Ngày 15/4, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) và Trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc (KNUT) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực đường sắt tại Việt Nam.
Theo nội dung của Biên bản ghi nhớ, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện trong đào tạo chuyên gia đường sắt, xây dựng các chương trình đào tạo song bằng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và cán bộ giữa hai trường.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc sẽ cùng phối hợp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đường sắt, chia sẻ dữ liệu, tài liệu chuyên môn và triển khai các dự án hợp tác mang lại lợi ích chung.


Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhấn mạnh: "Sự hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành đường sắt tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội học tập và nghiên cứu quốc tế cho sinh viên và cán bộ giảng viên của Nhà trường."
Về phía Trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc, Giáo sư, Tiến sĩ Yoon Seungjoe – Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ kỳ vọng rằng quan hệ đối tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành đường sắt tại Việt Nam, đồng thời tạo nên cầu nối học thuật và văn hóa giữa hai quốc gia.
Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày 15/4/2025 và kéo dài trong 5 năm. Các nội dung hợp tác cụ thể sẽ được hai bên thống nhất thông qua các thỏa thuận chi tiết bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện.

Trước đó, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã thể hiện sự chủ động trong việc tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế thông qua việc ký kết hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL). Việc tiếp tục ký kết MOU với KNUT khẳng định mạnh mẽ chiến lược quốc tế hóa sâu rộng của UTT trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại.
Không chỉ tập trung mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu đường sắt, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong chiến lược quốc tế hóa học thuật – thông qua các nỗ lực nâng cao chất lượng nghiên cứu và công bố quốc tế.
Một minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực đó là việc Tạp chí Journal of Science and Transport Technology (JSTT) do Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải làm chủ quản và trực tiếp xuất bản – đã chính thức được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu Scopus, một trong những hệ thống chỉ mục khoa học uy tín hàng đầu thế giới từ ngày 02/02/2025.

Dù mới thành lập từ tháng 12/2021, JSTT đã xuất bản 11 số và nhanh chóng khẳng định được vị thế trong cộng đồng nghiên cứu với chỉ số SJR 0.158 (Q4) trên hệ thống Scimago Journal Rank, thuộc nhóm các tạp chí khoa học kỹ thuật, bao gồm các lĩnh vực như kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, cơ học vật liệu và một số chuyên ngành kỹ thuật khác.
Những nỗ lực này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong hành trình xây dựng một đại học thông minh, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Giao thông vận tải.