PH phản ánh học THCS Lê Qúy Đôn đóng 6 triệu/tháng và ký cam kết là sai sự thật

13/07/2023 15:59
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Việc PH phản ánh phải đóng 3-6 triệu đồng/tháng và nhà trường yêu cầu PH ký cam kết như nêu trong đơn gửi đến cơ quan báo chí là hoàn toàn sai sự thật.

Sáng ngày 13/7, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có lan truyền thông tin về việc phụ huynh có con nhập học lớp 6 đúng tuyến vào Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, Hà Nội) lo lắng về mức học phí “ngất ngưởng” khi trường này thực hiện tự chủ tài chính từ năm học 2023-2024.

Theo đó, phụ huynh phản ánh, ban tuyển sinh nhà trường thông báo mức học phí áp dụng cho năm học này dự kiến 3.000.000-3.200.000 đồng/tháng. Tổng tiền ăn học bao gồm cả bán trú là khoảng 6.000.000 đồng/tháng.

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2016-2017, là trường công lập phục vụ cư dân khu đô thị Dương Nội (Ảnh: Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn).

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2016-2017, là trường công lập phục vụ cư dân khu đô thị Dương Nội (Ảnh: Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn).

Tuy nhiên, chiều 13/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Thế Hảo - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, ngoài hai thông báo được đăng tải trên website để tuyên truyền, gồm một thông báo của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông và một văn bản của Phòng Kế hoạch Tài chính, nhà trường chưa có một văn bản hay phát ngôn nào khác, nhất là về mức học phí dự kiến như phụ huynh phản ảnh.

Hiện tại, nhà trường vẫn tuyển sinh bình thường như kế hoạch trước đó và phụ huynh vẫn nhập học bình thường theo kế hoạch của thành phố.

Chúng tôi cũng đã có văn bản trả lời và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về vấn đề này”.

Cũng trong ngày 13/7, trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, Phòng đã có thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan báo chí về ý kiến phản ánh của một số phụ huynh liên quan đến việc thực hiện tự chủ tài chính đối với Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Hà Đông).

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, sáng ngày 13/7, Phòng đã nhận được thông tin một số phụ huynh phản ánh ý kiến về việc thực hiện tự chủ tài chính của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) đến các cơ quan báo chí và một số cơ quan chức năng.

Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông thông tin như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: “…phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính”. Ngày 06/7/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND giao cho các quận, huyện thực hiện tự chủ tài chính với một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, huyện quản lý.

Do vậy, quận Hà Đông đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ thông qua các cuộc họp của Quận ủy, Ủy ban nhân dân về việc thực hiện triển khai tự chủ đối với một số đơn vị công lập trên địa bàn quận. Ngày 05/6/2023, Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 2226/TB-UBND Kết luận hội nghị triển khai một số nội dung về quản lý tài sản công thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao; yêu cầu các phòng chức năng rà soát, đề xuất giao tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập và lựa chọn một số đơn vị tự chủ tài chính trong đó giáo dục có 04 đơn vị (theo nguyên tắc là ở phường đó có từ 02 trường công lập cùng cấp trở lên, để phân tuyến cho những học sinh không có nguyện vọng học tại trường được lựa chọn thực hiện tự chủ tài chính).

Ngày 23/6/2023, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã đăng tải Thông báo số 2226/TB-UBND của Ủy ban nhân dân quận và ngày 4/7 đăng tải công văn số 598/TCKH của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông - Phòng Tài chính kế hoạch về việc tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh.

Bên cạnh đó, để chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, các đơn vị được giao tự chủ cũng như Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn phải xây dựng phương án, lộ trình tự chủ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cho ý kiến. Đến thời điểm này nhà trường chưa có thông báo nào về mức học phí đối với học sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

Vì vậy, việc phụ huynh phản ánh mức học phí từ 3-6 triệu đồng/tháng/học sinh và việc nhà trường yêu cầu phụ huynh ký cam kết như nêu trong đơn gửi đến cơ quan báo chí là hoàn toàn sai sự thật.

Về lộ trình thực hiện giao tự chủ đối với các nhà trường trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông sẽ lập kế hoạch phân tuyến mới phù hợp với địa bàn phường có trường thực hiện tự chủ tài chính và sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng trước khi có quyết định chính thức.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất để đảm bảo học sinh ở khu vực có trường công lập thực hiện tự chủ có thêm ít nhất một lựa chọn vào trường công lập khác của phường hoặc các trường của phường lân cận để đáp ứng cho những học sinh không có nguyện vọng học tại trường thực hiện tự chủ.

Việc tự chủ tài chính của các trường tại quận hiện đang ở giai đoạn chủ trương, Ủy ban nhân dân quận sẽ xây dựng lộ trình cụ thể và chính thức thông báo tới phụ huynh học sinh để phụ huynh có thời gian chuẩn bị và có sự lựa chọn các trường trong khu vực được phân tuyến tuyển sinh đáp ứng với nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cũng thông báo đến các cơ quan báo chí về việc triển khai thực hiện tự chủ tài chính của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn để kịp thời thông tin và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, biết về chủ trương chính sách của thành phố Hà Nội cũng như lộ trình triển khai thực hiện của các đơn vị nhà trường nói chung và Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn nói riêng.

Ngân Chi