Học sinh Chuyên Hạ Long đạt huy chương Bạc cuộc thi nghiên cứu sáng tạo quốc tế

28/02/2022 06:51
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đội thi của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) đã xuất sắc giành huy chương Bạc trong trong cuộc thi Nghiên cứu sáng tạo quốc tế ICPC.

Thông tin từ Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) ngày 27/2 cho biết, nhà trường vừa nhận tin vui khi đội thi của nhà trường đạt thành tích cao trong cuộc thi Nghiên cứu sáng tạo quốc tế ICPC.

Trước đó vào ngày 18/2/2022, cuộc thi Nghiên cứu sáng tạo quốc tế ICPC được tổ chức tại Hàn Quốc. Năm 2022 là năm thứ 11 cuộc thi được tổ chức.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kì thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cuộc thi thu hút được hơn 1000 bạn học sinh đến từ 20 nước khác nhau tham dự. Mỗi đội không quá 5 thành viên, cùng làm một đề tài khoa học và báo cáo đề tài.

Các chủ đề của cuộc thi bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Y sinh, Công nghệ môi trường, Tin học, Covid-19, Điện tử, Robot, Trí tuệ nhân tạo, và Khoa học xã hội.

Mỗi đội có 15 phút vừa trình bày đề tài bằng tiếng Anh, vừa trả lời câu hỏi của ban giám khảo trực tiếp qua Zoom.

Tham gia cuộc thi, đội thi của nhà trường bao gồm các bạn: Nguyễn Minh Trang (lớp 12 Anh), Vũ Bảo An (lớp 10 Anh), Vũ Hương Trà (lớp 10 Anh) đã xuất sắc giành huy chương Bạc của cuộc thi với đề tài: “Fabrication and characterization of Fe2O3 nanoparticles for drug delivery application”.

Đội thi tham gia Nghiên cứu sáng tạo quốc tế ICPC của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (Ảnh: CTV)

Đội thi tham gia Nghiên cứu sáng tạo quốc tế ICPC của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (Ảnh: CTV)

ICPC (International Creative Papers Conference) là một cuộc thi nghiên cứu sáng tạo quốc tế và đây cũng là sự kiện học thuật quốc tế được tổ chức với sự hợp tác của WIIPA (Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Thế giới), KBCA (Cơ quan Hợp tác Trí não Hàn Quốc), KUIA (Hiệp hội Sáng chế Đại học Hàn Quốc) và các trường đại học trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm những tài năng sáng tạo xuất sắc sớm nhất.

Cuộc thi thường niên về khoa học ICPC là nơi để các học sinh thể hiện sự hiểu biết, chia sẻ ý tưởng và sở hữu trí tuệ.

Thành tích của đội thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long tại cuộc thi Nghiên cứu sáng tạo quốc tế ICPC đã góp phần vào bảng vàng truyền thống của nhà trường, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học phổ thông.

Đồng thời, trở thành động lực để học sinh nhà trường thoả niềm đam mê, yêu thích với việc nghiên cứu khoa học và tiếp tục gặt hái được thật nhiều thành công trong các cuộc thi khác nữa.

PHẠM LINH