Sở GD TPHCM sẽ xử lý nếu trường bắt thi học sinh giỏi do cụm chuyên môn tổ chức

29/12/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kinh phí tham dự của mỗi học sinh tại kỳ thi học sinh giỏi cụm chuyên môn 4 là 250.000 đồng/em/môn.

Kinh phí tham dự kỳ thi học sinh giỏi là 250.000 đồng/em/môn

Ngày 25/12/2023, ông Nguyễn Thanh Tòng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là cụm trưởng cụm chuyên môn 4 (gồm các trường có bậc trung học phổ thông tại Quận 6,11, Bình Tân và huyện Bình Chánh) đã ký thông báo số 1, liên quan đến kỳ thi học sinh giỏi cụm chuyên môn số 4 lần thứ 10, năm học 2023 – 2024.

Theo đó, kỳ thi này sẽ dành cho học sinh của khối lớp 10, 11 của các trường trên địa bàn của cụm (các trường không cử học sinh lớp chuyên tham dự).

Ngoài việc phân công chủ tịch, các phó chủ tịch hội đồng coi thi, phụ trách của các ban, thông báo này nêu rõ kỳ thi sẽ có 9 môn gồm: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngữ văn.

Mỗi trường sẽ cử tối đa 3 học sinh/môn/khối, trừ 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh có thể cử tối đa 4 học sinh/môn/khối.

Kỳ thi năm học này sẽ diễn ra vào ngày 27/1/2024, là vào ngày thứ Bảy.

Giấy khen của một học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cụm 4, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Giấy khen của một học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cụm 4, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Những học sinh đạt giải sẽ căn cứ vào số điểm từ cao xuống thấp, được xếp hạng lần lượt là:

Huy chương vàng + giấy khen là 15% học sinh dự thi/môn/khối.

Huy chương bạc + giấy khen là 20% học sinh dự thi/môn/khối.

Huy chương đồng + giấy khen là 20% học sinh dự thi/môn/khối.

Đặc biệt, thông báo này cũng nêu rõ, kinh phí cho học sinh tham dự kỳ thi này là 250.000 đồng/học sinh/môn thi (có thể đóng trực tiếp hay chuyển khoản).

Một số ý kiến gửi tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nói rằng, đã gọi là kỳ thi học sinh giỏi sao lại tính kinh phí tham dự của học sinh?

Kỳ thi này duy trì, tổ chức đều đặn hằng năm có phải góp phần tạo thêm áp lực học tập, thi cử cho học sinh, cho các trường trong cụm chuyên môn số 4 hay không?

Sở Giáo dục, lãnh đạo cụm chuyên môn số 4 nói gì về việc này?

Ngày 28/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Thanh Tòng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Túc, Cụm trưởng cụm chuyên môn số 4 giải thích rõ về kinh phí tham dự kỳ thi của các em học sinh.

Thầy Nguyễn Thanh Tòng cho hay, kinh phí này đã được cụm chuyên môn số 4 thông báo rất rõ ràng ngay từ đầu năm học, nên các trường phải chuẩn bị từ trước, có thể lấy từ nguồn xã hội hóa giáo dục.

Theo thầy Nguyễn Thanh Tòng, kỳ thi này của cụm không bắt buộc các trường tham dự hết. Trong tổng số 31 trường trung học phổ thông (hay có bậc trung học phổ thông) của cụm, thì chỉ có khoảng 2/3 trường tham dự (kể cả trường ngoài công lập).

Việc tham dự vào kỳ thi này chỉ có học sinh lớp 10, 11 để tạo nền tảng, cơ sở cho các học sinh lên lớp 12 tham gia vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

Đối với việc thu kinh phí tham dự kỳ thi của các học sinh, thầy Nguyễn Thanh Tòng giải thích, tiền này đóng dùng để làm chi phí khen thưởng cho học sinh, như in giấy khen, giấy chứng nhận, làm huy chương, bồi dưỡng thầy cô coi thi, chấm thi.

Đồng thời, kinh phí này cũng sẽ được ban tổ chức kỳ thi công khai đầy đủ vào ngày tổng kết kỳ thi.

Về đề thi, rút kinh nghiệm năm trước sử dụng đề thi lấy trên mạng, năm nay, ban tổ chức sẽ ra đề cẩn thận hơn.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Túc nhấn mạnh rằng, kỳ thi này là chủ trương chung của các trường nằm trong cụm chuyên môn số 4, và cụm cũng không có quyền bắt ép trường này, trường kia phải tham gia vào kỳ thi này.

Cũng trong ngày 28/12, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, kỳ thi học sinh giỏi cụm 4 là hoạt động chuyên môn của các trường nằm trong cụm, gọi chung là một sân chơi, nơi để cho các em học sinh thể hiện năng lực, có cơ hội rèn luyện kiến thức của mình.

Kinh phí tổ chức kỳ thi này được lấy từ nguồn kinh phí được cân đối từ các trường đóng góp vào (hoặc cũng có thể lấy từ nguồn xã hội hóa), tuyệt đối không bao giờ được thu tiền của học sinh tham dự kỳ thi.

Đây là một hoạt động chuyên môn, sân chơi của cụm chuyên môn số 4, nên chắc chắn là không bao giờ được bắt ép các trường hay học sinh, giáo viên phải tham gia.

Việc tham gia vào kỳ thi này cũng không tính vào thi đua, chỉ tiêu của các trường, nên việc tham dự hoàn toàn thoải mái, có sự đồng thuận của các trường.

“Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nếu có bằng chứng để chứng minh được rằng, hiệu trưởng nào bắt ép học sinh, giáo viên tham gia vào kỳ thi này” – ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Việt Dũng