Lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang lý giải nguyên nhân tăng học phí năm học 2023-2024

09/10/2023 10:38
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Mức học phí đang tạm thu của nhà trường tăng theo mức học phí của năm học 2022 - 2023 theo nghị định 81, thực hiện đúng tinh thần của Bộ GD&ĐT.

Vừa qua, thông tin Trường Đại học Nha Trang bất ngờ tăng học phí đã khiến một số sinh viên của trường không khỏi bức xúc do đã đóng học phí vào cuối tháng 9 nhưng sau đó, đến ngày 2/10, trường mới đưa ra thông báo trên website nhà trường về mức học phí đã tăng và hạn đóng đến hết ngày 10/10/2023.

Theo đó, năm học 2023-2024, học phí của trường dao động từ 280.000 đồng đến 490.000 đồng/tín chỉ đối với hệ đại học chính quy, tức tăng khoảng hơn 21-hơn 24% so với mức học phí năm học 2022-2023 (220.000 - 370.000 đồng/tín chỉ). Điều này đã gây ra khó khăn và bức xúc cho một bộ phận sinh viên.

Trước tình hình này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Khổng Trung Thắng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nha Trang cho hay, mức học phí đang tạm thu của nhà trường là thực hiện theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Nha Trang (Ảnh: Website nhà trường).

Trường Đại học Nha Trang (Ảnh: Website nhà trường).

Thầy Thắng cho hay, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí các bậc học chậm lại một năm so với quy định tại Nghị định 81/2021. Đề xuất này đồng nghĩa với học phí năm học 2023 - 2024 sẽ được tăng theo mức học phí của năm học 2022 - 2023 theo Nghị định 81. Và Trường Đại học Nha Trang cùng nhiều cơ sở giáo dục đại học khác đang tạm thu theo tinh thần này.

Hơn nữa, theo thầy Thắng, nếu tiếp tục không tăng học phí, sẽ rất khó khăn cho trường bởi đã nhiều năm không được tăng học phí, trong khi đó, lương giảng viên cùng nhiều khoản chi khác vẫn tăng.

Chia sẻ về lý do vì sao một số sinh viên sau khi đóng xong học phí mới biết trường tăng học phí, thầy Thắng chia sẻ, vào đầu năm học, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo của trường vẫn tự động gán mức học phí cũ từ năm học trước khiến sinh viên hiểu nhầm là học phí của năm nay.

Do đó, có những em đã đóng tiền theo theo mức học phí cũ và khi nhận được thông báo học phí cũng khá bất ngờ. Một phần cũng vì học phí của trường hàng năm đều rất rẻ so với nhiều cơ sở đào tạo khác. Tại báo cáo công khai tài chính năm học 2022-2023, có thể thấy, học phí cho một năm học của trường cũng chỉ từ 9,8 triệu đồng-11,7 triệu đồng/năm/sinh viên.

Nhằm giúp đỡ sinh viên và tránh việc bị tăng học phí đột ngột, hiện trường cũng đã ra công văn lùi hạn lịch đóng học phí đến hết ngày 22/11/2023 thay vì 10/10/2023 như thông báo trước đó.

Thông báo gia hạn đóng học phí năm học 2023-2024 của Trường Đại học Nha Trang.

Thông báo gia hạn đóng học phí năm học 2023-2024 của Trường Đại học Nha Trang.

Ngoài ra, đối với những em có hoàn cảnh quá khó khăn có thể trao đổi lại với bộ phận quản lý sinh viên để nhà trường có những cách hỗ trợ cho các em.

Trước đó, tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP (ngày 27-8-2021), theo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, sẽ chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định 81 và không tăng học phí năm học 2023 - 2024.

Thầy Thắng cho hay, hiện tại đây là mức học phí tạm thu, nếu Chính phủ có quyết định điều chỉnh không tăng, trường cũng sẽ điều chỉnh lại hoặc hoàn trả học phí tùy theo quy định.

Trong Đề án tuyển sinh năm 2023 tại mục “Học phí và lộ trình tăng học phí tối đa” của Trường Đại học Nha Trang có nêu, về phần học phí đối với chương trình chuẩn, học phí khoảng 5 triệu đồng/1 học kỳ, tùy theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học; Các chương trình song ngữ Anh – Việt có chi phí đào tạo gấp đôi chương trình chuẩn, khoảng 10 triệu/học kỳ.

Học phí được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ - CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”. Lộ trình tăng học phí (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

Tường San