Không học ngoại ngữ vẫn phải nộp học phí, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nói gì?

24/09/2023 06:57
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh không học ngoại ngữ, nhưng vẫn phải nộp học phí.

Ngay sau buổi đối thoại, thông tin về tình hình học phí với sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo về mức thu học phí cho năm học 2023 – 2024.

Thông báo này do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng nhà trường ký hôm 19/9/2023.

Học phí của nhà trường tăng mạnh

Theo đó, ở chương trình đại trà hệ đại học chính quy, áp dụng cho các sinh viên từ năm 2022 trở về trước sẽ có mức thu từ 11.750.000 đồng đến 14.250.000 đồng/học kỳ, nếu tính tiền ra tín chỉ, thì mỗi tín chỉ sẽ từ 693.000 đồng đến 827.000 đồng.

Còn nếu tính theo cả năm học, mức học phí sẽ từ 23.500.000 đồng đến 28.500.000 đồng, tùy theo từng ngành khác nhau.

So sánh với mức học phí của năm học trước, mức học phí của năm nay đã tăng từ 4 đến 9 triệu đồng cho một năm học, tùy theo từng ngành.

Học phí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chương trình đại trà hệ đại học chính quy (Ảnh: NTCC)

Học phí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chương trình đại trà hệ đại học chính quy (Ảnh: NTCC)

Đối với sinh viên của khóa năm 2023, nhà trường sẽ áp dụng 3 mức thu, từ 13 triệu đồng, 14 triệu đồng, 16.250.000 đồng cho mỗi học kỳ. Tính theo giá của mỗi tín chỉ, các em phải đóng từ 773.000 đồng đến 944.000 đồng. Còn nếu như tính theo năm học, mức học phí sẽ dao động từ 26.290.000 đồng đến 32.500.000 đồng/năm học, tùy theo từng khối ngành khác nhau.

Với chương trình chất lượng cao của hệ chính quy, sinh viên từ khóa năm 2022 trở về trước được cam kết không thay đổi học phí trong toàn bộ khóa học, nên mức học phí sẽ dao động từ 14 triệu đồng đến 17,5 triệu đồng/học kỳ, tùy vào từng khối ngành, chương trình, khóa tuyển sinh. Như vậy, học phí nếu tính theo năm học của chương trình chất lượng cao sẽ dao động từ 28 đến 35 triệu đồng/năm học.

Thế nhưng, đối với sinh viên khóa năm 2023 học chương trình chất lượng cao, nhà trường không có cam kết gì, nên học phí của sinh viên khóa này sẽ không có quyền lợi được cam kết giữ ổn định học phí trong toàn bộ khóa học như những khóa học trước đây.

Học phí chương trình chất lượng cao năm 2023 dao động từ 20,8 đến 26,1 triệu đồng/học kỳ, tính theo năm học vào khoảng 41,6 triệu đồng đến 52,2 triệu đồng/năm học.

Mức học phí chương trình chất lượng cao của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: NTCC)

Mức học phí chương trình chất lượng cao của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: NTCC)

Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện việc điều chỉnh học phí của học lại, học cải thiện, học kéo dài, học ngoài chương trình…áp dụng cho sinh viên của toàn bộ các khóa học.

Song song đó, học phí học trực tuyến, học phí học tiếng Anh cũng có sự khác biệt giữa các năm học. Với các khóa từ năm 2022 trở về trước, các lớp học trực tuyến được giảm 10% học phí, các trường hợp quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được giảm 50% học phí.

Với các sinh viên của khóa 2023, trường không thu thêm học phí lần đầu các học phần ngoài chương trình chính, như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh, nhưng trường không giảm học phí các lớp học trực tuyến.

Đặc biệt, trường không miễn giảm học phí các trường hợp quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu sinh viên không tham gia vào các học phần do nhà trường tổ chức, vẫn phải nộp học phí bình thường.

Không học ngoại ngữ vẫn phải nộp học phí, nhà trường lên tiếng

Trước một số các ý kiến thắc mắc, băn khoăn của sinh viên về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để đáp ứng chuẩn đầu ra, miễn môn tiếng Anh tại trường mà vẫn phải nộp học phí của môn này, ngày 23/9/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết, đối với sinh viên thuộc khóa năm 2023, tiền học phí là toàn bộ trọn gói (dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng) hết rồi.

Các lớp học tiếng Anh do nhà trường tổ chức để đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên, nếu các em có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn học lớp này thì cũng không được miễn giảm học phí.

Còn đối với sinh viên của khóa K22 (2022) trở về trước, nhà trường cũng vẫn tổ chức những lớp học tiếng Anh này, có giáo viên dạy và có chương trình được thiết kế riêng.

Những sinh viên nào có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, được miễn học lớp này, đáp ứng được chuẩn đầu ra, thì chỉ được giảm 50% học phí, do nhà trường cũng vẫn phải trả chi phí để duy trì lớp học theo đúng tiến độ, trả lương đầy đủ cho các thầy cô.

Theo thầy Lê Hiếu Giang, số sinh viên được miễn học môn tiếng Anh của nhà trường vào khoảng 5 đến 10%.

Việt Dũng