Vì sao giáo viên huyện Kỳ Sơn tập trung sớm hơn kế hoạch của tỉnh Nghệ An?

19/08/2022 06:56
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên ở Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, mỗi năm chỉ được về thăm nhà vào 2 dịp là Tết và hè. Có thêm ngày nghỉ bên gia đình là vô cùng quý giá.

Nhiều giáo viên đang công tác tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bày tỏ thắc mắc về việc các trường học nơi đây yêu cầu giáo viên, học sinh tựu trường khá sớm so với khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, tất cả giáo viên huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An phải đến trường vào ngày 10/8, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 15/8.

Trong khi đó, khung kế hoạch năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc sẽ tựu trường sớm nhất trước một tuần, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (5/9/2022).

Học sinh huyện Kỳ Sơn dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 (Ảnh nhà trường cung cấp)

Học sinh huyện Kỳ Sơn dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 (Ảnh nhà trường cung cấp)

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 và ghi rõ: ngày 29/8 tới, trẻ bậc học mầm non và học sinh các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên sẽ chính thức tựu trường.[1]

Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn nói gì?

Trước thắc mắc của nhiều giáo viên, người viết đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về việc này.

Ông Thiết cho biết, hằng năm, khi năm học mới sắp bắt đầu khởi động, Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn luôn chủ động lên kế hoạch tựu trường sớm hơn so với các địa phương khác trong tỉnh vì một số lý do sau:

Thứ nhất, sau một thời gian nghỉ hè khá dài, cơ sở vật chất nhà trường thường xuống cấp nhiều.

Trong khi đó, để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường rất cần đến khoảng thời gian tu bổ cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường sạch sẽ đến từ bàn tay giáo viên, phụ huynh học sinh như dọn dẹp, tổng vệ sinh quanh trường, phát cây, kê lại bàn ghế, lau dọn phòng ốc…

Giáo viên huyện Kỳ Sơn tựu trường sớm để tổng vệ sinh trường lớp (Ảnh nhà trường cung cấp)

Giáo viên huyện Kỳ Sơn tựu trường sớm để tổng vệ sinh trường lớp (Ảnh nhà trường cung cấp)

Thứ hai, trường học nơi đây chủ yếu tổ chức bán trú cần được thu xếp ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng từ khu vực phòng ở cho đến nhà ăn.

Giáo viên phải lo chuẩn bị từ giường chiếu, bát đũa cho các em. Vào ngày khai giảng, học sinh chỉ phải học không cần lo việc ăn ở.

Học sinh ăn ở lớp bán trú (Ảnh nhà trường cung cấp)

Học sinh ăn ở lớp bán trú (Ảnh nhà trường cung cấp)

Thứ ba, giáo viên tựu trường sớm để vào tận bản làng xa thông báo cho chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh biết về kế hoạch học tập của con em. Vì thời gian hè, có những học sinh theo bố mẹ vào rừng lao động sản xuất ở hàng tháng không về nhà và có em theo cha mẹ đi sang Lào…

Nếu các thầy cô không đi vận động sẽ có nhiều học sinh không đến lớp. Phụ huynh thường ít quan tâm đến việc học của con. Có phụ huynh con nghỉ học ở nhà lại mừng vì có người phụ giúp việc nhà. Các thầy cô phải vào tận bản làng xa xôi có khi đi cả ngày trời để vận động học sinh ra lớp.

Thứ tư, giáo viên, học sinh tựu trường sớm để ôn lại kiến thức cũ sau một thời gian nghỉ hè khá dài. Ôn lại kiến thức, ổn định lớp học ngay trước năm học bắt đầu được xem là bước chạy đà cần thiết để đảm bảo chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho các em nhất là các em đầu các cấp học.

Thực tế cho thấy, cứ sau thời gian nghỉ hè dài các em thường không nhớ kiến thức, đặc biệt là các em lớp 1 và 6. Vì thế cho nên cần ổn định sớm lớp học để ôn lại những kiến thức mà các em đã quên.

Bên cạnh đó, các em tập trung sớm tại trường không chỉ ổn định lớp học mà ở đó, mỗi thầy cô giáo có thời gian để kiểm tra đồ dùng, sách vở học tập của các em. Những em nào còn chưa có sách vở các thầy cô chủ nhiệm lên kế hoạch kịp thời mua sách để các em đủ điều kiện học tập.

"Theo quy định, giáo viên được nghỉ hè 2 tháng nên ngày 1/8 giáo viên đã hết thời gian nghỉ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thông cảm cho nhiều thầy cô giáo xa nhà phải đi lại khó khăn vài trăm cây số. Vì thế, thống nhất tựu trường vào ngày 10/8", Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn cho biết.

Tâm tư của nhiều giáo viên

Nhiều thầy cô giáo giảng dạy tại huyện Kỳ Sơn đang có gia đình tại các huyện miền xuôi, có người cách trường gần 500 km. Đi dạy, nhiều giáo viên nơi đây đã phải gửi con lại quê nhà cho cha mẹ già chăm sóc.

Các thầy cô giáo nơi đây cho biết, mỗi năm chỉ được về thăm nhà lâu nhất vào 2 dịp là nghỉ Tết và nghỉ hè. Bởi thế, có thêm được một ngày bên gia đình là vô cùng quý giá.

Cô giáo X. giáo viên một trường trung học cơ sở tại huyện Kỳ Sơn cho biết: “Việc tựu trường sớm hơn so với kế hoạch năm học của tỉnh cũng là hợp lý.

Tuy nhiên, mình ở vùng khó đi sớm hơn 1 tuần so với vùng đồng bằng là được rồi (khoảng 22/8). Đằng này, cả tỉnh tập trung vào ngày 29/8 (ngay cả huyện miền núi bên cạnh cũng chưa tập trung) nhưng riêng huyện Kỳ Sơn lại tập trung từ ngày 10/8 là quá sớm.

Giáo viên tập trung ngày 22/8 sẽ có cả tuần chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh, nơi ăn ở cho học sinh, vận động các em đến lớp. Một tuần sau đó, từ 29/8 đến ngày khai giảng ổn định lớp học là được rồi”.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://cadn.com.vn/hoc-sinh-nghe-an-tuu-truong-ngay-29-8-post265341.html

Phan Tuyết