Vụ xã dừng lớp phụ đạo của TN tình nguyện: Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu nói gì?

05/07/2023 11:05
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ở các xã khác trên địa bàn Huyện Quỳnh Lưu hoạt động mở lớp dạy phụ đạo, hỗ trợ các thiếu niên nhi đồng trong học tập cũng được tổ chức tương đối nhiều.

Liên quan đến việc chính quyền xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dừng các lớp dạy phụ đạo tiếng Anh do đoàn thanh niên xã này tổ chức, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày 4/7, ông Đặng Ngọc Minh - Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho rằng, đang có sự hiểu nhầm giữa chính quyền địa phương với các hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên.

Ông Minh thông tin thêm: "Hoạt động dạy học của các tình nguyện viên thuộc đoàn thanh niên xã Quỳnh Tân là mang tính phụ đạo, có tính chất bổ sung một phần kiến thức cho các thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp nghỉ hè.

Đối tượng thực hiện chủ yếu là các đồng chí đoàn viên thanh niên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trở về sinh hoạt đoàn tại địa phương trong các tháng hè.

Theo tôi, trong việc này có thể địa phương họ chưa hiểu hết mục đích tốt đẹp các hoạt động đó của tổ chức đoàn. Có thể họ hiểu những cán bộ đoàn đó giống như giáo viên "chuyên nghiệp" đang đứng lớp giảng dạy.

Tất nhiên, khi đã coi những tình nguyện viên làm công tác thiện nguyện đó như là những giáo viên thực thụ thì họ sẽ nghĩ tới yếu tố về chứng chỉ, bằng cấp. Cũng chính vì lý do đó mà chính quyền xã Quỳnh Tân đã cho dừng hoạt động nói trên tại địa phương".

Ông Đặng Ngọc Minh - Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu. Ảnh: Quynhluu.nghean.gov.vn

Ông Đặng Ngọc Minh - Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu. Ảnh: Quynhluu.nghean.gov.vn

Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho biết thêm, trước phản ánh của phụ huynh, Huyện đoàn Quỳnh Lưu cũng đã có trao đổi với địa phương và có hình thức giải thích để địa phương hiểu rõ về bản chất hoạt động của các tình nguyện viên trong các tổ chức đoàn.

"Qua trao đổi với chính quyền xã Quỳnh Tân thì chúng tôi cũng nắm bắt được tinh thần của địa phương, họ cũng không quá gay gắt và "cấm" đối với hoạt này. Bước đầu địa phương cũng xác định rằng, đây là một trong các hoạt động của đoàn thanh niên trong dịp hè", ông Minh cho hay.

Ngoài ra, khi phóng viên đề cập đến các hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên giống như mô hình tại xã Quỳnh Tân thì tại các địa phương khác trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có đang thực hiện và có bị chính quyền địa phương cấm cản hay không, vị này khẳng định, tại các xã khác hoạt động như thế này vẫn đang diễn ra bình thường.

Vị này nhấn mạnh thêm: "Đối với tổ chức đoàn thanh niên, dịp nghỉ hè là dịp quan trọng để các đối tượng là thanh niên đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng về nghỉ hè và trực tiếp tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Cũng giống như tại xã Quỳnh Tân thì ở các xã khác trên địa bàn, hoạt động mở lớp dạy phụ đạo, hỗ trợ các thiếu niên nhi đồng trong học tập cũng được tổ chức tương đối nhiều và phổ biến.

Trong chuỗi hoạt động của đoàn thanh niên địa phương, hoạt động này được thường được lựa chọn để tổ chức vì nó phù hợp với khả năng của các bạn đoàn viên. Vì thế, hầu như hoạt động diễn ra thường niên vào các dịp hè, các năm trước mọi chuyện đều bình thường, mỗi năm nay mới xảy ra sự việc tại xã Quỳnh Tân.

