Nhiều khoản thu không rõ, phụ huynh bức xúc, Hiệu trưởng THCS Yên Thọ nói gì?

15/10/2024 06:32
Phan Tuyết - Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phụ huynh Trường THCS Yên Thọ tỏ ra băn khoăn với một số khoản đóng góp ghi nội dung chung chung được đưa ra trong cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả là phụ huynh tại Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ băn khoăn về một số khoản thu thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường.

Nhiều khoản thu ghi chung chung, không rõ nội dung

Phụ huynh cho biết, cuộc họp đầu năm, nhiều phụ huynh khối lớp 9 của trường đã nhận được thông báo các khoản thu gửi qua nhóm zalo của lớp. Tại biểu này có 15 khoản thu tương ứng với số tiền hơn 3,3 triệu đồng/ học sinh/ học kỳ. Trong bảng kê này có thêm khoản thu tiền gửi xe đạp.

Ngoài ra, phụ huynh của khối lớp 9 cũng nhận được bảng danh mục các khoản thu được viết tay, cũng thống kê với 15 khoản nhưng không có mục thu tiền gửi xe đạp, tổng số tiền đóng góp được thể hiện là hơn 3,1 triệu đồng/ học sinh/ học kỳ.

Nhận được thông báo, không ít phụ huynh tỏ ra uể oải với danh mục các khoản đóng góp đầu năm tại trường vì tổng số tiền của các khoản là rất lớn đối với họ. Một số người cho rằng, ngoài các khoản thu bắt buộc được ghi rõ nội dung thì có một số khoản đóng góp khác chỉ ghi chung chung, không thể hiện nội dung khiến không ít người băn khoăn, phản ứng trong buổi họp phụ huynh đầu năm.

Hơn nữa, phụ huynh băn khoăn, tại sao nhà trường lại không tách bạch các khoản thu bắt buộc như: Học phí, Bảo hiểm y tế...với các khoản tự nguyện để phụ huynh có thể cân đối đóng góp mà lại dồn chung vào một biểu thống kê như vậy?.

gdvn-dong-gop-2-5523.png
Một số khoản thu ghi chung chung, không rõ nội dung đóng góp như "tài trợ", " phong trào" mà phụ huynh Trường Trung học cơ sở Yên Thọ nhận được sau cuộc họp phụ huynh đầu năm học. Ảnh: PHCC

Cụ thể, trong biểu gửi qua zalo của phụ huynh, các khoản đóng góp có tên là "Tài trợ" với mức thu là 220.000 đồng/ học sinh và khoản có tên "phong trào" với mức thu là 250.000 đồng/ học sinh khiến không ít người thắc mắc là nhà trường vận động để dùng vào mục đích gì?

Còn trong bảng kê viết tay mà phụ phụ huynh nhận được, khoản có tên "tài trợ" được gọi bằng "tổ chức cá nhân" và khoản có tên "phong trào" được gọi bằng "hoạt động phong trào".

Ngoài ra, phụ huynh cũng phản ứng với khoản đóng góp mang tên "bảo việt" với mức thu 60.000 đồng/học sinh. Nhiều người cho rằng, đây là khoản thu với tiền bảo hiểm, trong khi đã có khoản bảo hiểm y tế rồi, tại sao lại kê thêm khoản thu này vào danh sách như vậy?.

Đáng chú ý nhất, khoản có tên "học ôn buổi 2" với mức thu 1.125.000/ học sinh/ 3 môn cũng đang khiến nhiều người băn khoăn vì số tiền phải đóng rất lớn.

Chia sẻ với phóng viên về các khoản đóng góp nói trên, một phụ huynh bày tỏ: “Nhiều năm qua, mức thu của trường đều đề ra như vậy và các phụ huynh vẫn phải đóng. Thời gian trước, dù kinh tế gia đình còn ổn định nhưng với mức đóng như thế, gia đình tôi cũng đã phải rất cố gắng mới gom góp đủ để đóng góp cho con.

Trong năm học này, chồng tôi thì đang thất nghiệp mà chi phí học hành của các con lại tăng thêm do đứa sau cũng bước vào học lớp 6. Hoàn cảnh khó khăn, nay thêm khoản chi phí học tập của các con nhiều như vậy thực sự hai vợ chồng không biết kiếm đâu ra để có thể trang trải.

Mức thu cao thì đã đành, nhưng trong bảng kê các khoản đóng góp cũng không được ghi rõ ràng là dùng vào mục đích gì, kế hoạch sử dụng ra sao thì làm sao có thể khiến các phụ huynh sẵn sàng đóng tiền được".

gdvn-đóng góp 3.jpg
Khoản đóng góp được kê ra trong bảng danh sách viết tay tên là "tổ chức cá nhân" khiến nhiều phụ huynh thắc mắc. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Bên cạnh đó, phụ huynh khác thông tin thêm, trong cuộc họp phụ huynh, có nhiều khoản đóng góp phụ huynh không hiểu nên đã trực tiếp hỏi giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên, không được trả lời.

"Chúng tôi có thắc mắc về một số khoản thu không rõ nội dung, đồng thời có ý kiến về khoản tiền học ôn buổi 2 cho 3 môn lên tới hơn một triệu đồng.

