Giáo viên tỉnh Bình Phước vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền coi thi, chấm thi

01/03/2023 06:22
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước xác nhận, Sở đã làm văn bản trình lãnh đạo tỉnh các chế độ liên quan đến coi thi, chấm thi của giáo viên.

Liên quan đến các chế độ coi thi, chấm thi của giáo viên trong tỉnh Bình Phước, ngày 23/2, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Ngọc Thắng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, Sở này đã làm văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về vấn đề này.

Theo ông Trần Ngọc Thắng, dù đã gửi văn bản trình lãnh đạo tỉnh, nhưng cho đến nay, lãnh đạo tỉnh vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Học sinh của tỉnh Bình Phước tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi của tỉnh (ảnh minh họa: Báo Bình Phước online)

Học sinh của tỉnh Bình Phước tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi của tỉnh (ảnh minh họa: Báo Bình Phước online)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thời gian sẽ “chốt”, quyết định vấn đề này, ông Trần Ngọc Thắng nói rằng vẫn chưa thể biết được, vì còn phụ thuộc vào lãnh đạo tỉnh.

Trước đó, vào tháng 12/2022, nhiều giáo viên của tỉnh Bình Phước tham gia vào công tác coi thi, chấm thi ở tỉnh như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi học sinh giỏi cấp trung học phổ thông than phiền chưa nhận được chế độ coi thi, chấm thi của những kỳ thi này.

Nhiều giáo viên tâm tư, thậm chí là bức xúc vì phải mòn mỏi chờ đợi những chế độ này quá lâu.

Giáo viên của tỉnh cho biết, coi thi và chấm thi xong, họ ra về mà không được nhận kinh phí, mà cũng không biết lý do vì sao lại có chuyện này?

Vào tháng 12/2022, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Ngọc Thắng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học của Sở cho hay, các chế độ coi thi, chấm thi của giáo viên liên quan đến các kỳ thi, hiện Sở vẫn đang làm các thủ tục để thanh toán, sẽ xong trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2, các giáo viên vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Việt Dũng