Chúng tôi cũng thấy việc này là khá bất ngờ nên hiện cũng đang tìm các phương án giải quyết, hài hòa, thống nhất giữa các bên để có thể đảm bảo cho hoạt động đoàn diễn ra bình thường, các đối tượng liên quan cũng sẽ không bị ảnh hưởng".

Bên cạnh đó, thông tin về yêu cầu của chính quyền xã Quỳnh Tân cho rằng, đoàn thanh niên muốn mở lớp dạy phụ đạo môn tiếng Anh tại nhà văn hóa thôn thì phải có văn bản phối hợp của Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho biết: "Việc này chúng tôi sẽ trao đổi lại một lần nữa với chính quyền địa phương.

Nếu như địa phương cần có văn bản chỉ đạo của cấp trên rõ hơn về những hoạt động mang tính thiện nguyện này thì Huyện đoàn cũng sẽ có văn bản để trao đổi trực tiếp với chính quyền xã Quỳnh Tân.

Đối với các hoạt động như thế này, trong kế hoạch triển khai đối với đoàn cơ sở, Huyện đoàn cũng đã có chỉ đạo cơ sở là tham mưu và ban hành kế hoạch rõ ràng. Trong đó bao gồm có những hoạt động bổ túc hay là những hoạt động khác thì cũng phải chi tiết để không nhầm lẫn với việc dạy thêm, học thêm".

Về địa điểm mà các đoàn viên cơ sở thường chọn để tổ chức những hoạt động tình nguyện trong dịp nghỉ hè, ông Minh cho rằng các địa điểm là không cố định và sẽ do các tình nguyện viên chủ động lựa chọn để phù hợp với quy mô tổ chức và không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân.

"Địa điểm các thanh niên tình nguyện lựa chọn sẽ căn cứ theo các tiêu chí cụ thể, đáp ứng diễn ra được các thao tác và số lượng đối tượng phục vụ. Ngoài ra, nó cũng phải phù hợp với thực tế của từng địa phương, có thể các bạn đoàn viên chọn tổ chức ở nhà văn hóa thôn hoặc địa điểm khác nếu địa điểm đó không gây mất trật tự và bị nhân dân phản đối", Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho biết.

Liên quan đến việc này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã liên hệ với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu để nắm thêm thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu cho rằng, ngành giáo dục địa phương chỉ đạo về mặt chuyên môn, trong đó có việc cấm dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè, không trực tiếp chỉ đạo, quản lý đối với hoạt động của các tổ chức khác.

Vị này cũng nhấn mạnh rằng, các hoạt động nói trên thuộc các tổ chức chính trị xã hội thực hiện thông qua sự quản lý và phê duyệt của chính quyền địa phương.

Sau khi bị chính quyền xã Quỳnh Tân tạm dừng, các lớp phụ đạo tiếng Anh tại nhà văn hóa thôn đang bị bỏ trống. Ảnh: CTV

Sau khi bị chính quyền xã Quỳnh Tân tạm dừng, các lớp phụ đạo tiếng Anh tại nhà văn hóa thôn đang bị bỏ trống. Ảnh: CTV

Theo đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu nhận định: "Nếu hoạt động tình nguyện đó của đoàn viên xã Quỳnh Tân "không phải là dạy thêm, học thêm" thì nó không thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành giáo dục huyện này".

Qua đó, phóng viên cũng nêu lên một số quan điểm dư luận cho rằng, nếu để thanh niên tình nguyện dạy phụ đạo môn tiếng Anh có thể gây ra sự xáo trộn, thậm chí là "lệch" nội dung so với chương trình giảng dạy trên lớp học.

Về việc này, ông Nhương cho biết: "Để đánh giá được ảnh hưởng của việc dạy học của đội ngũ thanh niên tình nguyện thì nó phải cụ thể được hoạt động đó đang tập trung giảng dạy nội dung gì? Mức độ cho học sinh rèn luyện ra sao? Nếu chỉ biết chung chung thì không thể đánh giá được nó có ảnh hưởng như thế nào".

Trung Dũng