Xót xa những bộ sách giáo khoa dùng một năm rồi bán giấy vụn

12/05/2021 06:28
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không xót xa sao được khi bản thân trực tiếp biết được, có những gia đình cha mẹ không đủ tiền mua cho con bộ sách để học vì giá sách quá cao.

Trước thềm thay sách giáo khoa, nhiều học sinh vẫn phải mua sách VNEN

Cầm bộ sách giáo khoa lớp 3 của chương trình VNEN (cùng cuốn sách Anh văn, Tin học và một số cuốn sách bổ trợ) giá tiền lên đến gần 400 ngàn đồng/bộ mà lòng cảm thấy thật xót xa.

Học sinh khối 3, 4 và 5 tại Bình Thuận tiếp tục phải mua sách giáo khoa VNEN (Ảnh P.T)

Học sinh khối 3, 4 và 5 tại Bình Thuận tiếp tục phải mua sách giáo khoa VNEN (Ảnh P.T)

Không xót xa sao được vì những bộ sách mới cứng như thế này chỉ được sử dụng trong năm học 2021-2022 xong là trở thành rác thải. Bởi năm học 2022-2023, học sinh lớp 3 sẽ được học sách giáo khoa chương trình mới.

Không xót xa sao được khi bản thân trực tiếp biết được, có những gia đình cha mẹ không đủ tiền mua cho con bộ sách để học vì giá sách quá cao.

Và rồi, khi vay mượn được tiền mua cho con bộ sách mới nhưng sang năm vẫn không thể dùng bộ sách còn mới nguyên ấy cho đứa con thứ hai của mình vì hai anh em lại học 2 chương trình hoàn toàn khác nhau.

Là sách VNEN cũng không thể dùng lại

Chưa nói chương trình khác nhau đương nhiên sẽ có những bộ sách khác nhau. Thế nhưng cũng là chương trình VNEN, học sinh mỗi năm vẫn phải mua một bộ sách giáo khoa mới.

Lý do, những bộ sách giáo khoa luôn được chỉnh sửa lại. Từ bộ sách giáo khoa gồm 10 cuốn cho 2 môn Toán và tiếng Việt (1A, 1B, 2A, 2B); các cuốn Tự nhiên và Xã hội tập 1 và 2), chuyển sang bộ sách gồm 6 cuốn.

Không chỉ thay đổi về hình thức, mỗi năm sách lại được chỉnh sửa một ít nội dung.

Đó là việc bớt đi bài tập này, thêm vào bài tập khác hoặc đơn giản chỉ là thay đổi vài con số trong một bài toán, sửa câu lệnh phần bài tập…

Hàng trăm cuốn sách giáo khoa VNEN dù còn mới vẫn không thể dùng lại (Ảnh P.T)

Hàng trăm cuốn sách giáo khoa VNEN dù còn mới vẫn không thể dùng lại (Ảnh P.T)

Tuy chỉnh sửa không nhiều nhưng học sinh vẫn phải mua sách giáo khoa mới vì không thể khác các bạn trong lớp sẽ rất khó khăn cho việc học nhóm, sửa bài theo nhóm theo mô hình trường học mới VNEN.

Thế là, những bộ sách còn mới nguyên một lần nữa vẫn phải bỏ đi dù rất tiếc.

Vài năm trở lại đây, tủ sách giáo khoa dùng chung ở nhiều trường học đã mất tác dụng

Từ nhiều năm trước, gần như trường học nào ở địa phương chúng tôi đều có một tủ sách dùng chung. Cứ vào cuối năm học, giáo viên lại vận động học sinh, phụ huynh tặng sách giáo khoa cho nhà trường.

Tủ sách dùng chung của trường có đủ sách từ khối 1 đến khối lớp 2. Số sách giáo khoa có khi lên đến vài trăm bộ. Cứ mỗi năm số sách được ủng hộ lại tăng lên. Cuối năm, nhà trường mở tủ sách phát về các lớp cho học sinh mượn.

Mới đầu chỉ những học sinh khó khăn mới được mượn sách, nhiều năm sau gần như em nào cũng được mượn khi có nhu cầu. Nhờ đó, phụ huynh cũng đỡ tốn một khoản tiền mua sách.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, việc sách giáo khoa cứ thay đổi liên tục nên các trường học cũng không phát động việc quyên góp sách giáo khoa để làm gì. Tủ sách dùng chung đã không còn phát huy tác dụng.

Phụ huynh có điều kiện bỏ khoảng nửa triệu đồng mua bộ sách giáo khoa đôi khi còn thấy xót. Nhiều phụ huynh gia đình hoàn cảnh khó khăn lại có vài ba con đi học một lúc thì chỉ tiền mua vài ba bộ sách giáo khoa cho con cũng là cả một vấn đề.

Có học sinh vào học cả tuần vẫn chưa có sách, giáo viên lại phải cố gắng tìm nhiều nguồn cho em có đủ sách để học.

Chương trình mới, sách giáo khoa vẫn chưa thể dùng lại

Chương trình mới đã được triển khai ở khối lớp 1, tuy nhiên học sinh vẫn không thể dùng lại những bộ sách này. Lý do, cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đều vướng đầy sạn.

Bởi thế, sách giáo khoa lớp 1 buộc phải được chỉnh sửa cho năm học này. Những học sinh nào sử dụng sách cũ hoặc mua phải sách đã tồn trong năm học trước sẽ rất khó khăn cho việc học và việc dạy của giáo viên.

Từ thực tế đáng buồn ấy, chúng tôi hy vọng rằng những bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 trong năm học này sẽ không bị vướng sạn, không bị lấy lý do chỉnh lý để buộc học sinh phải thay sách mới như sách VNEN những năm qua. Và như thế, học sinh khóa học sau sẽ được dùng lại sách của anh chị khóa trước.

Được thế, nỗi khó khăn, vất vả tiền trường của phụ huynh hàng năm cũng đỡ được phần nào.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết