Thủ khoa khối A00 muốn trở thành lập trình viên hoặc chuyên viên tài chính

19/07/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nữ sinh thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc chia sẻ những bí quyết để đạt được kết quả thi cao như ngày hôm nay.

Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước.

Trong đợt thi này, thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc là em Trần Nguyệt Hằng, học sinh của Trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Lê Thánh Tông, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả của kỳ thi này mà em Hằng đã đạt được là Toán 9,6 Vật lý 9,75 và Hóa học 10 điểm.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Trần Nguyệt Hằng nói, em rất vui khi nhận được kết quả mình là thủ khoa toàn quốc.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án của kỳ thi, em cũng đã có thể ước chừng được số điểm mà mình có thể đạt được, nhưng cũng nghĩ là điểm của mình lại cao nhất cả nước như vậy.

Ngay từ khi bước vào học lớp 10, Hằng đã xác định chọn thi khối A, nên sau hai năm đầu tiên của cấp trung học phổ thông (lớp 10, 11) học tại Trường trung học phổ thông Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng). Đến lớp 12, Hằng lên Thành phố Hồ Chí Minh, chọn học tại Trường Lê Thánh Tông, học nội trú.

Trần Nguyệt Hằng, nữ thủ khoa khối A toàn quốc (ảnh: NVCC)

Trần Nguyệt Hằng, nữ thủ khoa khối A toàn quốc (ảnh: NVCC)

Hẳng kể, lúc mới lên thành phố học, còn lạ lẫm với môi trường, bạn bè mới nên em hay nhớ nhà, nhớ ba mẹ nên muốn bỏ về. Do nhà trường cũng không cho phép học sinh sử dụng điện thoại, nên lúc này, chỉ có hình thức duy nhất là Hằng mượn điện thoại của thầy cô để gọi về cho ba mẹ.

Được sự động viên, quan tâm, lo lắng kịp thời của ba mẹ, anh trai nên phải mất cả một học kỳ, Hằng mới có thể quen dần với môi trường sống, nơi học mới.

Khi đó, năng lực học tập của Trần Nguyệt Hằng mới chính thức được thể hiện.

Từ đầu học kỳ 2 của năm học 2022 – 2023, Hằng mới bộc lộ hết tố chất của một học sinh đam mê khối Tự nhiên, luôn chăm chỉ và tự mày mò, nghiên cứu lời giải của các bài tập.

Tuy nhiên, Hằng cũng không quá tự tin, vì có lúc điểm kiểm tra tuần của em chỉ có 8 điểm, mà trung bình điểm của lớp là 9 điểm.

Nguyệt Hằng tự cho rằng, những lúc điểm kiểm tra của em không tốt khiến em đã tự ti, chán nản và hoài nghi về sức học của mình.

Sau những phút giây hụt hẫng, Hằng đã cố gắng lấy lại động lực để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thật tốt.

Có những ngày em đã dành ra cả 10 tiếng để học, còn thông thường là từ 8 đến 9 tiếng, kể cả thời gian học ở trên lớp và tự học ở nhà. Với 3 môn chủ lực của khối A00, Hằng chia theo từng ngày để học, mỗi ngày sẽ học một môn, xen kẽ với nhau từ khi bắt đầu học kỳ cho đến trước ngày thi tốt nghiệp.

Nữ thủ khoa toàn quốc khối A00 chia sẻ bí quyết muốn ôn tập hiệu quả là cần tập trung, cố gắng giải thật nhiều đề thi của những năm trước.

Với môn Toán thì Hằng dành nhiều thời gian để học ở phần hàm số, môn Lý thì em tập trung nhiều hơn vào phần lý thuyết với các kiến thức cơ bản cần phải được chú trọng. Còn Hóa học vốn là môn học thế mạnh của nữ thủ khoa này, nên em chỉ ôn tập.

Học nội trú, sinh hoạt theo khung thời gian của nhà trường, nên Hằng cũng không được thức khuya. Lúc nào mệt, cần giải trí thì Hằng đọc sách và đọc truyện tranh của Nhật Bản.

Dịp cuối tuần, trường cho phép thì Hằng có thể sử dụng điện thoại di động, nhưng cũng chẳng mấy khi “lướt” mạng xã hội.

Trần Nguyệt Hằng chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, số đề thi mà em đã giải được cho đến trước ngày thi có khi xếp được chồng cao lên cả 1 mét.

Với kết quả thi tốt nghiệp này, Trần Nguyệt Hằng đang suy nghĩ đăng ký học ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc cũng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nghề nghiệp mà nữ thủ khoa muốn hướng tới trong tương lai là làm lập trình viên, hay chuyên viên tài chính.

Việt Dũng