Phụ huynh hiểu rằng, học buổi 2 chính là học thêm. Nếu là học thêm thì lẽ ra học sinh nào đăng ký học mới phải đóng, nhà trường chưa thông qua việc lấy ý kiến mà đã thống kê số tiền, rồi yêu cầu phụ huynh phải đóng như vậy là không đảm bảo tinh thần tự nguyện. Trong khi đó, có nhiều phụ huynh hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để cho con đi học thêm. Việc kê vào như vậy khác gì "bắt ép".

Đáng nói hơn, khi các phụ huynh thắc mắc, giáo viên chủ nhiệm đã không trả lời nhưng còn nhắn số điện thoại của nhà trường, của Hội phụ huynh như thách thức. Đồng thời còn nói rằng, phụ huynh thích thì gọi vào đó để họ trả lời”, một phụ huynh bức xúc.

Trường kêu gọi đóng góp một số khoản không đúng tinh thần chỉ đạo của Phòng GD&ĐT

Nhằm làm rõ những băn khoăn của phụ huynh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với lãnh đạo nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh để nắm thêm thông tin.

Trả lời phóng viên về các khoản thi ghi nội dung chung chung như "tổ chức cá nhân", "phong trào", thầy Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Thọ cho biết, các khoản này nhà trường được phép thu.

"Khoản này là xin gọi tài trợ. Cái này có công văn của phòng (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh - PV), của xã (Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ - PV) và có dấu đỏ xác nhận", thầy Tuấn nói thêm.

Đối với khoản thu có tên "tổ chức cá nhân", Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Thọ cho rằng đó là khoản kêu gọi nhà tài trợ, nhà hảo tâm đóng góp để trường tu sửa cơ sở vật chất đối với những hạng mục không được ngân sách hỗ trợ.

"Ở trường sẽ có những hạng mục sửa lặt vặt, chẳng hạn như thay cái bóng đèn bị cháy. Tuy nhiên những hạng mục này nhà trường không nhận được bất cứ kinh phí nào từ huyện. Tất cả các trường trong huyện Như Thanh đều như thế. Vì thế chúng tôi phải vận động để tu sửa cơ sở vật chất hàng năm", lãnh đạo nhà trường bày tỏ.

Phóng viên đề nghị nhà trường cung cấp minh chứng của các văn bản nói trên, tuy nhiên lãnh đạo nhà trường từ chối cung cấp.

Ngoài ra, phóng viên cũng đề cập đến khoản tiền học 2 buổi với mức thu 1.125.000 đồng, vị hiệu trưởng này cho rằng, mức thu không "nhiều như thế".

Vị này nhẩm tính: "Chúng tôi đang thu tiền học buổi 2 với mỗi tiết là 15.000 đồng. Nếu học 3 tiết sẽ là 45.000 đồng. Tổng các em học là 20 buổi, như vậy sẽ là khoảng 900.000 đồng. Nếu kê ra 1.125.000 đồng là không đúng".

Cũng theo thầy Tuấn, việc học ôn buổi 2 ở đây chính là bồi dưỡng cho học sinh. Vị lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định, khoản đóng góp này là tự nguyện.

"Đối với việc học ôn buổi 2 thì phụ huynh phải đăng ký và phải có giấy viết tay của phụ huynh tự nguyện cho con đi học", thầy Tuấn cho hay.

Phóng viên đề cập việc, tại sao nhà trường đã thu khoản bảo hiểm y tế nhưng trong danh sách vẫn có khoản đóng góp tên "bảo việt"? Về việc này, lãnh đạo nhà trường cho biết, đó là khoản bảo hiểm tự nguyện, phụ huynh nào có nhu cầu thì đóng.

Thầy Tuấn cũng nhấn mạnh, tất cả các khoản thu tự nguyện được đóng vào Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Việc này là để giúp hội phụ huynh hoạt động và hỗ trợ hoạt động của học sinh như: Thi học sinh giỏi hoặc các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ...

22-09-24-truong-yen-tho5.jpg
Ảnh: fanpage nhà trường

Liên quan đến các nội dung phụ huynh phản ánh, ông Phạm Văn Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh cho rằng, việc Trường Trung học cơ sở Yên Thọ đưa các khoản thu mang tên "phong trào", "tổ chức cá nhân" vào trong bảng kê và bắt phụ huynh phải đóng là không đúng với tinh thần trong các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của phòng.

"Việc này nhà trường phải xây dựng thư kêu gọi và có kế hoạch cụ thể. Nhà trường phải nêu rõ là kêu gọi khoản đó vào mục đích gì. Nó là khoản kêu gọi đóng góp chung của chứ không phải riêng với phụ huynh. Bao gồm cả cựu học sinh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn trong ngoài xã hoặc trong tỉnh", ông Cường cho biết thêm.

Phóng viên cũng đề cập đến khoản thu tiền "học ôn buổi 2" với tổng số tiền là 1.125.000 có đúng hay không? Và các trường đưa ra mức thu như vậy là căn cứ vào đâu?

Về việc này, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh cho biết, sẽ cho xác minh lại và trả lời phóng viên Tạp chí trong thời gian sớm nhất.

Phan Tuyết - Trung Dũng