Hải Phòng chi 1,32 tỷ đồng khen thưởng 132 HS, SV xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

19/11/2023 07:45
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hải Phòng đã tặng bằng khen và trích ngân sách 1,32 tỷ đồng để khen thưởng 132 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2023.

Tối ngày 18/11, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2023.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ biểu dương (Ảnh: ĐT)

Các tiết mục văn nghệ tại lễ biểu dương (Ảnh: ĐT)

Tới dự Lễ biểu dương có ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ban, sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng các em học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng các em học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiểu biểu thành phố Hải Phòng năm 2023 với chủ đề: “Học sinh, sinh viên Hải Phòng - Tiên phong, Hội nhập, Phát triển” với mục tiêu động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện tốt hơn.

Lễ biểu dương năm nay là năm thứ 19 liên tiếp thành phố Hải Phòng tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong toàn thành phố; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng các em học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng các em học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Năm 2023, thành phố biểu dương, tôn vinh 132 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 63 học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia các môn văn hoá (Kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lựa chọn và cử đi); đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong các Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 - 2023; đoạt giải Ba trở lên trong các Cuộc thi: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia (do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức) năm 2023 và Viết thư quốc tế UPU năm 2023;

23 học sinh Hải Phòng tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 đạt điểm cao và đỗ vào đại học, trường đại học, học viện trong hoặc ngoài nước; 46 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các đại học, trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó bí thư Thường trực Thành uỷ, bà Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ khen thưởng các em học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó bí thư Thường trực Thành uỷ, bà Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ khen thưởng các em học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Phát biểu tại Lễ biểu dương, ông Lê Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng và biểu dương ngành Giáo dục và Đào tạo, cùng các thầy cô giáo đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố; đồng thời ghi nhận Đoàn Thanh niên thành phố đã tích cực tham gia và có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Đào Trọng Đức - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Ông Lê Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Đào Trọng Đức - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Ông Lê Anh Quân cũng gửi lời cảm ơn các bậc phụ huynh đã chăm lo, động viên các em học sinh, sinh viên có thêm nghị lực, quyết tâm vươn lên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Ông Lê Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ biểu dương (Ảnh: ĐT)

Ông Lê Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ biểu dương (Ảnh: ĐT)

Phó chủ tịch Thường trực nêu rõ, năm học 2022-2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố vẫn giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 76 học sinh đoạt giải, xếp thứ 4 toàn quốc; 2 giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Đặc biệt, trong Kỳ thi Olympic Toán học, Vật lý Quốc tế, chúng ta vui mừng có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng, 2 học sinh đoạt Huy chương Bạc.

Lãnh đạo thành phố, Thành đoàn Hải Phòng biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Lãnh đạo thành phố, Thành đoàn Hải Phòng biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Cùng với chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng cao. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, Hải Phòng đứng thứ 6 cả nước về điểm trung bình các bài thi, đạt 6,85 điểm, có 1 học sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối D01; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,38%; tỷ lệ học sinh đỗ Đại học đạt 62%.

Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tại các trường Đại học, Học viện trong cả nước tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao, có nhiều sinh viên là Thủ khoa, Á khoa...

Đó là những thành tích rất đáng tự hào, khẳng định truyền thống hiếu học, học giỏi của người Hải Phòng, đồng thời cho thấy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đang được đầu tư bài bản, đúng hướng, có sức lan tỏa rộng khắp trong học sinh, sinh viên thành phố.

Ông Lê Anh Quân cũng nhắn nhủ đến các em học sinh, sinh viên rằng, kết quả ngày hôm nay các em đạt được mới là chỉ điểm khởi đầu một hành trình phấn đấu lập thân, lập nghiệp.

Để khẳng định mình, các em phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập, nghiên cứu; đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới để trở thành những nhân tố tích cực, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của thành phố và đất nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo khen thưởng các em học sinh sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2023 (Ảnh: ĐT)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo khen thưởng các em học sinh sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2023 (Ảnh: ĐT)

Do đó, Phó chủ tịch Thường trực đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp hãy cùng với thành phố có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng những người tài, tạo môi trường tốt để người tài có điều kiện được cống hiến nhiều nhất cho thành phố và đất nước.

Quan tâm và tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi có điều kiện phát huy khả năng của mình đào tạo được nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi cho thành phố.

Tại Lễ biểu dương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,32 tỷ đồng để khen thưởng 132 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2023.

Trước đó, 132 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2023 đã có hành trình dâng hương, báo công tại các điểm Di tích lịch sử của thành phố, gồm: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân; Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương); Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An); Đền thờ và Tượng đài Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

LÃ TIẾN