như Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện K, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật... để tạo điều kiện thực hành sát với thực tế cho sinh viên.

Bên cạnh đó, trường còn có đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu. Việc học tập tại môi trường của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có nhiều lợi thế hơn khi tham gia các công việc về công tác xã hội.

Với những thế mạnh trên, thầy Hưng bày tỏ, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và phát triển ngành học Công tác xã hội và hiện đang từng bước thực hiện chiến lược để phát triển lâu dài ngành học này; chỉ đạo các khoa chuyên môn tham gia các khóa, chương trình tập huấn, hội thảo trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển cho ngành.

Tường San