Số HS có chứng chỉ IELTS xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân tăng mạnh

09/07/2023 14:57
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-“Đồ thị các em có chứng chỉ IELTS xét tuyển vào trường tăng dựng đứng”, PGS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết.

Thông tin tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023, tổ chức ngày 9/7, Tiến sĩ Lê Anh Đức - Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm nay trường tuyển 60 mã ngành/chương trình với 6.200 chỉ tiêu.

Trong đó, xét bằng điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm 25% chỉ tiêu, 73% được dành cho các phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường, 2% xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

Toàn cảnh Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Toàn cảnh Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân phát biểu chào mừng tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Ảnh: Doãn Nhàn
Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân phát biểu chào mừng tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Trước đó, nhà trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết hợp với ba nhóm đối tượng 1, 2 và 3 (không liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông).

Đáng chú ý, Tiến sĩ Lê Anh Đức lưu ý thí sinh một số thay đổi trong tuyển sinh năm nay so với năm ngoái là không còn điểm chuẩn trúng tuyển vượt quá ngưỡng 30.

Cụ thể, điểm xét tuyển của thí sinh, điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển, các đối tượng đều được quy về thang điểm 30. Trong khi đó, năm 2022, thang điểm các đối tượng xét tuyển thuộc đối tượng 3 và 4 là 35 điểm.

Điểm mới thứ 2 là năm 2023, chính thức áp dụng cách tính điểm ưu tiên mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, mức điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (trên tổng điểm 30 tối đa của mỗi tổ hợp 3 môn, tương đương 7,5 điểm trên thang điểm 10) được giảm tuyến tính (tới 30 điểm thì mức điểm ưu tiên bằng 0).

Công thức tính điểm cụ thể:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên của thí sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, tổng điểm đạt được của thí sinh được quy đổi về thang điểm 30 theo từng công thức tính điểm xét tuyển.

Phó giáo sư Bùi Huy Nhượng cùng Phó giáo sư Bùi Đức Triệu và Tiến sĩ Lê Anh Đức giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Bùi Huy Nhượng cùng Phó giáo sư Bùi Đức Triệu và Tiến sĩ Lê Anh Đức giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Ảnh: Doãn Nhàn

Thông tư 23 bị bãi bỏ, thí sinh lo lắng trường bỏ chương trình chất lượng cao hiện hành

Đặt câu hỏi cho ban tư vấn tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, một học sinh đặt câu hỏi, liệu sau quyết định bãi bỏ Thông tư 23/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình chất lượng cao hiện hành của Trường Đại học Kinh tế quốc dân có bị xóa bỏ, tạm hoãn hay thay thế bằng một chương trình khác?

Trả lời vấn đề này, Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các “Chương trình chất lượng cao”.

Thông tư 11 có hiệu lực từ ngày 1/12, do vậy năm 2023, nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các chương trình chất lượng cao như đã công khai trong đề án.

Theo thầy Triệu, việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo là quyền tự chủ của các trường đại học, trong đó đảm bảo tuân thủ các quy định về chuẩn chương trình đào tạo, về việc đảm bảo chất lượng từ đầu vào, các điều kiện dạy và học, quá trình đào tạo cho đến đầu ra, cũng như các các quy định khác liên quan đến đào tạo.

Học sinh đặt câu hỏi tại NEU Open day 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Học sinh đặt câu hỏi tại NEU Open day 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Chia sẻ thêm, Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân khẳng định nhà trường luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, vị Phó hiệu trưởng dẫn Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025, trong đó nêu rõ:

“Hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học đầu tư phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở các lĩnh vực ưu tiên (như công nghệ thông tin, du lịch, nông nghiệp xanh...) tạo nguồn nhân lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”.

Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng khẳng định:

“Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xã hội hoá và tự chủ đại học; tập trung đầu tư xây dựng một số ngành đào tạo mũi nhọn đạt trình độ khu vực, thế giới, chú trọng các chương trình đào tạo cử nhân tài năng, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và các chương trình đào tạo quốc tế”.

Với những định hướng như vậy, ban tư vấn tuyển sinh chia sẻ tới phụ huynh và học sinh yên tâm về các chương trình đào tạo của nhà trường, và khẳng định vẫn tiếp tục đào tạo các chương trình chất lượng cao.

“Đồ thị các em có chứng chỉ IELTS xét tuyển vào trường tăng dựng đứng”

Học sinh được tư vấn tại các gian hàng, phòng tư vấn. Ảnh: Doãn Nhàn

Học sinh được tư vấn tại các gian hàng, phòng tư vấn. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhận định về điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, chia sẻ với phóng viên, Phó giáo sư Triệu cho rằng, đề thi năm nay được nhiều thí sinh đánh giá có độ phân hóa cao, như vậy là tín hiệu tốt, cho thấy đề thi đang từng bước được chuẩn hóa.

Tuy nhiên, theo thầy Triệu điểm chuẩn năm nay khả năng giảm hơn so với năm ngoái là không lớn, nếu có sự tăng giảm thì thay đổi biên độ không lớn (từ 0,25-0,5 điểm, tùy mã ngành). Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2022 để lấy làm căn cứ điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp.

Về định hướng về các phương thức xét tuyển trong những năm tới, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết đơn vị vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển riêng theo đề án của trường. Chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể tiếp tục giảm trong năm tới.

Thầy Triệu cũng nhấn mạnh, các thay đổi sẽ được thông báo và đảm bảo có lộ trình để tránh gây sốc với thí sinh. Việc thay đổi chỉ tiêu các phương thức xét tuyển sinh đang sử dụng đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không được giảm quá 30% chỉ tiêu ngành mỗi năm.

Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Doãn Nhàn

Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Doãn Nhàn

Đánh giá về hiệu quả việc đẩy mạnh sử dụng xét tuyển riêng của trường, Phó giáo sư Triệu chia sẻ:

“Những thay đổi trong phương thức tuyển sinh đã góp phần giảm áp lực, sự bớt phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp; Đồng thời mở thêm nhiều cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đảm bảo tuyển sinh chất lượng, công bằng, minh bạch”.

Một trong những thay đổi lớn được thầy Triệu chỉ ra là năng lực ngoại ngữ của sinh viên được nâng cao rõ.

“Đồ thị các em có chứng chỉ IELTS xét tuyển vào trường tăng dựng đứng, điều này cũng khiến những người làm tuyển sinh như chúng tôi rất ngạc nhiên”, thầy vui mừng chia sẻ.

Theo đó, năm đầu tiên khi Trường Đại học Kinh tế quốc dân bắt đầu áp dụng đưa IELTS cùng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vào tuyển sinh (năm 2017), lúc này chỉ có khoảng 50-70 thí sinh có chứng chỉ IELTS. Năm tiếp theo, số lượng các thí sinh đã tăng khoảng gấp 10 lần (300-400 thí sinh có chứng chỉ IELTS nộp hồ sơ). Năm thứ 3, số lượng tăng lên hơn 2000 thí sinh. Năm nay, số hồ sơ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 11.000.

Cũng theo thầy Triệu, khoảng 70% hồ sơ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế năm nay đạt từ 6.5 IELTS trở lên, trong đó chủ yếu là thí sinh đạt 7.0 IELTS. Đây chính là một trong những thay đổi tích cực khi đơn vị tiên phong đẩy mạnh sử dụng đa dạng các phương thức xét tuyển, giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội và chủ động hơn trước cánh cửa vào đại học.

Doãn Nhàn