Ngôi trường mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: 40 năm xây dựng và phát triển

14/10/2023 18:03
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Quận Gò Vấp làm lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

Ngày 14/10, Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của nhà trường.

Đến tham dự, chia vui với thầy cô, học sinh và cựu học sinh nhà trường có bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ra đời từ ý tưởng là công trình thanh niên của Đoàn ngành giáo dục Quận Gò Vấp nhân kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trường phổ thông cơ sở cấp 1,2 Nguyễn Văn Trỗi ban đầu chỉ là một dãy phòng học đơn sơ, với một vài bộ bàn ghế cũ kỹ.

Ban đầu, cơ sở vật chất của trường chỉ là một gia đình tư sản trước giải phóng bỏ lại do ra nước ngoài. Toàn bộ 6 phòng học của ngôi nhà này, kể cả phòng bếp và gara xe ô tô cũng được tận dụng làm phòng học, một phần dùng để làm văn phòng.

Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa, quà kỷ niệm cho các khách mời tham dự buổi lễ (Ảnh: V.D)

Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa, quà kỷ niệm cho các khách mời tham dự buổi lễ (Ảnh: V.D)

Sau đó, 3 phòng học được xây thêm xuất phát từ việc phát quang khu vườn rậm rạp, hoang phế quanh trường, có vẻ được xem là hoành tráng nhất.

Khó khăn chồng chất khó khăn, vậy mà chỉ sau 2 năm khi thành lập, trường đã được công nhận là “Trường tiên tiến cấp quận”, giữ vững danh hiệu này, rồi liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến, xuất sắc cấp thành phố.

Cho đến nay, trường đã liên tục được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Trường còn được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận mô hình giáo dục chính trị tư tưởng đặc sắc, hiệu quả nhất, làm mẫu của chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ Công đoàn ngành giáo dục.

Học sinh vui mừng trong buổi lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập trường (ảnh: V.D)

Học sinh vui mừng trong buổi lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập trường (ảnh: V.D)

Đến tham dự buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo ngành bày tỏ sự vui mừng, khi một ngôi trường có bề dày truyền thống và thành tích tốt đẹp, đã đào tạo nên nhiều trí thức cho thành phố. Những học sinh trưởng thành dưới mái trường này đã trở thành những công dân hữu ích, đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của thành phố.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu mong rằng, học sinh của nhà trường hiện tại luôn không ngừng phấn đấu học hỏi, rèn luyện để trở thành những học sinh sống có hoài bão, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, có tinh thần tự lập, có được những kỹ năng cơ bản và bản lĩnh, trở thành những công dân có ích của thành phố, nối tiếp các anh chị đi trước, viết dài thêm những thành tích của nhà trường.

Việt Dũng