STEM phá bỏ sự "nhàm chán", tạo sự hứng thú cho học sinh trong các tiết học

13/01/2024 07:34
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quận Kiến An đã tiên phong đưa giáo dục STEM vào trường học, qua đó từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh.

Trong 2 ngày (10 và 11/1), Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An (Hải Phòng) tổ chức hội thảo phát triển giáo dục STEM năm học 2023-2024.

Hội thảo được tổ chức với quy mô lớn tại sân Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ cở trên địa bàn quận.

Bậc học mầm non quận Kiến An vận dụng hiệu quả giáo dục STEAM vào trong giảng dạy (Ảnh: LT)

Bậc học mầm non quận Kiến An vận dụng hiệu quả giáo dục STEAM vào trong giảng dạy (Ảnh: LT)

Chương trình hội thảo gồm chuỗi hoạt động: thảo luận xây dựng kế hoạch bài giảng STEM các môn KHTN theo Chương trình GDPT 2018; tổ chức CLB STEM trong trường tiểu học; vận dụng STEAM trong giáo dục mầm non; báo cáo thể nghiệm giáo dục STEM qua các sản phẩm của học sinh; trưng bày, triển lãm và trải nghiệm STEM, STEAM của các cấp học; trao đổi cùng Thạc sĩ Vũ Thị Ngọc Thuý- Phó Trưởng khoa Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên gia STEM của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Trần Thị Tuyết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An cho biết, xác định giáo dục STEM là lựa chọn hàng đầu phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, ngay từ năm học 2016-2017, ngành Giáo dục quận Kiến An đã chủ động tìm hiểu, học hỏi các mô hình giáo dục STEM của một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ đó từng bước đưa giáo dục STEM vào trong trường học với hình thức các câu lạc bộ: STEM tái chế, STEM robot và đỉnh cao là các sản phẩm khoa học kỹ thuật.

Học sinh khối trung học cơ sở tham gia trải nghiệm lắp ráp robot (Ảnh: LT)

Học sinh khối trung học cơ sở tham gia trải nghiệm lắp ráp robot (Ảnh: LT)

“STEM là một vấn đề mới và khó, chính vì vậy để giúp cán bộ quản lý, giáo viên có kiến thức nền trong việc thực hiện nội dung giáo dục STEM. Từ hè năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chủ động phối hợp với Liên minh STEM xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục STEM với sự tham gia của 100% cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở.

Ngay sau khi được tiếp cận những kiến thức mới, Giáo dục STEM chính thức được triển khai thực hiện đối với cấp Tiểu học và trung học cơ sở từ năm học 2018-2019.

Học sinh khối tiểu học tham gia trải nghiệm lắp ráp robot (Ảnh: LT)

Học sinh khối tiểu học tham gia trải nghiệm lắp ráp robot (Ảnh: LT)

Với sự cố gắng, quyết tâm cao của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An, Ngày hội STEM lần thứ nhất được tổ chức thành công vào năm 2018 với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút được hơn 1.000 học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia.

Cũng từ đây, khái niệm “STEM” dần trở nên quen thuộc, giáo viên biết đến việc ứng dụng STEM trong giảng dạy; học sinh biết thiết kế sản phẩm STEM; vận hành và lập trình robot.

Đến nay, giáo dục STEM đã đi vào nề nếp và có chiều sâu. Các chuyên đề dạy học STEM được giáo viên triển khai theo đúng quy trình, có tính ứng dụng thực tế cao, học sinh hào hứng, say mê trong mỗi tiết học STEM”, bà Trần Thị Tuyết chia sẻ.

Học sinh mầm non thích thú với các hoạt động tại hội thảo (Ảnh: LT)
Học sinh mầm non thích thú với các hoạt động tại hội thảo (Ảnh: LT)

Để đánh giá Giáo dục STEM trong các nhà trường, cứ 2 năm một lần, ngành giáo dục và đào tạo quận Kiến An tổ chức ngày hội STEM cấp quận với nhiều hoạt động được diễn ra như: trưng bày sản phẩm STEM, trải nghiệm, minh họa của các nhà trường, các em học sinh.

