Vụ nữ sinh tố bị sao chép bài thi Genius Olympiad: Cảnh cáo thầy hướng dẫn

22/08/2023 06:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với thầy giáo Nguyễn Minh Trung.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh tố bị sao chép bài thi trong Cuộc thi Genius Olympiad tại Hoa Kỳ, ngày 21/8, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể về các biện pháp xử lý của Trường trung học phổ thông Gia Định đối với thầy giáo vi phạm.

Theo ông Hồ Tấn Minh, sau khi nhận được các báo cáo của Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định, ngày 19/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 3850/SGDĐT-TCCB, trong đó đề nghị hiệu trưởng nhà trường thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý đơn vị.

Theo em M.C thì tác phẩm do em viết đã bị thay thế tên tác giả (ảnh chụp màn hình)

Theo em M.C thì tác phẩm do em viết đã bị thay thế tên tác giả (ảnh chụp màn hình)

Căn cứ vào khoản 2, điều 31 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, vào ngày 24/7/2023, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-THPTGĐ, về kỷ luật viên chức theo hình thức cảnh cáo đối với thầy Nguyễn Minh Trung – giáo viên của Trường trung học phổ thông Gia Định, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định kỷ luật này có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, chỉ vài ngày sau khi nữ sinh M.C. (học sinh Trường trung học cơ sở Lê Văn Tám, Quận Bình Thạnh) tố cáo nam sinh Q.U. (học sinh Trường trung học phổ thông Gia Định) sao chép đề án của mình, đưa đi thi và có đạt giải tại Cuộc thi Genius Olympiad ở Hoa Kỳ, rạng sáng ngày 11/7, ban tổ chức cuộc thi này đã có trả lời khiếu nại của em M.C.

Theo thư của Ban tổ chức trả lời khiếu nại cho em M.C. thì ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành các bước để thu hồi giải thưởng, đồng thời không cho phép thầy giáo hướng dẫn hai học sinh này nộp bất cứ đề án nào trong cuộc thi này của năm tới.

Liên quan đến các vấn đề này, theo cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định, thầy Nguyễn Minh Trung – giáo viên của trường chính là người đã hướng dẫn cho cả hai học sinh nói trên.

Trong vụ này, M.C. là người dự thi với hai đề án, trong khi đó Q.U.không dự thi với đề án nào.

Tuy nhiên, sau đó thì thầy Trung lại thông báo, M.C. chỉ đậu một đề án, đề án còn lại không đậu. Sau đó, M.C. uất ức khi biết rằng, đề án mà thầy Trung báo mình không đậu lại trở thành sản phẩm của Q.U., và đạt huy chương đồng tại cuộc thi này.

Ban tổ chức cuộc thi này đã xác minh, khẳng định có sự gian lận giữa các đề án dự thi. Cụ thể là bài thi của Q.U. tương đồng đến 86% so với bài của M.C.

Hiện ban tổ chức cuộc thi đã thu hồi huy chương đồng của Q.U.

Việt Dũng