Thí sinh Quảng Ninh tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

06/07/2022 19:23
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 15.700 thí sinh ở Quảng Ninh đã làm xong thủ tục dự thi, chuẩn bị sẵn tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong 2 ngày (7-8/7), gồm các môn thi: Toán, Ngữ văn, Tổ hợp khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), Tổ hợp khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân), Ngoại ngữ.

Năm nay, toàn tỉnh có 15.717 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 740 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 3.398 thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 21,62%;

Toàn tỉnh có 11.841 thí sinh thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 75,34%; có 478 thí sinh thi chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 3,04%.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long. (Ảnh: CTV)Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long. (Ảnh: CTV)

Quảng Ninh tổ chức 1 Hội đồng thi với 37 điểm thi, 689 phòng thi; 74 phòng chờ của buổi thi bài tổ hợp.

Ngoài ra, tại mỗi điểm thi còn bố trí tối thiểu 2 phòng dự phòng để sử dụng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

Các điểm thi được đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, đảm bảo đúng quy chế thi.

Việc bố trí điểm thi được tỉnh thực hiện theo hướng tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức thi.

Thí sinh tự do và thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi cùng với thí sinh lớp 12 giáo dục phổ thông, bảo đảm số lượng thí sinh lớp 12 giáo dục phổ thông chiếm ít nhất 60% tổng số thí sinh của điểm thi.

Tại điểm thi Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hạ Long) có 415 thí sinh đăng ký dự thi, là những thí sinh theo học tại nhà trường.

Trong đó, có 343 thí sinh có nguyện vọng thi vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng, 72 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cô giáo Nguyễn Thị Khuyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Các phòng thi chính thức đều được đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống ánh sáng, quạt, điều hòa cho giám thị và học sinh.

Trường cũng sắp xếp 2 phòng thi dành cho thí sinh F0, có lối đi riêng cách biệt với các phòng thi khác.

Đồng thời, nhà trường còn bố trí thùng rác có nắp đậy, mở bằng đạp chân để thu gom, xử lý rác thải y tế theo quy định; đảm bảo dung dịch sát khuẩn thực hiện việc phun khử khuẩn sau mỗi buổi thi và chuẩn bị 100 bộ quần áo bảo hộ và găng tay y tế cho cán bộ coi thi, giám sát thi tại phòng thi”.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu (Hạ Long) sẵn sàng cho kỳ thi (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu (Hạ Long) sẵn sàng cho kỳ thi (Ảnh: CTV)

Em Nguyễn Phương Linh, lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu (Hạ Long), chia sẻ: “Em đã ôn luyện rất kỹ. Các thầy cô hướng dẫn rất tận tình, chu đáo và tổ chức cho các em làm thật nhiều đề thi trắc nghiệm để rèn luyện các kỹ năng làm đề thi. Em tự tin mình sẽ đạt kết quả tốt”.

Tại Trường Trung học phổ thông Ba Chẽ, kỳ thi năm nay, nhà trường có 153 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi, thì có tới 146 học sinh lựa chọn tổ hợp bài thi Khoa học xã hội, còn lại chỉ có 9 học sinh lựa chọn tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên.

Tuy nhiên, nhà trường vẫn cử giáo viên có năng lực hướng dẫn ôn tập và động viên các em.

Với 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng lĩnh hội kiến thức còn nhiều hạn chế, Trường Trung học phổ thông Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) đã chú trọng phân loại học sinh theo nhóm năng lực học tập để có phương pháp dạy học và hướng dẫn tự học phù hợp bảo đảm kiến thức trước kỳ thi.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo ngành Giáo dục có những chuẩn bị chu đáo đón các học sinh tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa về dự thi.

Dự kiến có 50 học sinh đăng ký ở nội trú và có nhu cầu ăn tại khu nội trú trong 2 ngày thi.

Hiện nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông huyện Ba Chẽ đã lên các phương án sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi chu đáo nhất.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Ba Chẽ làm thủ tục dự thi (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Ba Chẽ làm thủ tục dự thi (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, mặc dù có nhiều thuận lợi, song công tác tổ chức thi tại tỉnh cũng được đánh giá gặp phải một số khó khăn.

Nguyên do địa bàn trải rộng, phức tạp về vị trí địa lý của tỉnh nên một số điểm thi phải đặt tại vùng hải đảo, xa trung tâm, như: Điểm thi Trung học phổ thông Cô Tô (tại huyện đảo Cô Tô); Điểm thi Trung học phổ thông Quan Lạn (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn).

Phương tiện duy nhất để vận chuyển đề thi, bài thi; di chuyển cán bộ tham gia kỳ thi là tàu thủy, việc thông tin liên lạc khi thời tiết xấu cũng tạo những khó khăn nhất định.

Các phương tiện công nghệ cao có nguy cơ gây gian lận thi cử được lưu hành trên thị trường, khó kiểm soát.

Việc kiểm tra, phát hiện ra những thiết bị thu phát hiện đại (có kích thước rất nhỏ) không được phép mang vào phòng thi đối với cán bộ coi thi còn gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết: “Công tác chuẩn bị tổ chức thi trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Công tác chỉ đạo, tập huấn quy chế thi đã được Sở hoàn tất. Các địa phương đã có sự chủ động trong việc lập danh sách thí sinh khó khăn, có phương án sắp xếp chỗ nghỉ, đi lại cho thí sinh trong điều kiện phòng chống mưa bão.

Các lực lượng như công an, đoàn thanh niên... đã có phương án cụ thể về nhân lực để hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo an ninh an toàn tại tất cả các điểm thi.

LÃ TIẾN