Trường ĐH Giáo dục và ĐH Công giáo - ÚC ký kết thỏa thuận hợp tác

10/10/2023 09:55
Nguyễn Phương
GDVN- Việc ký kết văn bản thoả thuận hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu hướng tới các chương trình du học, hợp tác học thuật, trao đổi sinh viên - giảng viên...

Nhằm thúc đấy mối quan hệ chiến lược và tái khẳng định những cam kết chung, Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Giáo dục (VNU-Ued) và Đại học Công giáo – Úc (ACU) đã được thảo luận và ký kết giữa đại diện lãnh đạo hai bên.

Tham dự buổi làm việc về phía Trường Đại học giáo dục có Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục PGS.TS. Trần Thành Nam; Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Phát triển TS. Đoàn Nguyệt Linh cùng Trưởng các các phòng chức năng, Chủ nhiệm các Khoa.

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và ông Desmond Wong, Giám đốc Vùng Đông Nam Á thuộc UAC bắt tay sau khi ký kết văn bản thoả thuận hợp tác. Ảnh: UEd Media

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và ông Desmond Wong, Giám đốc Vùng Đông Nam Á thuộc UAC bắt tay sau khi ký kết văn bản thoả thuận hợp tác. Ảnh: UEd Media

Về phía Úc, Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Úc ; bà Hiền Lê – Giám đốc Phát triển kinh doanh Austrade; ông Desmond Wong, Giám đốc Vùng Đông Nam Á thuộc UAC;

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh bày tỏ vui mừng khi VNU-UEd và ACU tiếp tục tái thiết lập mối quan hệ chiến lược.

VNU-UEd và ACU hiện nay là 2 trường đại học hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu về khoa học giáo dục và sư phạm của Việt Nam và Úc; VNU-UEd với thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, đo lường đánh giá, tâm lý học lâm sàng… Chúng tôi nhận thấy những điểm chung tương đồng giữa hai bên và mong muốn thiết lập mối quan hệ song phương, hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

Ông Chris Morley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Úc phát biểu. Ảnh: UEd Media
Ông Chris Morley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Úc phát biểu. Ảnh: UEd Media

Ông Chris Riley nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ hợp tác lần này và cho biết: “Những cống hiến của ACU trong việc thúc đảy quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục đại học nổi tiếng tại Việt Nam phản ánh sứ mệnh chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy và tăng cường các dự án nghiên cứu, đào tạo giáo viên.

Hiện nay, ACU nằm trong TOP 50 trường đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực giáo dục. Bằng cách thiết lập mối quan hệ đối tác với VNU-Ued, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tạo ra một hành trình trao đổi quốc tế một cách đa dạng, cùng phát triển và xuất sắc trong việc đào tạo giáo viên và các nhà giáo dục tương lai”.

Hai bên cùng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: UEd Media

Hai bên cùng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: UEd Media

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai bên – GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trưởng Đại học Giáo dục và ông Desmond Wong, Giám đốc Vùng Đông Nam Á thuộc UAC đã ký kết văn bản thoả thuận hợp tác nhằm mục tiêu hướng tới các chương trình du học, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và nhân viên; hợp tác học thuật; tăng cường hội thảo, hội nghị; Cung cấp các chương trình tiếng Anh tại ACU.

Thoả thuận quan trọng này đánh dấu bước tiến nhảy vọt trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức giáo dục hàng đầu của 2 quốc gia, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai; đồng thời đặt nền tảng cho các nỗ lực hợp tác trong việc phát triển phương pháp dạy và học, chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu, sáng kiến học thuật và phát triển các khoá học chung.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết giữa hai bên:

Nguyễn Phương