Thí sinh thuộc diện "F" không mặc đồ bảo hộ khi làm bài thi

07/07/2021 06:02
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong quá trình đến làm thủ tục tại điểm thi đặc biệt dành cho các “F”, các thí sinh đã mặc đồ bảo hộ kín mít.

Trước một số hình ảnh về các thí sinh mặc đồ bảo hộ khi đến điểm thi đặc biệt dành cho các trường hợp F1, F2 tại Trường trung học phổ thông Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng), ngày 6/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, các thí sinh này sẽ không mặc đồ bảo hộ khi làm bài thi.

Các thí sinh ở Đà Nẵng đến Hội đồng thi để nghe quy chế thi và sửa chữa các sai sót (nếu có) vào chiều ngày 6/7. Ảnh: AN

Các thí sinh ở Đà Nẵng đến Hội đồng thi để nghe quy chế thi và sửa chữa các sai sót (nếu có) vào chiều ngày 6/7. Ảnh: AN

Theo Sở Giáo dục Đà Nẵng thì những hình ảnh thí sinh mặc đồ bảo hộ này sẽ dễ gây hiểu lầm về công tác tổ chức coi thi tại điểm thi này.

Theo đó, các thí sinh thuộc diện F1 được bố trí khu vực thi riêng, thí sinh F2 và ở vùng cách li được bố trí khu vực thi riêng. Thí sinh được bố trí không quá 12 em/phòng thi.

Ngoài ra, thí sinh được thay khẩu trang mới khi vào điểm thi và không mặc đồ bảo hộ khi làm bài thi. Tổng số thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Võ Chí Công (dành cho các thí sinh diện F) là 41 thí sinh.

Tại buổi kiểm tra điểm thi Trường trung học phổ thông Võ Chí Công vào sáng cùng ngày, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, để đảm bảo an toàn tại điểm thi này, thành phố đã chỉ đạo các quận huyện và các đơn vị liên quan thực hiện đưa đón các em thuộc diện F từ các khu phong tỏa đến điểm thi, đảm bảo tâm lý, sức khỏe tốt nhất cho các thí sinh.

Đồng thời, phân công cho các lực lượng y tế, công an, đoàn thanh niên, các địa phương bám sát theo các giải pháp về phòng chống dịch.

Đến thời điểm này thành phố cơ bản kiểm soát được dịch, cùng với đó kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 các thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi đều có kết quả âm tính.

Ông Chinh bày tỏ tin tưởng kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức an toàn, đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho các thí sinh.

Sở Giáo dục Đà Nẵng cũng cho hay, trong ngày tập trung làm thủ tục dự thi thì có 12.530 thí sinh đến làm thủ tục (98,54%; chưa tính số thí sinh miễn thi).

Đoàn Kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 6/7 và tổ chức kiểm tra địa điểm in sao đề thi, một số điểm thi cũng như phân công cán bộ kiểm tra “cắm chốt” tại các điểm thi.

Còn Đoàn Thanh tra của Sở đã tiến hành kiểm tra các điểm thi và bố trí cán bộ thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi.

AN NGUYÊN