Nếu Bộ GD "tuýt còi", 80 HS thi AP do Phổ thông Năng khiếu tổ chức sẽ ra sao?

17/02/2023 08:59
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Phổ thông Năng khiếu cần xem xét lại chức năng, nhiệm vụ được cho phép của mình, điều gì mới phát sinh phải có văn bản xin phép cơ quan chức năng.

Liên quan đến việc Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ôn, thi chứng chỉ AP (được coi như là chứng chỉ dự bị đại học của Mỹ) khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan chủ quản, ông Nguyễn Văn Ngai – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này.

Về vấn đề ôn và thi chứng chỉ AP ngay tại thành phố, ông Nguyễn Văn Ngai cho biết, việc liên kết với đối tác nước ngoài, tổ chức thi ngay tại thành phố nếu có thể thực hiện được thì cũng rất tốt, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người học, cũng nên làm.

Ông Nguyễn Văn Ngai - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NVCC)

Ông Nguyễn Văn Ngai - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, trường học thì chỉ được làm những điều trong chức năng, nhiệm vụ cho phép. Trường Phổ thông Năng khiếu cũng không thể nằm ngoài điều này.

Trước hết, nhà trường cần phải xem xét chức năng, nhiệm vụ của mình là được làm gì trong điều lệ chung. Những điều gì mới phát sinh cần phải xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền bằng văn bản nghiêm túc.

“Trong trường hợp nhà trường có chức năng, nhiệm vụ này thì phải báo cáo với cơ quan cấp trên, còn không thì cũng cần phải có văn bản xin phép kèm theo các đề án, kế hoạch hợp tác, xin ý kiến” – ông Nguyễn Văn Ngai cho hay.

Đề án, kế hoạch hợp tác này phải thể hiện được sự phối hợp giữa cả hai bên như thế nào, kinh phí ra sao, thực hiện như thế nào, trách nhiệm của mỗi bên, quyền lợi của người thi ra sao....

Sau đó, các cơ quan chức năng cần phải tổ chức thẩm định, rồi mới đưa ra kết luận, chứ không phải chỉ xin phép bằng văn bản là xong.

Trường Phổ thông Năng khiếu cần phải làm đúng quy trình, đúng pháp lý và cần phải đợi các cơ quan chức năng có văn bản đồng ý, cho phép thực hiện.

Trong khi đó, về vấn đề tổ chức thi AP của Trường Phổ thông Năng khiếu, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đặt ra tình huống nếu việc tổ chức thi AP này bị Bộ Giáo dục và Đào tạo “tuýt còi”, nhà trường sẽ xử lý như thế nào việc này?

Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban đối ngoại, Phát triển dự án, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nếu trong trường hợp này thì nhà trường sẽ phải trả lại tiền cho học sinh, xin lỗi và giới thiệu chỗ cho học sinh đi thi chứng chỉ AP ở những nước lân cận.

Việt Dũng