Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiền trở thành Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

14/03/2024 13:23
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - PGS. TS Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Sáng ngày 14/3/2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể; đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông...

Về phía nhà trường, có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng các đồng chí thuộc Đảng ủy, ban giám hiệu, lãnh đạo công đoàn, đại diện các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, thầy/cô nguyên là lãnh đạo nhà trường… tham dự.

z5247881103676_d771e16d520d91dc22ab3489ae1a2b85.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: KMC

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc – Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, căn cứ vào Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay thế Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Việt Hùng.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng và đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói chung và của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền nói riêng trong thời gian vừa qua.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: “Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, tích cực, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày càng thành công hơn nữa”.

z5247879209854_173136ded00372c19df7570944d5858f.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: KMC

Được biết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1975, tại Lào Cai.

Năm 1998, ông tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và ở lại trường làm việc. Sau đó, ông tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ năm 2001 và Tiến sĩ vào năm 2009 tại trường. Đến năm 2015, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiền từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của trường như: giảng viên Khoa Sinh học; Trưởng phòng Hành chính – tổng hợp; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất học liệu; Phó hiệu trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; và cũng từng được biệt phái công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò Phó Giám đốc Ban quản lý chương trình ETEP.

Trước dấu mốc quan trọng này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, tân Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những lời cảm ơn sâu sắc đến Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng tiền nhiệm, đến toàn thể Đảng ủy, Ban giám hiệu, tập thể các thầy/cô giáo, cán bộ, công nhân viên chức của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ tiền nhiệm của nhà trường.

“Được giao trọng trách là Chủ tịch hội đồng trường vừa là cơ hội quý báu để tôi có thể đền đáp nghĩa tình đối với các thế hệ thầy/cô giáo, cán bộ tiền nhiệm, bạn bè đồng nghiệp; đồng thời, đây cũng vừa là thách thức lớn lao, khiến tôi phải cố gắng, phấn đấu sao cho xứng đáng với bề dày thành tích lịch sử của nhà trường.

Cá nhân tôi xin nguyện cùng các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 nghiêm túc thực hiện dân chủ, đoàn kết, cống hiến công sức, trí tuệ, lấy quyền lợi của người học và cán bộ, lấy sứ mạng của nhà trường làm kim chỉ nam cho mọi quyết sách; tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên bản đồ giáo dục của nước nhà và khu vực”.

z5247879226692_7d077d72863d17a637baf6fa2d71e8c5.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, tân Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: KMC

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn bộ máy của nhà trường. Những đóng góp tích cực của Hội đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong tương lai.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), là trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao.

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của Trường và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường bao gồm các thành viên trong và ngoài trường; danh sách Chủ tịch và thành viên Hội đồng trường được công khai trên trang thông tin điện tử của trường (gồm 15 người), được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo nhiệm kì của Hội đồng trường là 05 năm.

Chủ tịch Hội đồng trường là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định của pháp luật.

Kim Minh Châu