Ngôi trường với hệ thống giáo dục toàn diện tại Thanh Hoá

18/08/2021 15:57
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mùa thu năm 2020, Trường liên cấp Camellia School đi vào hoạt động dưới sự dẫn dắt của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường.

Vào mùa thu năm 2020, Trường liên cấp song ngữ Camellia School đã đi vào hoạt động dưới sự điều hành của những người sáng lập, hội đồng cố vấn và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục, tâm huyết với nghề, có tầm nhìn chiến lược, có tâm với học trò.

Đội ngũ sáng lập

Là những người đã từng tốt nghiệp ở những trường danh tiếng trong nước và ngoài nước, họ là Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ… rất tâm huyết với nền giáo dục nước nhà.

Họ đã thành công khi đầu tư và vận hành hệ thống Trường song ngữ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trở về quê hương Thanh Hóa, họ quyết định thành lập nhiều dự án giáo dục với sứ mệnh đem hệ thống giáo dục quốc tế tân tiến đến quê hương của mình.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Camellia School - Ngôi trường liên cấp đầu tiên tại Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - là tâm huyết lớn của đội ngũ sáng lập. Hệ thống giáo dục tiên tiến Camellia School với chương trình đào tạo tập trung vào sự phát triển năng lực của học sinh.

Sự đặc biệt mà Camellia School mang lại

Mùa thu năm 2020, Trường liên cấp Camellia School đi vào hoạt động dưới sự dẫn dắt của nhà giáo ưu tú - Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn là người có nhiều năm kinh nghiệm với vai trò Hiệu trưởng, là người có tâm, có tình, suốt đời tận tụy với học sinh thân yêu. Đồng hành cùng thầy Nguyễn Anh Tuấn là đội ngũ quản lý, cố vấn và giáo viên giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên Camellia School đã khẳng định được thương hiệu của mình bằng chuỗi thành tích đáng nể, dẫn đầu trong các kỳ thi của huyện.

Lễ hội Bút Nghiên - lễ hội môn Mỹ thuật vô cùng ấn tượng của huyện Hoằng Hoá, 2 học sinh của trường đi thi đều đạt giải Nhất là em Lê Minh Châu và em Đoàn Thanh Trúc. Tác phẩm của 2 em là hiện thực cho chất lượng đào tạo của nhà trường.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

15/15 học sinh đi thi học sinh giỏi các môn: Tiếng Anh, Tiếng Việt và Toán đều đạt giải trong đó có nhiều học sinh đạt giải cao:

1. Môn Tiếng Anh:

Em: Đỗ Thị Tuyết Nhi - Đạt giải Nhất

Lê Minh Châu - Đạt giải Nhất

Lê Hoàng Thủy Tiên - Đạt giải Nhì

Lê Vân Anh - Đạt giải Nhì

Lê Quang Bách - Đạt giải Nhì

2. Môn Tiếng Việt:

Em: Đoàn Thanh Trúc - Đạt giải Nhất

Lê Minh Châu - Đạt giải Nhất

Nguyễn Quỳnh Chi - Đạt giải Nhì

Lê Hoàng Thủy Tiên - Đạt giải Nhì

3. Môn Toán:

Em : Lê Đình Tuấn - Đạt giải Nhì

Lê Nguyễn Minh Đức - Đạt giải Nhì

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Minh Châu là tấm gương sáng về tinh thần học tập, thành tích khủng của em thật ngưỡng mộ trong năm học 2020-2021. Giải nhất môn Mỹ thuật, giải nhất môn Tiếng Anh, Giải nhất môn Tiếng Việt. Em đã nhận được học bổng toàn diện của nhà trường trị giá 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng Việt Nam).

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Không những giỏi kiến thức Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, học sinh tại Camellia còn được đào tạo toàn diện các môn năng khiếu. Các câu lạc bộ Múa, Võ, Cờ vua, Piano, Kỹ năng sống… đã mang đến cho các em những trải nghiệm mới. Câu lạc bộ cờ vua của trường đã tham gia cuộc thi cờ vua cho các độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi có 09 em đạt giải trong đó: 01 giải Nhì, 05 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

Ảnh nhà trường cung.
Ảnh nhà trường cung.

Ngôi trường chưa đầy 1 tuổi nhưng đã viết nên một bảng vàng thành tích hấp dẫn, khẳng định chất lượng đào tạo toàn diện bằng kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

3. Chất lượng giáo viên là quyết định thành công của Trường

Các thầy cô trong nước và nước ngoài đang giảng dạy tại trường được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên sâu. Đội ngũ giáo viên liên tục được đào tạo và đào tạo lại với nhiều kỹ năng để giúp truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách tốt nhất.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Với sự tận tâm và liên tục ứng dụng các công nghệ giáo dục tiên tiến trong chương trình giảng dạy, học sinh sẽ được học tập, khám phá, sáng tạo và phát triển năng lực bản thân qua những tiết học sôi nổi, có tính tương tác cao trong khuôn khổ của một lớp học, nhóm học hoặc các giờ học cá nhân 1-1.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Với chương trình song ngữ, Camellia School chú trọng vào chương trình học STEAM kết hợp với hệ thống giáo dục khoa học, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người hướng dẫn… sẽ giúp cho học sinh tự tin bước ra thế giới rộng lớn bao la.

Bắt đầu từ mẫu giáo, học sinh đã được tự lập, rèn luyện kỹ năng song ngữ Anh - Việt và chú trọng phát triển các kỹ năng tự phục vụ, tự hòa hợp trong nhóm, tự khẳng định mình trong các hoạt động ngoại khóa, tham gia cộng đồng.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Những cam kết và hướng đi trong tương lai

Cùng sống trong kỷ nguyên tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, Camellia School hướng đến xây dựng môi trường giúp học sinh phát triển tư duy cầu tiến thông qua môi trường học tập chủ động, rèn luyện cho học sinh một nhân cách vững vàng qua những phẩm chất về tính kiên cường, sự đồng cảm, tính kỷ luật bản thân và sự linh hoạt.

Ảnh nhà trường cung cấp.
Ảnh nhà trường cung cấp.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Tương lai con bạn là trách nhiệm của chúng tôi. Sự tiến bộ và hoàn chỉnh trong hệ thống giáo dục là kim chỉ nam của Camellia School để đào tạo ra một thế hệ học sinh Yêu Tiếng Việt - Giỏi Tiếng Anh và Tràn đầy kỹ năng sống, sẵn sàng hội nhập kinh tế toàn cầu”

Ảnh nhà trường cung.
Ảnh nhà trường cung.
Thu Giang