Quận Kiến An là đơn vị tiên phong trong việc triển khai, đưa giáo dục STEM vào các nhà trường, từng bước đã làm thay đổi phương pháp giảng dạy của giáo viên, cũng như tạo niềm say mê, hứng thú của học sinh.

Lãnh đạo quận Kiến An tham gia các gian hàng trưng bày sản phẩm STEM (Ảnh: LT)

Lãnh đạo quận Kiến An tham gia các gian hàng trưng bày sản phẩm STEM (Ảnh: LT)

Lãnh đạo quận Kiến An tham gia các gian hàng trưng bày sản phẩm STEM (Ảnh: LT)

Lãnh đạo quận Kiến An tham gia các gian hàng trưng bày sản phẩm STEM (Ảnh: LT)

Với mỗi tiết học STEM, học sinh có thể học kiến thức của các môn học cùng lúc (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học, Nghệ thuật) và áp dụng ngay vào thực tế; phá bỏ rào cản “nhàm chán” của tiết học, củng cố thêm những kiến thức thực tiễn cần thiết và trang bị cho học sinh khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào đời sống.

Không gian STEM tại hội thảo (Ảnh: LT)

Không gian STEM tại hội thảo (Ảnh: LT)

Để có được thành công khi đưa giáo dục STEM vào trường học, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An đã thực hiện nhiều giải pháp cốt lõi, trong đó đã tạo mọi điều kiện về học tập, trải nghiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các nhà trường tiếp cận, học tập từ Liên minh STEM Việt Nam và các đơn vị triển khai thành công mô hình này.

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng giáo dục STEM; Đào tạo cốt cán tại chỗ để có thể chủ động các hoạt động giáo dục STEM của từng nhà trường, hỗ trợ kịp thời cho giáo viên và học sinh.

Các gian trưng bày sản phẩm STEM thu hút đông đảo học sinh trải nghiệm (Ảnh: LT)

Các gian trưng bày sản phẩm STEM thu hút đông đảo học sinh trải nghiệm (Ảnh: LT)

Các gian trưng bày sản phẩm STEM thu hút đông đảo học sinh trải nghiệm (Ảnh: LT)

Các gian trưng bày sản phẩm STEM thu hút đông đảo học sinh trải nghiệm (Ảnh: LT)

Giáo dục STEM phải gắn liền với văn hóa đọc và các hình thức tiếp cận kiến thức khác để giúp học sinh hình thành thói quen, phát triển kỹ năng và tư duy khoa học, đặc biệt định hướng nghề nghiệp cho tương lai để từ đó tạo ra miền sinh thái STEM rộng và bền vững.

Mặt khác, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về mô hình STEM tới cha mẹ học sinh để nhận được sự đồng thuận, ủng hộ về cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các câu lạc bộ STEM đạt hiệu quả.

Qua nhiều năm triển khai, giáo dục STEM, STEAM đã từng bước đã làm thay đổi phương pháp giảng dạy của giáo viên, cũng như tạo niềm say mê, hứng thú của học sinh trong toàn quận.

Các nhà tài trợ tặng quà cho học sinh quận Kiến An (Ảnh: LT)

Các nhà tài trợ tặng quà cho học sinh quận Kiến An (Ảnh: LT)

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục quận Kiến An trong việc triển khai các hoạt động STEM, STEAM trong trường học. Kết quả của những hoạt động này thể hiện qua các sản phẩm của học sinh, đặc biệt thông qua chuỗi ngày hội, không gian trải nghiệm và thành quả từ cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Kiến An tặng hoa các nhà tài trợ (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Kiến An tặng hoa các nhà tài trợ (Ảnh: LT)

Ông Nguyễn Phong Doanh- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Kiến An nhận định: Chuỗi hoạt động của Hội thảo phát triển giáo dục STEM năm học 2023-2024 đã là điểm sáng giúp các nhà trường trong quận có thêm kinh nghiệm quý báu trong việc ứng dụng giáo dục STEM, STEAM trong trường học.

Thành công của Hội thảo đã giúp ngành Giáo dục quận có thêm những bước đi vững chắc để triển khai sâu rộng giáo dục STEM, STEAM trong những năm học tiếp theo.

LÃ TIẾN