Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên kỷ niệm 20 năm thành lập

25/10/2022 14:31
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào.

Ngày 23/10, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (24/10/2002 – 24/10/2022) và đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Khoa học, tiền thân là khoa Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo quyết định Quyết định số 1286/QĐ- BGD&ĐT - TCCB ngày 28/03/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức của giai đoạn đầu, sau 20 năm xây dựng và phát triển đến nay Trường Đại học Khoa học đã trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, hiện nay nhà trường đã thực hiện tinh gọn, tái cấu trúc bộ máy và chú trọng phát triển đội ngũ. Từ 2 phòng, 4 Bộ môn năm 2002, đến nay nhà trường có 6 phòng, 4 Trung tâm, 11 Khoa/Viện và 2 Bộ môn trực thuộc trường. Với 53 cán bộ ban đầu (trong đó có 5 tiến sĩ và 18 thạc sĩ), đến nay nhà trường đã có 306 cán bộ, trong đó có 204 giảng viên với 11 phó giáo sư, 99 tiến sĩ, có 26 cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh. Tỷ lệ giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt 53,92%, từ thạc sỹ trở lên trên 99%. Những con số này đã khẳng định bước đi đúng đắn, hợp lý, hiệu quả trong công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức, đặc biệt là giảng viên của nhà trường.

Về công tác đào tạo, nhà trường đang có 20 ngành học bậc đại học (với trên 30 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình định hướng chất lượng cao); 9 chuyên ngành thạc sĩ và 3 chuyên ngành tiến sĩ. Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm phù hợp, ổn định và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Nhiều chương trình đào tạo của nhà trường mang tính liên ngành, gắn với nhu cầu xã hội và xu thế phát triển như: Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh, Khoa học quản lý, Luật, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Trung Quốc học…

Trường Đại học Khoa học vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Trường Đại học Khoa học vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Cùng với đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng yếu và thực sự là thế mạnh của nhà trường. Trong 20 năm qua, trường đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ trong hoạt động khoa học công nghệ với 22 đề tài độc lập cấp Nhà nước, 8 dự án quốc tế, 95 đề tài/dự án cấp Bộ và cấp tỉnh, 119 đề tài cấp Đại học và nhiều đề tài cấp cơ sở đã và đang thực hiện. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho các địa phương, doanh nghiệp và được thương mại hóa. Đã có 5 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp cho các nhà khoa học thuộc trường. Số lượng công trình khoa học của cán bộ, giảng viên được công bố tăng liên tục qua các năm trong đó có 668 bài báo khoa học có chỉ số ISI/Scopus và hàng ngàn bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

Đáng chú ý: trong 5 năm gần đây số lượng bài báo ISI/Scopus là 518 bài (khoảng 100 bài ISI/năm), tổng kinh phí từ hoạt động khoa học công nghệ của các dự án quốc tế, đề tài các cấp, dự án cấp tỉnh (Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lai châu..), 2 hợp đồng chuyển giao cho doanh nhiệp… đạt trên 80 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ/năm). Đây là những con số cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học, khẳng định vai trò, vị trí của Trường Đại học Khoa học trong hệ thống các trường của Đại học Thái Nguyên nói riêng và trong hệ thống giáo dục đại học nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Trường – Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã đạt được qua 20 năm qua. Đó là khoảng thời gian chưa đủ dài khi nói về lịch sử, nhưng cũng đủ để ghi dấu về một hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm để xây dựng một ngôi trường mang sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tri thức - giờ đây đã trưởng thành, phát triển và có bề dày truyền thống.

Trong suốt 20 năm qua, cùng với xu thế phát triển mạnh mẽ của hệ thống giáo dục trong cả nước, từ một khoa có chuyên ngành đào tạo hẹp, số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên chưa nhiều, nhưng với bước đi đúng đắn, hợp lý, hiệu quả, đón bắt được nhu cầu xã hội, nhà trường đã chủ động tái cấu trúc đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; quan tâm tới đội ngũ cán bộ giảng viên và học viên, tạo hệ sinh thái tốt cho người học; từng bước khẳng định vị thế của nhà trường để trở thành một trong những đơn vị vững mạnh của Đại học Thái Nguyên.

Ông Đặng Xuân Trường – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho Trường Đại học Khoa học

Ông Đặng Xuân Trường – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho Trường Đại học Khoa học

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã đánh giá rất cao sự nhạy bén của nhà trường, cũng như khả năng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt huyết, trình độ cao; tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp đáng kể trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị nhà trường chú trọng thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất, Giám đốc yêu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học cần phải hành động vì một Trường Đại học Khoa học đoàn kết, thống nhất, làm việc và cống hiến vì sự nghiệp phát triển chung của nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đặc biệt là quan tâm tới việc chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức của trường.

Thứ hai, cần xác định người học làm điểm nhấn trong toàn bộ hệ thống chính trị, quan tâm người học và chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống cả vật chất và tinh thần cho sinh viên, đồng thời quan tâm tới vấn đề giáo dục lý chính trị cho sinh viên.

Thứ ba, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, coi khoa học công nghệ là sức sống của nhà trường, trong giai đoạn tới nhà trường cần có giải pháp phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn từ khoa học công nghệ.

Thứ tư, lấy mô hình quản trị đại học tiên tiến làm động lực phát triển và đổi mới nhà trường, linh hoạt trong sử dụng các nguồn lực, khẳng định vị trí, vai trò của nhà trường đối với Đại học Thái Nguyên cũng như trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Cũng nhân dịp này, Trường Đại học Khoa học đã vinh dự được nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Hữu nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua.

Phạm Minh