Vụ phụ huynh bức xúc GV Âm nhạc: Thành phố Pleiku sẽ có kết quả xử lý vào 31/8

30/08/2023 14:49
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học mới sắp bắt đầu, tuy nhiên việc cô N.Đ.T.B.T vẫn tiếp tục được bố trí giảng dạy môn Âm nhạc tại Trường TH Cù Chính Lan khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh học sinh về giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan thành phố Pleiku (Gia Lai) vào hồi cuối tháng 5/2023, đến nay đã “ngót nghét” 3 tháng, nhiều phụ huynh tiếp tục tập trung tại Trường với băng rôn phản đối giáo viên dạy môn Âm nhạc.

Chờ gần 3 tháng không có kết quả, phụ huynh kéo băng rôn đến trường

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2023-2024 sẽ chính thức bắt đầu, tuy nhiên việc cô N.Đ.T.B.T vẫn tiếp tục được bố trí giảng dạy môn Âm nhạc tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Băng rôn phụ huynh chuẩn bị để mang đến Trường Tiểu học Cù Chính Lan nhằm phản đối cô giáo dạy Âm nhạc. Ảnh: CTV

Băng rôn phụ huynh chuẩn bị để mang đến Trường Tiểu học Cù Chính Lan nhằm phản đối cô giáo dạy Âm nhạc. Ảnh: CTV

Theo đó, sáng ngày 29/8, nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan với băng rôn có nội dung "Phụ huynh trường Tiểu học Cù Chính Lan, Pleiku – Gia Lai phản đối cô N.Đ.T.B.T tiếp tục dạy môn Âm nhạc. Con em chúng tôi không đến trường để bị bạo hành tinh thần".

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt trước cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan để giữ gìn trật tự, thu băng rôn và giải tán đám đông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh bức xúc tập trung bên ngoài cổng trường nhằm phản đối việc cô giáo T. tiếp tục dạy ở Trường.

Là một trong số phụ huynh có mặt tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan để ký đơn về việc yêu cầu cô giáo N.Đ.T.B.T không được tiếp tục giảng dạy tại Trường, một phụ huynh chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam: “Chúng tôi rất sốt ruột chờ đợi kết quả, tuy nhiên các cơ quan chức năng suốt 3 tháng qua chỉ trả lời đang chờ xử lý. Vài ngày nữa là đến năm học mới, chúng tôi không muốn cô giáo T. tiếp tục dạy học cho con mình, vì vậy rất mong các lãnh đạo xử lý vụ việc sớm dứt điểm trước ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9) để phụ huynh yên tâm”.

Lực lượng chức năng có mặt trước cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan để giữ gìn trật tự, thu băng rôn và giải tán đám đông. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng có mặt trước cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan để giữ gìn trật tự, thu băng rôn và giải tán đám đông. Ảnh: CTV

Theo nguồn tin của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đến sáng nay ngày 30/8, tại cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan, lực lượng an ninh đã có mặt từ sớm để giữ trật tự.

Sau 2 lần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku thông báo sẽ có kết quả xử lý trong ngày 31/8

Liên quan đến vấn đề này, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku cho biết, sáng ngày 30/8, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku đã có Báo cáo số 572/BC-UBND gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quá trình xử lý vụ việc giáo viên dạy môn Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các phòng chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác cán bộ theo đúng thẩm quyền quy định, dự kiến hoàn thành trong ngày 31/8/2023.

Trước đó, liên quan đến những phản ánh của phụ huynh liên quan tới cách giảng dạy và đánh giá học sinh của cô N.Đ.T.B.T giáo viên môn Âm nhạc, Trường Tiểu học Cù Chính Lan vào hồi cuối tháng 5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã 2 lần ra văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vụ việc.

Cụ thể, sáng ngày 1/6, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1566/VP-KGVX đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku làm rõ thông tin dư luận đối với giáo viên dạy môn Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6.

Căn cứ chỉ đạo trên, ngày 12/6/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku đã có báo cáo về kết quả xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị đối với giáo viên âm nhạc N.Đ.T.B.T của Trường tiểu học Cù Chính Lan.

Đến ngày 24/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục có công văn chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku lần 2 liên quan đến vụ việc giáo viên Âm nhạc tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan.

Công văn số 2455/VP-KGVX (về việc báo cáo xử lý vụ việc giáo viên dạy môn Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thành phố Pleiku) gửi Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (công văn bản số 1566/VP-KGVX), ngày 12/6/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku đã có Báo cáo số 378/BC-Ủy ban nhân dân về việc kết quả xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị đối với giáo viên âm nhạc N.Đ.T.B.T của Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thành phố Pleiku.

Tuy nhiên, theo công văn này, đến ngày 24/8, Ủy ban nhân dân tinh vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về sự việc nêu trên.

Vì vậy, để chấm dứt dư luận xã hội về vấn đề của giáo viên âm nhạc N.Đ.T.B.T của Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku khẩn trương báo cáo kết quả xử lý vụ việc bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/8/2023.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết đưa tin về những phản ánh bức xúc của phụ huynh đối với giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Cù Chính Lan.

Được biết, hiện cô T. là giáo viên Âm nhạc duy nhất của Trường Tiểu học Cù Chính Lan, giảng dạy cho gần 800 học sinh. Trong năm học 2022-2023, toàn trường có 9 học sinh chưa hoàn thành chương trình học môn học này. Nhiều phụ huynh đã làm đơn đề nghị nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku xem xét lại việc giảng dạy của giáo viên.

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu và được phụ huynh cho biết, trước đó, vào năm 2017, cô giáo T. (Trường tiểu học Cù Chính Lan) cũng từng bị các bậc phụ huynh phản ánh về cách giảng dạy và đánh giá học sinh của mình.

Bắc Sơn