Trung tâm Thể thao Quốc gia Ireland

03/08/2012 09:22
Anh Kiệt
(GDVN) - Tham quan trung tâm thể thao hiện đại nhất của Ireland.
Cung Thể thao dưới nước, thuộc Cơ quan Phát triển các Trung tâm Thể thao Quốc gia Ireland. Mỗi năm có khoảng 700.000-800.000 lượt người tới tập luyện và thi đấu ở đây. Năm 2009, 31 kỷ lục quốc gia bị phá. >> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Cung Thể thao dưới nước, thuộc Cơ quan Phát triển các Trung tâm Thể thao Quốc gia Ireland. Mỗi năm có khoảng 700.000-800.000 lượt người tới tập luyện và thi đấu ở đây. Năm 2009, 31 kỷ lục quốc gia bị phá.

 >> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Cung Thể thao dưới nước ở Dublin là một trong những trung tâm thể thao trong nhà lớn nhất thế giới, với một bể bơi tiêu chuẩn Olympic 10 đường bơi 50 m x 25 m, có hệ thống đáy bể điều chỉnh theo độ sâu tuỳ chọn.
Cung Thể thao dưới nước ở Dublin là một trong những trung tâm thể thao trong nhà lớn nhất thế giới, với một bể bơi tiêu chuẩn Olympic 10 đường bơi 50 m x 25 m, có hệ thống đáy bể điều chỉnh theo độ sâu tuỳ chọn.
Bể nhảy cầu và khởi động 25m. Khu khán đài 2,500 chỗ ngồi.
Bể nhảy cầu và khởi động 25m. Khu khán đài 2,500 chỗ ngồi.
Sân vận động Morton nằm ở phía Bắc thủ đô Dublin, còn có tên gọi khác là sân Santry. Đây là nơi tổ chức Thế vận hội Olympic đặc biệt năm 2003.
Sân vận động Morton nằm ở phía Bắc thủ đô Dublin, còn có tên gọi khác là sân Santry. Đây là nơi tổ chức Thế vận hội Olympic đặc biệt năm 2003.
Khu nhà điều hành Trung tâm Thể thao Quốc gia, cũng là nơi làm việc của Hội đồng Thể thao Ireland.
Khu nhà điều hành Trung tâm Thể thao Quốc gia, cũng là nơi làm việc của Hội đồng Thể thao Ireland.
Sơ đồ khu thể thao quốc gia Ireland với 15 sân cỏ ngoài trời, có thể tổ chức các sự kiện thể thao lớn. TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Sơ đồ khu thể thao quốc gia Ireland với 15 sân cỏ ngoài trời, có thể tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Anh Kiệt